Số lượng tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia tăng vọt

VOV.VN - Số lượng 1.665 tác phẩm đủ điều kiện dự giải năm nay là con số tác phẩm cao nhất tính từ mùa giải đầu tiên tới nay

Chiều 8/5, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 8 năm 2013.

Vòng sơ khảo giải báo chí Quốc gia lần thứ 8 năm 2013 (Ảnh: Huy Nam)

Theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, Hội đồng sơ khảo lần này gồm 69 người được chia làm 10 tiểu ban có nhiệm vụ đánh giá, lựa chọn những tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các loại hình báo chí, với 11 loại giải.

Ông Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban thư ký tổng hợp giải cho biết có 1.676 tác phẩm từ 196 tổ chức hội và cá nhân bao gồm 93 liên chi hội và chi hội trực thuộc, 58 hội nhà báo tỉnh thành phố tham dự giải. Trong đó có 1.665 tác phẩm đủ điều kiện dự giải - cao nhất từ mùa giải đầu tiên cho đến nay, tăng thêm 225 tác phẩm so với năm 2012. Phần lớn các tác phẩm tập trung vào các thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn và phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ghi chép trên báo in; tin, phóng sự, ký sự truyền hình…

Ông Trần Bá Dung cho biết: “Việc gửi tác phẩm báo chí năm nay được sự hưởng ứng rất đông như con số của các liên chi hội, chi hội, đặc biệt là của liên chi hội trực thuộc trung ương. Đây là một thành tích rất đáng phấn khởi của các đơn vị, cấp hội tham gia. Năm nay là năm số lượng tác phẩm dự giải tăng vọt. Số lượng tăng nhiều nhất là giải báo in cho tin bài, phản ánh, phỏng vấn với 354 tác phẩm, tăng rất nhiều so với năm trước”.

Theo quy định của Ban tổ chức, trước ngày 21/5, các Tiểu ban phải hoàn thành việc chấm sơ khảo để tập hợp báo cáo Hội đồng Chung khảo./.

Huy Nam/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/so-luong-tac-pham-du-giai-bao-chi-quoc-gia-tang-vot/325195.vov