Số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng cao, Paralympics Tokyo tại Nhật Bản sẽ diễn ra không khán giả

Đến 6h ngày 18-8, thế giới ghi nhận 209.285.952 ca mắc Covid-19, trong đó 4.392.940 người đã tử vong, 187.595.640 người đã bình phục.

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nặng tại bệnh viện ở Tokyo (Nhật Bản).

Châu Á - châu Đại Dương

Dịch bệnh lây lan khiến nguồn lực y tế Nhật Bản rơi vào trạng thái căng thẳng, đặc biệt là ở vùng thủ đô Tokyo. Để ứng phó, cùng với việc mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp, Nhật Bản cũng quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 5 tỉnh khác tới ngày 12-9, đồng thời đưa thêm 10 tỉnh vào danh sách áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm.

Trong bối cảnh số ca mắc mới hằng ngày đang ở mức "cực kỳ cao", Nhật Bản cũng đã quyết định không cho phép khán giả tới xem các hoạt động của Paralympics Tokyo - dự kiến diễn ra từ ngày 24-8 đến 5-9 tới.

Tại Trung Quốc, Tập đoàn Công nghệ sinh học quốc gia Trung Quốc (CNBG) - một chi nhánh của Tập đoàn Dược phẩm quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) ra thông báo, vắc xin của họ không làm tăng nguy cơ gây ra chứng huyết khối hoặc giảm tiểu cầu ở những người được tiêm chủng. Cùng ngày, Sinopharm cũng đạt thỏa thuận với Chính phủ Bangladesh và công ty dược Incepta của nước này để sản xuất vắc xin tại chỗ.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan đã ghi nhận thêm 239 ca tử vong do Covid-19 - mức trong ngày cao nhất kể từ trước tới nay tại nước này, đưa tổng số ca tử vong do dịch bệnh lên 7.973 ca. Thái Lan cũng ghi nhận thêm 20.128 ca mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 948.442 người.

Trong khi đó, Lào ghi nhận 207 ca mắc mới, gồm 184 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh, Bộ Y tế Campuchia thông báo có thêm 15 tỉnh của nước này ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội do có các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tình hình dịch tại Indonesia có cải thiện, góp phần giảm sức ép lên hệ thống y tế. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh tại bệnh viện được chỉ định chữa trị bệnh nhân mắc Covid-19 ở Jakarta hiện chỉ ở mức 27%, giảm 6% so với ngày 13-8. Tỷ lệ sử dụng phòng điều trị đặc biệt (ICU) tại đây cũng chỉ còn 51%, giảm 8% so với ngày 13-8. Trong 24 giờ qua, Indonesia có thêm 20.741 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 3.892.479 trường hợp.

Iran đã đóng cửa toàn bộ các dịch vụ và cửa hàng không thiết yếu trong vòng 6 ngày. Quyết định này được đưa ra sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo ghi nhận số ca mắc mới trong 1 ngày ở mức cao kỷ lục, với 50.228 ca, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 4.517.243 ca.

Các hoạt động kinh doanh tạm ngừng tại Iran trong 6 ngày.

Australia quan ngại nguy cơ số ca mắc Covid-19 mới sẽ tăng cao ở thành phố Sydney trong những tuần tới. Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian kêu gọi mọi người đi tiêm chủng nhanh hơn để tăng tỷ lệ tiêm phòng đầy đủ ở người trưởng thành của bang này từ 27% lên 70%, nhấn mạnh, khi đó "cuộc sống sẽ tự do hơn nhiều so với hiện nay".

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, bắt đầu từ tối 17-8 và kéo dài trong 3 ngày. Riêng ở thành phố Auckland và vùng Coromandel lân cận, lệnh phong tỏa có hiệu lực trong 7 ngày. Động thái này diễn ra sau khi đảo quốc Thái Bình Dương ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng tại Auckland - thành phố lớn nhất của New Zealand. Hiện chưa xác định mối liên hệ giữa ca mắc này với các trường hợp nhập cảnh hoặc đã được cách ly.

Châu Âu

Tại Anh, Cơ quan quản lý dược phẩm nước này cho biết đã cấp phép sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 của Moderna (Mỹ) cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Đảo quốc sương mù vừa ghi nhận thêm 26.852 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.322.241 trường hợp.

Cũng liên quan đến vắc xin, Ủy ban tiêm chủng thường trực (STIKO) thuộc Viện Dịch tễ Robert Kock (RKI) của Đức đã khuyến nghị tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em và thanh, thiếu niên từ 12-17 tuổi vì lợi ích vượt trội hơn những nguy cơ về tác dụng phụ.

STIKO nêu rõ, khuyến nghị này chủ yếu nhằm mục đích trực tiếp bảo vệ trẻ em và thanh, thiếu niên trước dịch Covid-19 và các hệ lụy về tâm lý xã hội liên quan đến dịch bệnh này; đồng thời phản đối việc đưa tiêm chủng như một điều kiện tiên quyết để cho phép trẻ em và thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động xã hội.

Châu Mỹ

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch trên thế giới, với 37.848.687 ca nhiễm và 639.750 ca tử vong. Trong đó, chỉ riêng hơn 2 tuần đầu tiên của tháng 8, Mỹ đã ghi nhận trên 1,5 triệu ca mới, gấp hơn 3 lần so với số ca mới của 2 quốc gia đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách này là Iran và Ấn Độ. Số ca mới trung bình trong 7 ngày tại Mỹ lên đến 135.000 ca, vượt xa các quốc gia khác.

Người dân Mỹ sẽ tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19 sau 8 tháng.

Trong bối cảnh các bệnh viện bang đối mặt sức ép do sự gia tăng số ca mắc Covid-19, thống đốc bang Alabama (Mỹ) Kay Ivey đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm hỗ trợ các bệnh viện, phòng khám linh hoạt trong các quyết định về nhân sự và năng lực, cũng như tạo thuận lợi cho việc vận chuyển trang thiết bị và vật tư y tế.

Trước tình hình trên, Nhà Trắng đã chấp nhận việc hầu hết người dân Mỹ cần tiêm mũi nhắc lại sau 8 tháng hoàn tất tiêm chủng. Dự kiến, kế hoạch tiêm nhắc lại sẽ bắt đầu từ giữa tháng 9.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/1009234/so-ca-mac-covid-19-tiep-tuc-tang-cao-paralympics-tokyo-tai-nhat-ban-se-dien-ra-khong-khan-gia