Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp tại Ấn Độ tăng cao

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), ở Ấn Độ, những người trẻ có trình độ học vấn cao hơn có nhiều khả năng thất nghiệp hơn những người có bằng cấp thấp.

Ảnh minh họa: India Development Review

Một báo cáo mới của ILO về thị trường lao động Ấn Độ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp là 29,1%, cao hơn gần 9 lần so với tỷ lệ 3,4% của những người không biết đọc hoặc viết. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên có trình độ trung học trở lên cao gấp 6 lần, ở mức 18,4%.

ILO cho biết: “Thất nghiệp ở Ấn Độ chủ yếu là vấn đề của thanh niên, đặc biệt là thanh niên có trình độ học vấn trung học trở lên và tình trạng này ngày càng gia tăng”.

Theo CNN, sinh viên Sunil Kumar đang có trong tay hai tấm bằng cử nhân và thạc sĩ. Thanh niên 28 tuổi ở bang Haryana này còn đang cố gắng lấy thêm tấm bằng thứ ba với hy vọng sẽ kiếm được một công việc lương cao.

Nhưng thực tế phũ phàng, anh phải làm công việc quét dọn tại một trường học ở quê và nhận dạy kèm cho các học sinh nhỏ tuổi suốt 5 năm qua, chỉ để kiếm được khoảng 85 USD mỗi tháng, chẳng đủ để trang trải cuộc sống gia đình.

Hoàn cảnh của Kumar không phải là điều bất thường tại Ấn Độ - một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, mà đang là tình trạng chung của hàng triệu thanh niên hiện nay.

Tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ nước này đang tăng mạnh, biến những lợi thế của quốc gia đông dân số hàng đầu thế giới thành nguy cơ vào thời điểm tưởng chừng như kinh tế sẽ thực sự cất cánh.

"Tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ Ấn Độ cao hơn nhiều so với toàn cầu. Nền kinh tế Ấn Độ chưa tạo ra được đủ nhiều việc làm trong mảng phi nông nghiệp nhằm đáp ứng lượng cung lao động trẻ có trình độ, khiến tỷ lệ thất nghiệp của người có bằng cấp vẫn ở mức cao", báo cáo của ILO đánh giá.

Số liệu của ILO cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ trong độ tuổi 15-29 giảm từ 88,6% năm 2000 xuống 82,9% năm 2022. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trẻ có trình độ lại tăng từ 54,2% lên 65,7% cùng kỳ.

Phụ nữ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Số liệu cho thấy họ chiếm 76,7% thanh niên thất nghiệp có trình độ học vấn so với 62,2% ở nam giới. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cũng cao hơn ở khu vực nông thôn.

Ông Arun Sinha, nhà bình luận về các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị Ấn Độ, nhận định Ấn Độ đang nằm trong một nghịch lý là nền kinh tế đang phát triển nhưng việc làm lại bị thu hẹp. Tại phương Tây, khi nền kinh tế tăng trưởng, lao động chuyển vĩnh viễn từ nông nghiệp sang sản xuất nhưng ở Ấn Độ thì ngược lại.

ILO cho biết Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động thấp nhất thế giới, khoảng 25%.

Sự mất cân bằng giới trong lực lượng lao động cũng đang là một vấn đề tại Ấn Độ.Ảnh: Global Giving

Báo cáo của ILO cũng cho thấy xu hướng gia tăng các công việc tạm thời, bán thời gian, có mức lương thấp như giao đồ ăn.

Mặc dù các nền tảng kỹ thuật số phát triển đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nhưng thực tế là không sử dụng hết tiềm năng của người lao động trẻ và đánh mất nhiều ước mơ xây dựng sự nghiệp của sinh viên mới ra trường.

Trong bối cảnh này, việc học đại học không còn đảm bảo cho người trẻ có một tương lai sáng sủa. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ở Ấn Độ đã phải chạy giao hàng hay làm các công việc tạm thời để kiếm sống. Điều này đặt ra câu hỏi về ý nghĩa và giá trị của việc đầu tư vào giáo dục đại học ở Ấn Độ.

Nhật Linh/Báo Tin tức (Theo CNN, Bloomberg)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-luong-sinh-vien-tot-nghiep-dai-hoc-that-nghiep-tai-an-do-tang-cao-20240330110429242.htm