So sánh IQ và đường sắt cao tốc của các nước

- Đề tài đường sắt cao tốc xuyên Việt đã được mổ xẻ và được đề cập ở nhiều góc độ. Câu nói “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc” của Đại biểu Quốc hội Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) được nhiều báo trích đăng mới đây đã khiến dư luận xôn xao. Nhiều người đặt ra câu hỏi, IQ và đường sắt thì có liên quan gì đến nhau?

Câu chuyện về IQ IQ hay còn gọi là chỉ số thông minh là khái niệm đã xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX và được sử dụng lần đầu tiên ở Pháp vào năm 1904. Có thể nói, ngày nay người ta nhắc nhiều đến IQ như là một tiêu chí quan trọng về trí tuệ của con người. Người ta phân loại ra 3 mức lần lượt là: từ 85-115 điểm là trung bình, trên 145 là thiên tài và dưới 70 điểm là thiểu năng. Nhưng rõ ràng, việc kiểm tra IQ và xếp hạng theo quốc gia chỉ mang tính tương đối, chưa kể những tranh cãi rất gay gắt và cho rằng IQ là một dạng phân biệt chủng tộc. Nó không thể phản ánh hết đặc điểm về trí tuệ của một dân tộc và không thể coi dân tộc này là “thông minh”, dân tộc kia là “trung bình” khi dựa vào chỉ số IQ. Nhưng giả sử, cứ cho rằng những thống kê về IQ là hoàn toàn chính xác thì liệu có phải cứ những nước có IQ cao đều xây đường sắt cao tốc hay không? Câu trả lời là không. Israel là một điển hình. IQ của họ được đánh giá thuộc hàng cao nhất thế giới. Thế nhưng tại sao nước này lại không xây dựng đường sắt cao tốc? Câu trả lời thì có nhiều như lý do an ninh chẳng hạn. Cũng có thể họ không cần xây dựng đường sắt cao tốc vì lãnh thổ của họ nhỏ, phương tiện giao thông và đường xá hiện tại đã đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại. Như vậy, rõ ràng vấn đề ở đây không phải là IQ mà là sự cần thiết và tính hiệu quả thực sự mà đường sắt cao tốc mang lại. Trong một số thống kê cho thấy có 11 nước được coi là có đường sắt cao tốc gồm: Bỉ, Trung Quốc, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đài Loan và Anh. Vậy trong số 11 nước trên, có phải tất cả họ đều có chỉ số IQ cao và đứng trong hàng các nước “thông minh nhất thế giới” hay không? Xét ở góc độ khác, trong số 11 nước có đường sắt cao tốc thì có tới 8 nước ở châu Âu, 3 nước ở châu Á. Thế nhưng, theo một nghiên cứu mới đây thì chỉ số IQ cao nhất toàn cầu không phải ở các nước giàu có châu Âu, mà lại ở châu Á, trong đó có Việt Nam, Thái Lan. Chỉ số IQ trung bình của các nước châu Á đạt 105 điểm, trong khi đó chỉ số này của các nước phát triển châu Âu chỉ đạt 100 điểm. Vậy tỷ lệ các nước sở hữu đường sắt với chỉ số IQ ở đây có liên quan đến nhau không? Bảo Minh (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2981/201006/So-sanh-IQ-va-duong-sat-cao-toc-cua-cac-nuoc-1756100/