Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội giành Huy chương Bạc cuộc thi lập trình quốc tế

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa giành Huy chương Bạc tại cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Đội Sudo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận Huy chương Bạc. Ảnh: VNU

Ngày 2/3/2024, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Trải qua 5 tiếng tranh tài hết sức gay cấn, ngôi vô địch đã thuộc về đội NewTrend, Đại học Quốc gia Seoul với tổng số bài giải được là 9 bài.

Huy chương Vàng thuộc về đội Speed Star, Trường Đại học Tokyo; đội KUB1sharp, Trường Đại học Kyoto; đội Absinthe, Trường Đại học Quốc gia Singapore.

Huy chương Bạc thuộc về đội Sudo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; đội Tonosama, Viện Công nghệ Tokyo; đội PS Akgwi, Trường Đại học Soongsil và đội Rigor Mormist, Đại học Indonesia.

Huy chương Đồng thuộc về đội HCMUS-ExploringWorld của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đội HUST Kite, Đại học Bách khoa Hà Nội; đội RngBased, Đại học Quốc gia Đài Loan; đội AllSolvedin1557, Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang; đội UknoWho, Trường Đại học Công nghệ Nangyang.

Bày tỏ niềm vui khi nhận Huy chương Bạc, đại diện đội Sudo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Quốc Hùng chia sẻ, Huy chương Bạc chưa phải là đích cuối cùng của nhóm, tuy nhiên đây cũng là sự nỗ lực của cả nhóm trong suốt hành trình chinh phục thử thách ở cuộc thi quy mô toàn cầu này.

Là sinh viên Viện Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, được tham gia đấu trường quốc tế là niềm tự hào và là trải nghiệm đáng quý đối với sinh viên năm nhất. Đây là cơ hội để nhóm có thể được học hỏi các thí sinh giỏi đến từ các nước mạnh như Hàn Quốc, Singaprore… và cũng là bài học về kỹ năng làm việc nhóm để có được thành công trong học tập và cuộc sống.

Cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 quy tụ 195 sinh viên công nghệ thông tin (65 đội tuyển) và 50 huấn luyện viên đến từ 39 trường đại học danh tiếng nhất từ các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Các đội tuyển đến Việt Nam dự chung kết được lựa chọn từ tốp đầu tại các vòng loại ICPC khu vực tại: ICPC Asia Yokoham, Seoul, Jakarta và Hue City.

Ngọc Ánh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/sinh-vien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-gianh-huy-chuong-bac-cuoc-thi-lap-trinh-quoc-te-179240303114847102.htm