Sinh viên Hà Nội chi 2 triệu đồng đi... cà phê

Cà phê được cho là thói quen có phần xa xỉ với phần lớn sinh viên đang phải xin tiền bố mẹ. Tuy nhiên, nhiều sinh viên tại Hà Nội cho hay, họ thường chi tiền triệu mỗi tháng cho thói quen này.

Có mặt tại nhiều quán cà phê gần các trường đại học ở Hà Nội vào bất cứ thời điểm nào trong ngày không khó để bắt gặp nhiều bạn trẻ trong đó hầu hết là sinh viên mang theo laptop, tài liệu để học tập, làm việc tại đây.

Đã từ lâu và nhiều thành phố lớn thay vì có mặt tại thư viện lại chọn quán cà phê làm nơi học bài dù sở thích này đi kèm với những tốn kém về tiền bạc.

Phạm Thị Thu Hiền - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh: Lê Hiền

Bạn Phạm Thị Thu Hiền - sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ, bạn thường xuyên lựa chọn các quán cà phê làm nơi học tập và làm việc.

“Thời gian gần đây mình phải cân bằng giữa việc làm bài tập trên trường cùng với hoàn thành công việc ở công ty nên hầu như ngày nào mình cũng tìm đến các quán cà phê để học bài, nghe nhạc và thư giãn”, Thu Hiền cho biết.

Theo chia sẻ của Thu Hiền, mỗi lần đến quán bạn thường lựa chọn loại cà phê có giá từ 40.000 - 60.000 đồng mỗi cốc và liên tục thay đổi không gian để có nhiều trải nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, Hiền cũng cho hay, thói quen này khiến cho chi phí cà phê hàng tháng của bạn bị đẩy lên khá cao.

Làm việc tại quán cà phê là thói quen phổ biến của giới trẻ hiện nay - Ảnh: JIDAI by Cerenote

Nhiều người cho rằng việc học tập ở quán cà phê người ra kẻ vào sẽ khiến cho việc tập trung trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Thu Hiền với thói quen nhiều năm lại có suy nghĩ khác khi cho hay, chính cảm giác mọi người xung quanh cùng học tập, làm việc lại giúp bạn tập trung hơn. Vì thế ở không gian này bạn thường hoàn thành công việc sớm hơn so với khi làm bài một mình tại nhà.

Chung thói quen với Thu Hiền, bạn Huyền Trang - sinh viên năm 4, Đại học Tài chính Ngân hàng tại Hà Nội cũng cho hay: “Thói quen học bài và làm việc tại quán cà phê không chỉ giúp mình hoàn thành nhanh bài học hay công việc mà còn được trò chuyện với bạn bè và trải nghiệm các workshop. Tuy nhiên, thói quen này được duy trì thường xuyên khiến chi phí hàng tháng của mình bị đẩy lên cao. Có những tháng mình đã chi tới 2 triệu đồng cho việc cà phê".

Câu chuyện của Thu Hiền và Huyền Trang chỉ là 2 trong số rất nhiều những chia sẻ của sinh viên tại Hà Nội. Vì thế, dễ hiểu khi bên cạnh các trường đại học tại thủ đô luôn có hàng loạt quán cà phê và nhiều dịch vụ ăn uống khác với đủ loại hình được đầu tư hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các bạn trẻ.

Đáng chú ý, điểm chung đầu tiên dễ nhận thấy khi bước vào những quán cà phê này là phong cách thiết kế đa dạng với xu hướng mang đến không gian trải nghiệm. Chưa kể ngay từ thực đơn quán đã là cả một sáng tạo và cách tân theo hướng trẻ trung.

Workshop vẽ tranh được tổ chức hàng tuần tại một quán cà phê ở Hà Nội - Ảnh: Couchsurfing Café

Thậm chí nắm bắt xu hướng của sinh viên, nhiều quán cà phê tại Hà Nội còn tổ chức các workshop cố định hàng tuần như cắm hoa, vẽ tranh, làm bánh... để phục vụ đối tượng khách hàng này.

Tất nhiên, vào những buổi workshop như vậy giá đồ uống thường đắt hơn ngày thường nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề với nhiều sinh viên hiện nay khi họ coi đó là những trải nghiệm đáng giá và mới lạ.

Nói về những mô hình hấp dẫn này, Thanh Tâm - sinh viên năm 3, Đại học Điện lực Hà Nội chia sẻ: “Mình thấy hiện nay các quán luôn đề cao sự sáng tạo, không chỉ bán đồ uống mà còn có các hình thức trải nghiệm khác như workshop vẽ tranh, làm bánh, các buổi ca nhạc, hài độc thoại... Mỗi tháng 1 - 2 lần mình có thể chi 300 – 600.000 đồng để tham gia các hoạt động trải nghiệm này".

Không gian nhẹ nhàng, tối giản tại quán cà phê là điểm lý tưởng cho các freelancer (người làm nghề tự do) - Ảnh: Vui Studio Cafe

Nói đến việc chi tiền triệu mỗi tháng cho cà phê với nhiều người có thể là xa xỉ, không cần thiết. Tuy nhiên, với thế hệ sinh viên mới có thể kiếm tiền ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường thì việc chi tiêu này đang dần trở nên hợp lý.

Vì thế, thay vì việc học tập theo thói quen truyền thống tại thư viện trường hay trên lớp, không gian quán cà phê đang dần trở thành nơi sáng tạo hiệu quả của giới trẻ.

Lê Hiền

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/sinh-vien-ha-noi-chi-2-trieu-dong-di-ca-phe-d189717.html