Slovakia lên kế hoạch đánh thuế nước ngọt

Chính phủ Slovakia sẽ đánh thuế nước ngọt và tăng thuế các sản phẩm liên quan đến thuốc lá.

Đây là một phần trong kế hoạch củng cố ngân sách trong năm 2025, trị giá 1,4 tỷ euro (1,52 tỷ USD) trong thông báo được Thủ tướng Robert Fico đưa ra ngày 8/4.

Quốc gia Trung Âu này đang đối mặt với thâm hụt ngân sách lớn nhất khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone), dự báo lên tới hơn 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2024, trong bối cảnh chi tiêu tăng, một phần do giá năng lượng và lương hưu cao hơn. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Ladislav Kamencky cho biết thâm hụt sẽ giảm xuống dưới 3% GDP - mức trần theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), thông qua biện pháp tăng thuế và cắt giảm chi tiêu 1% GDP vào năm 2025, cao hơn kế hoạch 0,5%/năm đưa ra trước đó. Việc áp thuế đối với nước ngọt và tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá sẽ nằm trong kế hoạch này.

Bên cạnh đó, ông Fico cho biết liên minh cầm quyền sẽ thảo luận vấn đề cắt giảm việc làm trong lĩnh vực công, song nêu rõ sẽ phản đối việc tăng thuế giá trị gia tăng.

Slovakia hiện cũng đang phải đối mặt với áp lực giảm nợ. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo nợ chính phủ sẽ chiếm 59,3% GDP trong năm 2024, cao hơn so với mức ước tính 57,9% của năm 2023, trước khi vượt mốc 60% trong những năm sau đó. Đầu tháng 12/2023, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch đã hạ 1 mức xếp hạng nợ của Slovakia xuống còn A-, với lý do tài chính công xấu đi và chưa có biện pháp khắc phục rõ ràng.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/slovakia-len-ke-hoach-danh-thue-nuoc-ngot-20240408225907189.htm