Sinh viên Đà Nẵng sửa xe miễn phí cho người dân ở vùng 'rốn ngập'

Một tiệm sửa xe máy dã chiến bất ngờ được mở ra để sửa chữa miễn phí tại khu vực Mẹ Suốt của P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng). Điều đặc biệt, những người thợ sửa xe này là các sinh viên Trường ĐH Đông Á. Hình ảnh các bạn sinh viên trong màu áo xanh thoăn thoắt 'bắt bệnh', sửa chữa cho hàng chục xe máy bị hư hỏng do ngập nước đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng dân.

Thành Đoàn Đà Nẵng kịp thời động viên sinh viên tham gia sửa xe miễn phí cho người dân.

Mẹ Suốt là khu vực bị ngập nặng nhất trong đợt mưa vừa qua tại TP Đà Nẵng. Nhiều khu nhà trọ có đông công nhân, sinh viên thuê ở bị ngập sâu từ 1 đến 1,5 m khiến nhiều xe máy bị hư hỏng. Trên tinh thần thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, Quận Đoàn Liên Chiểu phối hợp với Đội SOS Đoàn trường ĐH Đông Á hỗ trợ sửa xe miễn phí cho bà con. Mới hơn 8 giờ sáng ngày 16-10, đã có hơn 20 chiếc xe máy bị hỏng máy được bà con khu vực đường Mẹ Suốt đưa đến điểm sửa chữa. Các thành viên đội nhanh chóng thao tác kiểm tra nhanh các lỗi thường gặp do ngập xe và tiến hành sửa chữa.

22 thành viên thường trực của đội SOS sinh viên ĐH Đông Á được Đoàn trường trang bị các dụng cụ cần thiết để kiểm tra, sửa chữa xe máy, thay nhớt, bugi xe cho bà con. Các thành viên đội chủ yếu là sinh viên thuộc khối kỹ thuật ngành công nghệ kỹ thuật ô-tô, điện – tự động hóa, đã tham gia thực tập tại các cơ sở nên có tay nghề, có thể sửa chữa được ngay. Nhiều thành viên chủ chốt của đội cũng chính là những tình nguyện viên đã góp mặt tại các điểm cứu hộ xe máy ở đỉnh và chân đèo Hải Vân, “tiếp sức” bà con từ phía Nam di chuyển về quê tránh dịch trong các năm 2020, 2021.

Theo chia sẻ của anh Lê Đình Lượng - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Đông Á, các thành viên trong đội được chia thành 2 nhóm để luân phiên trực sửa chữa xuyên suốt trong ngày, từ ngày 16 cho đến hết 20-10. Bên cạnh đó, sau hôm nay (16-10), đội cũng sẽ tách một nhóm để hỗ trợ sửa chữa xe máy miễn phí cho sinh viên khó khăn tại khuôn viên trường... “Đây là năm thứ 2 liên tiếp đội SOS sinh viên Đại học Đông Á tham gia sửa chữa xe máy giúp bà con và sinh viên khó khăn sau mưa ngập tại Đà Nẵng. Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện của đợt này được trích từ nguồn quỹ hoạt động của Đoàn Thanh niên cũng như từ các mô hình cộng đồng “Tủ bánh mỳ sinh viên”, “Xe mước mía Tiên phong”,… đang được đoàn viên sinh viên vận hành nhiều năm qua tại trường”- anh Lượng chia sẻ thêm.

Nhiều người dân sau khi nhận lại xe máy được kiểm tra, sửa chữa kỹ lưỡng đã bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử đẹp được thể hiện qua hành động thiết thực và kịp thời của các bạn sinh viên Đại học Đông Á. Ông Lê Cư Anh, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 8 Đà Sơn (P. Hòa Khánh Nam) cho biết, hầu như những phương tiện được đem đến sửa là của bà con trong vùng bị ngập sâu hơn 1m. Được các sinh viên hỗ trợ sửa chữa như thế này rất mừng, rất vui vì gia đình sẽ đỡ được một phần chi phí.

Sinh viên ĐH Đông Á sửa xe miễn phí cho người dân tại khu vực Mẹ Suốt.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về hành động kịp thời, nhân văn của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) 2 đơn vị, anh Lê Công Hùng – Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên. Anh Hùng biểu dương: “Trong trận ngập năm ngoái, các bạn đã hỗ trợ bà con rất tích cực với hàng ngàn chiếc xe máy. Năm nay, đội hình này lại được tiếp tục triển khai. Thành Đoàn đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của các bạn sinh viên khi ứng dụng chuyên môn, kiến thức được học trên giảng đường để hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng”.

Anh Lê Công Hùng cũng thông tin thêm, trong đợt mưa ngập qua, 56 đội hình thanh niên xung kích ứng phó mưa lũ đã ra quân, thực hiện nhiều phần việc như: khơi thông các cống thoát nước, thực hiện hỗ trợ nhân dân kê dọn đồ đạc, bảo vệ tài sản và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân. Thành Đoàn vận động lực lượng ĐVTN tiếp tục tham gia thực hiện dọn dẹp bùn đất tại các trường học để giúp nhà trường nhanh chóng ổn định; hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình neo đơn trên địa bàn…

Các hành động và đóng góp của ĐVTN, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần cùng thành phố ứng phó, khắc phục mưa lũ.

M.V

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sinh-vien-da-nang-sua-xe-mien-phi-cho-nguoi-dan-o-vung-ron-ngap-post285070.html