Sinh viên không làm quá 20 giờ/tuần: Học phí tăng nhưng giảm giờ làm

Nếu bắt buộc sinh viên không làm quá 20 giờ/tuần sẽ tăng gánh nặng cho gia đình và là trở ngại của nhiều bạn sinh viên.

Tiếp tục diễn đàn Hạn chế giờ làm thêm của sinh viên, PLO xin giới thiệu bài viết của bạn Đỗ Lan:

Tôi là sinh viên năm 3, đang làm công việc phục vụ quán cà phê trong Làng Đại học Quốc gia TP.HCM. Hàng ngày công việc của tôi là order thức uống, pha chế và dọn vệ sinh, có thể nói là làm tất tần tật, nhưng mức lương chỉ 17.000 đồng mỗi giờ. Vì kẹt lịch học nên tôi thường đăng ký làm buổi tối và cuối tuần, khoảng 37 giờ mỗi tuần, đem đến thu nhập khoảng 630.000 đồng/tuần và 2.520.000 đồng/tháng. Số tiền này giúp tôi chủ động trong việc chi tiêu nhu cầu cá nhân, đỡ áp lực kinh tế cho gia đình ở quê.

Sau khi đọc thông tin liên quan đến đề xuất quy định sinh viên không làm quá 20 giờ/tuần, tôi khá bất ngờ vì hiện 70-80% sinh viên đều làm thêm. Có thể nói, làm thêm là nhu cầu cơ bản của hầu hết sinh viên, bên cạnh mục đích kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, làm thêm còn giúp tôi trau dồi được nhiều kỹ năng như giao tiếp, xử lý tình huống,... để có lợi hơn khi ra trường.

Theo dự thảo Luật việc làm sửa đổi, nếu sinh viên làm không quá 20 tiếng/tuần, thu nhập khoảng 1.360.000/tháng, thậm chí còn không đủ chi phí để trả tiền trọ đối với những bạn sinh viên ở riêng.

Mỗi sinh viên ở TP.HCM có mức chi tiêu trong khoảng 2.500.000 – 5.000.000 đồng/tháng, bao gồm tiền phòng trọ, ăn uống, đồ đạc cá nhân... Tất nhiên là chưa tính học phí, có thể là vài chục triệu đồng đối với chương trình học Chất lượng cao.

Hiện các trường Đại học đa số tự chủ tài chính nên học phí ngày càng tăng. Nếu như sinh viên không chủ động kinh tế trang trải cho bản thân thì không thể trông chờ hết vào chu cấp của bố mẹ.

Nếu cắt giảm giờ làm sẽ khó để sinh viên trang trải cuộc sống. Ảnh:NVCC

Tuy nhiên, nhiều bạn bè của tôi cũng bị cuốn theo đồng tiền, bỏ bê học tập dẫn đến rớt môn. Ngay bản thân tôi cũng thế, có hôm đi làm về mệt rã rời, không đủ sức để ôn lại bài vở dù ngày mai thi hoặc đi học thì lên lớp ngủ gật. Chưa kể áp lực công việc vì sợ làm sai, bị trừ tiền, có khi số tiền bị trừ còn nhiều hơn số tiền lương ngày hôm đó.

Chưa kể việc quản lý thời gian làm thêm của sinh viên cũng rất khó, tôi nhận thấy điều quan trọng là sinh viên cần hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, ưu tiên việc học chứ không thể ép buộc, quản lý về thời gian làm thêm. Bên cạnh đó, vai trò của nhà trường là giảng dạy, rất khó để kiểm soát chủ lao động, sinh viên làm thêm đúng giờ.

Nếu bắt buộc sinh viên không làm quá 20 giờ/tuần sẽ tăng gánh nặng cho gia đình và là trở ngại của rất nhiều bạn sinh viên.

ĐỖ LAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/sinh-vien-khong-lam-qua-20-giotuan-hoc-phi-tang-nhung-giam-gio-lam-post783559.html