Số lượng tác phẩm gửi về Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII cao nhất từ trước đến nay

Chiều 16/4, tại Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra Lễ khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII – năm 2023.

Chủ tọa chương trình gồm: ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo; bà Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia, Trưởng ban Thư ký tổng hợp Giải.

Quang cảnh Lễ khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII – năm 2023.

Báo cáo công tác tổng hợp tác phẩm vòng sơ khảo, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng cho biết, năm nay Giải báo chí Quốc gia nhận được sự tham gia của 18/21 Liên Chi hội, 30 Chi hội trực thuộc, và 63/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố.

Công tác tổ chức thực hiện Giải năm nay ở các cấp Hội hầu hết được triển khai nền nếp, hiệu quả. Tuy nhiên, do năm nay nghỉ Tết Nguyên Đán muộn, cùng với đó là công tác chuẩn bị cho Hội Báo toàn quốc cùng một số Hội nghị quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam nên việc gửi tác phẩm tham dự Giải bị muộn hơn so với mọi năm và một số cấp Hội làm chưa đúng theo hướng dẫn.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia...

Với tinh thần làm việc nỗ lực và chuyên nghiệp, Ban Thư ký Tổng hợp Giải (TKTH) đã hoàn thành công việc đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt nhất có thể. Tới nay, tất các khâu chuẩn bị đã được tiến hành theo đúng Điều lệ Giải và đúng tiến độ.

Theo thống kê của Ban TKTH Giải, năm nay có 1.905 tác phẩm gửi về dự Giải, tiếp tục đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 127 tác phẩm có sự tham gia của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII – năm 2023.

Ban TKTH Giải đã sơ loại 78 tác phẩm và đưa vào 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Vòng sơ khảo theo quy định. Như vậy, số lượng tác phẩm năm nay tăng đáng kể so với Giải năm trước là 1.774 tác phẩm đủ điều kiện tham dự Giải. Năm nay, chúng ta tiếp tục có 11 nhóm giải dự Giải báo chí Quốc gia, gồm:

Báo in tổng 619 tác phẩm, với 3 nhóm giải; Ảnh báo chí với 1 nhóm giải; Phát thanh tổng 199 tác phẩm, với 2 nhóm giải; Truyền hình tổng 465 tác phẩm, với 3 nhóm giải; Báo điện tử có tổng 443 tác phẩm, với 2 nhóm giải

Trong đó, các loại hình: Phát thanh, truyền hình và báo điện tử tiếp tục chấm trực tuyến qua phần mềm chấm giải của Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo chương trình làm việc, cuối buổi hôm nay, sau khi chốt số lượng tác phẩm đề xuất vào vòng chung khảo đối với mỗi loại giải, đề nghị các thành viên chuyên trách của Ban Thư ký Tổng hợp Giải mời các Tiểu ban họp tại chỗ, thảo luận cách thức chấm giải và chốt thời gian họp chấm giải tập trung của mỗi tiểu ban theo Quy chế.

Phát biểu chỉ đạo công tác chấm giải, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo cho biết: Năm nay Giải báo chí Quốc gia bước sang năm thứ 18, số tác phẩm gửi về dự Giải báo chí Quốc gia vẫn giữ ở mức cao.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Hầu hết các cấp Hội gửi tác phẩm đúng hạn, hồ sơ tác phẩm đạt yêu cầu, đúng quy định. Các tác phẩm dự giải đáp ứng các tiêu chí xét chọn được nêu trong Hướng dẫn tuyển chọn của Hội đồng Giải. Các quy định về tác giả, tác phẩm, nhóm thể loại, cơ bản được các đơn vị thực hiện tốt.

Nhiều cấp hội có nền nếp tham dự vẫn được duy trì, như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm PT-TH Quân đội, Báo Lao Động, Báo Tiền Phong, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Đầu tư, Tạp chí Cộng sản, nhiều cấp Hội Nhà báo địa phương...

Năm nay, vẫn còn tình trạng các cấp Hội gửi tác phẩm sai quy định về ngày, năm đăng, nhóm tác giả đứng tên nhiều tác phẩm, đăng ký sai nhóm thể loại theo hướng dẫn... Số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhưng qua sơ loại của Ban Thư ký mới chỉ phát hiện 78 tác phẩm phạm quy, giảm khá nhiều so với một số năm gần đây (Năm 2021 là 150 tác phẩm, năm 2022 là 120 tác phẩm). Trong quá trình chấm và thẩm định của các Tiểu ban, đề nghị tiếp tục thẩm định kỹ tính hợp lệ của tác phẩm dự Giải.

Về số lượng và tỷ lệ các nhóm giải: Báo in như mọi năm vẫn đứng đầu về số lượng tác phẩm dự thi với tổng 619 tác phẩm, đứng thứ hai là Truyền hình (tổng 465 tác phẩm), báo điện tử 443 tác phẩm. Phát thanh có 199 tác phẩm và Ảnh báo chí có 101 tác phẩm.

Hai nhóm giải có ít tác phẩm dự thi nhất là: Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm truyền hình: có 28 tác phẩm, giảm 22 tác phẩm so với năm ngoái; Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề, phát thanh tổng hợp: có 64 tác phẩm, trong khi năm ngoái là 100 - giảm 36 tác phẩm.

Năm nay, có thể do trùng thời điểm với nhiều sự kiện lớn của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo toàn quốc và Hội nghị tổng kết công tác Hội, nhiều đơn vị gửi tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia khá muộn...

Năm nay, Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia có cơ cấu giữ nguyên như năm ngoái, tuy nhiên các ủy viên hội đồng có sự thay đổi, điều chỉnh theo hướng đổi mới, kế thừa.

Hoàng Chiến

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/so-luong-tac-pham-gui-ve-giai-bao-chi-quoc-gia-lan-thu-xviii-cao-nhat-tu-truoc-den-nay-10277702.html