Snowden cảnh báo nguy cơ gia tăng do thám nội bộ vì ông Trump

Cựu nhà thầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Snowden cho rằng việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ có thể làm gia tăng tính chất xâm phạm trong hoạt động thu thập tin tức tình báo ở Mỹ.

Edward Snowden phát biểu trong cuộc hội thảo. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/11, cựu nhà thầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cho rằng việc tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ có thể làm gia tăng tính chất xâm phạm trong hoạt động thu thập tin tức tình báo nội địa ở nước này.

Phát biểu trong cuộc hội thảo trực tuyến do Khoa Luật của trường Đại học Buenos Aires (Argentina) tổ chức, ông Snowden nhấn mạnh: "Chúng ta đang bắt đầu thay thế một chính phủ cởi mở bằng chủ nghĩa độc đoán, một chính phủ không dựa trên nguyên tắc phải được sự chấp thuận của những người hiểu rõ các hoạt động của chính phủ đó, mà dựa trên sự tin cậy vào các cá nhân, vào các yêu sách, vào hy vọng rằng họ sẽ làm điều đúng đắn."

Ông Snowden đang sống tại Moskva (Nga) sau khi rò rỉ các thông tin mật hồi năm 2013, qua đó phơi bày các hoạt động do thám của Mỹ nhằm vào đồng minh và người dân Mỹ, dẫn đến làn sóng phản ứng mạnh mẽ của dư luận quốc tế. Mặc dù sau đó Washington đã cam kết không tiến hành các hoạt động do thám bừa bãi, nhưng ông Snowden cho rằng chính sách này có thể thay đổi bởi các quan chức "theo hệ giá trị rất khác và có thể điều hành từ trong bóng tối"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/snowden-canh-bao-nguy-co-gia-tang-do-tham-noi-bo-vi-ong-trump/416023.vnp