Số phận 4 dự án bãi đậu xe ngầm ở TP.HCM

TP.HCM có 4 dự án bãi đậu xe ngầm được UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư, đáp ứng khoảng 5.800 ô tô và 6.000 xe máy, nhưng đến nay vẫn án binh bất động, chưa rõ hình hài, khiến cho người dân ngao ngán, gặp khó khăn khi tìm chỗ gửi xe…

3 trên 4 dự án bãi xe ngầm nằm tại công viên Lê Văn Tám, sân bóng công viên Tao Đàn và sân vận động Hoa Lư (quận 1, TP.HCM) đã bị ngưng trệ. Chỉ duy nhất dự án bãi đậu xe ngầm tại khu vực sân khấu Trống Đồng còn có thể khởi công trong thời gian tới.

Sau 15 năm, các dự án bãi đỗ xe ngầm những tưởng hoành tráng này vẫn chỉ nằm trên giấy. Thay vào đó, tại các khu vực từng được lựa chọn để thực hiện dự án, giờ đây vẫn chỉ là những điểm giữ xe sơ sài, chật hẹp, tạm bợ quanh các vỉa hè...

Theo ghi nhận của VietNamNet, tại khu vực công viên Lê Văn Tám hay công viên Tao Đàn, sức chứa của bãi giữ xe tại đây vô cùng hạn chế, lối xe ra vào chỉ đủ một chiếc đi lọt. Tại sân vận động Hoa Lư, được gọi là bãi đỗ xe, song tại đây hàng trăm chiếc xe bị phơi ngoài trời, không có máy che. Thực trạng này khiến người dân ngao ngán, gặp nhiều khó khăn khi tìm chỗ gửi xe.

Phước Sáng - Thanh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/so-phan-4-du-an-bai-dau-xe-ngam-o-tp-hcm-2257274.html