Sở Tư pháp kỷ niệm 40 năm thành lập

Ngày 22/5, Sở Tư pháp tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì với những thành tích trong hoạt động tư pháp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Sở Tư pháp tại lễ kỷ niệm.

Cách đây 40 năm, ngày 25/5/1983, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu nay là tỉnh Điện Biên được thành lập với 2 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý tòa án cấp huyện, thi hành án dân sự. Toàn ngành Tư pháp khi đó có 52 cán bộ; trong đó Sở Tư pháp 8 cán bộ, TAND cấp huyện 44 cán bộ; chỉ 8,5% cán bộ có trình độ đại học, 13% trình độ trung cấp. Sau 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Sở Tư pháp Điện Biên có 5 phòng chuyên môn, 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các huyện, thị xã, thành phố có phòng tư pháp; 129 xã, phường đã có cán bộ tư pháp – hộ tịch hoạt động chuyên trách. Sở Tư pháp có 68 công chức, viên chức, hợp đồng lao động.

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Nổi bật là tham mưu xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được các thế hệ lãnh đạo Sở Tư pháp quan tâm thực hiện góp phần đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Trong công tác quản lý Nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp đã thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, góp phần đưa pháp luật ngày càng thấm sâu, lan tỏa trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa với phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp cần bám sát các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng thể chế, chính sách đảm bảo bám sát các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh; cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và các định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định văn bản QPPL, trong đó chú trọng công tác phân tích, dự báo các nội dung chính sách, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách, hài hòa giữa đặc thù của địa phương với chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới công tác theo dõi thi hành pháp luật theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; phản ứng chính sách nhanh hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và kiến nghị giải pháp đối với những tồn tại, vướng mắc, bất cập.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Sở Tư pháp vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp khen thưởng.

Tin, ảnh: Tú Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/205999/so-tu-phap-ky-niem-40-nam-thanh-lap-