Sinh viên đi làm thêm dịp nghỉ hè, kiếm tiền triệu mua laptop

Kinhtedothi – Nhiều sinh viên các trường cao đẳng (CĐ), đại học (ĐH) ở Hà Nội dành thời gian nghỉ hè đi làm thêm để có kinh phí sinh hoạt, học tập. Đặc biệt, sinh viên đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm, ra trường được DN tuyển dụng ngay với mức lương khá, không qua thời gian thử việc.

Nhiều sinh viên có mong muốn đi làm thêm

Chuẩn bị bước sang năm học thứ tư ngành Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sinh viên Trần Văn Luyện (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) đã đến Phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm năm 2023, ứng tuyển vị trí nhân viên marketing hoặc sales để có cơ hội được giao lưu, giao tiếp với khách hàng cũng như học hỏi kinh nghiệm. “Khi đến phiên giao dịch việc làm, sinh viên chúng em có nhiều sự lựa chọn những công việc bán thời gian. Nhiều công ty sẵn sàng tiếp nhận nhưng em chọn công việc phù hợp với ngành học để có cơ hội trải nghiệm”- em Luyện cho hay.

Nhiều sinh viên đang đi ứng tuyển vào các vị trí việc làm trong dịp nghỉ hè tại Phiên Giao dịch việc làm quận Đống Đa năm 2023.

Nghỉ hè, em Tô Lan Hương (phố Cát Linh, quận Đống Đa) là sinh viên năm nhất ngành Nhân sự trường ĐH Thương mại cũng đến phiên Giao dịch việc làm quận Đống Đa năm 2023 với mong muốn tìm công việc bán thời gian về chăm sóc khách hàng, bán hàng để phục vụ cho quá trình học tập của mình tại trường.

Chia sẻ về tạo cơ hội việc làm thêm cho sinh viên trong dịp hè 2023, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết: Dịp hè là khoảng thời gian tương đối dài chúng ta có nguồn lực lao động lớn là sinh viên có nhu cầu làm việc bán thời gian. Vì thế, Trung tâm đã nhanh chóng phối hợp với các trường đánh giá về nguồn nhu cầu tìm kiếm việc làm để cung cấp thông tin cho các DN đang có mong muốn tuyển dụng lao động bán thời gian. Đồng thời, trên hệ thống 15 sàn giao dịch việc làm vệ tinh của Trung tâm niêm yết các thông tin tuyển dụng, đặc biệt là thông tin liên quan đến việc làm part time để hỗ trợ tốt nhất cho nhóm lao động này. Cũng như tư vấn, kết nối giữa DN và người lao động, đặc biệt là sinh viên, lao động trẻ.

Trung tâm Dịch vu việc làm Hà Nội cũng sẽ đánh giá cụ thể tình hình thị trường lao động, có thể tổ chức phiên giao dịch việc làm part time cho nhóm đối tượng lao động trẻ là sinh viên. Và, ngày 1/7 tới đây, phiên giao dịch việc làm lưu động tại quận Tây Hồ sẽ có những DN tuyển dụng người lao động làm việc bán thời gian, là cơ hội rất tốt để sinh viên trên địa bàn Tây Hồ và các quận, huyện khác đang nghỉ hè tìm kiếm cho mình việc làm phù hợp.

Nghỉ hè, sinh viên làm thêm lương tới 7 triệu đồng

Hiện nay, nhiều sinh viên các trường CĐ, ĐH ở Hà Nội vừa đi học, vừa đi làm thêm từ năm học thứ nhất để có những trải nghiệm thú vị. Dịp nghỉ hè này, em Đinh Phương Anh là sinh viên năm 2, lớp CĐ 45 Đồ họa 1, trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội đang làm thêm thiết kế banner tại Công ty Nice. Design. Phương Anh cho biết, hàng ngày làm việc từ 13h30 đến 18h, được trả 30.000 đồng/giờ. Trước đây, nhà trường giới thiệu sinh viên đến công ty này thực tập, sau thời gian đó, em thấy công việc phù hợp nên xin làm thực tập sinh. Làm việc ở đây, em có thu nhập phục vụ sinh hoạt cá nhân và tích lũy để học liên thông lên ĐH; đặc biệt là trang bị nhiều kỹ năng…

Dịp nghỉ hè này, em Đinh Phương Anh là sinh viên năm 2, lớp CĐ 45 Đồ họa 1, trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đang làm thêm thiết kế banner.

Nguyễn Thị Ngọc là sinh viên năm 2 lớp Quản trị kinh doanh 13A, trường CĐ Thương mại và Du lịch Hà Nội có thâm niên đi làm thêm từ năm thứ nhất. Hiện nay, Ngọc đang làm part time cho Công ty CP Quảng cáo Thương mại Đồng Xanh. Công việc hàng ngày của Ngọc từ 13h30 đến 21h30 là đến Siêu thị MM Mega Market Thăng Long để giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về những sản phẩm của công ty đang kinh doanh (bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng…), với mức lương 7 triệu đồng/tháng giúp em mua lap top, quần áo, đồ trang điểm...

“Nhà trường sắp xếp lịch học vào buổi sáng, sinh viên có thể đi làm thêm buổi chiều mà không ảnh hưởng đến việc học. Đi làm thêm giúp em có thêm kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, tự tin, nhanh nhạy, phản ứng với các tình huống” – Ngọc cho hay.

Em Nguyễn Thị Ngọc là sinh viên năm 2 lớp Quản trị kinh doanh 13A, trường CĐ Thương mại và Du lịch Hà Nội đang đi làm thêm tại siêu thị.

Nhiều bạn sinh viên đi làm thêm không chỉ vì kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vì thế, ngay khi vào học nghề, có bạn đã lên kế hoạch cho mình năm thứ nhất, năm thứ hai, năm ba… đi làm công thêm việc gì để trang bị kỹ năng làm nghề. Nghỉ hè cũng là khoảng thời gian quý báu để các bạn tận dụng để trải nghiệm nghề ngoài nhà trường. Đó là trường hợp Trịnh Anh Tú là sinh viên năm cuối lớp CĐQT43 Ô tô, trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội đang làm sửa chữa ô tô, cố vấn cho các thầy giáo tại Xưởng HĐ Auto garage. Theo Tú, việc làm thêm giúp cho mình phát triển kỹ năng nghề, tạo thêm cơ hội việc làm. Đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, Tú đã trúng tuyển vào mấy công ty nhưng cậu chọn Xưởng HĐ Auto garage để làm việc và học liên thông lên ĐH.

Sinh viên đi làm part time, ngoài việc có thu nhập thì sau khi tốt nghiệp đi phỏng vấn xin việc sẽ không phải qua thời gian đào tạo tại DN, đó chính là lợi thế. “Từ những kiến thức cơ bản ở trường, chỉ cần 3 – 6 tháng làm thêm thì sinh viên đã thực hiện rất tốt các bài tập trên lớp. Đi làm part time, sinh viên nhận lương 1 – 2 – 4 triệu đồng/tháng; nhưng khi tốt nghiệp được DN nhận vào làm chính thức với mức lương 8 – 10 triệu đồng mà không cần thử việc” – cô Nguyễn Thanh Xuân – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Truyền thông và Hỗ trợ khởi nghiệp trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nôi thông tin.

Trần Oanh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/sinh-vien-di-lam-them-dip-nghi-he-kiem-tien-trieu-mua-laptop.html