Singapore và Malaysia sẽ triển khai thông quan biên giới bằng mã QR

Singapore và Malaysia sẽ thiết lập quy trình thông quan dựa trên mã QR mà không cần tới hộ chiếu tại biên giới đất liền giữa 2 quốc gia, với hy vọng thúc đẩy dòng người và hàng hóa cũng như đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.

Tuyến đường nối Singapore và Johor, Malaysia. Ảnh: The Star

Theo Nikkei Asia, Singapore và Malaysia ngày 11/1 đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ thành lập Đặc khu kinh tế Johor- Singapore (JS-SEZ), với việc triển khai các trạm kiểm soát sử dụng mã QR chính là một trong số các sáng kiến được đề xuất. Tính tới hiện tại, thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của hệ thống này vẫn chưa được tiết lộ chi tiết.

Các sáng kiến khác bao gồm thành lập một trung tâm dịch vụ đầu tư và kinh doanh một cửa tại Johor để tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình nộp đơn xin phê duyệt và cấp phép khác nhau cho các doanh nghiệp Singapore thành lập tại bang này cũng như các sáng kiến liên quan tới việc áp dụng các quy trình số hóa để thông quan hàng hóa và hợp tác năng lượng tái tạo.

Bản ghi nhớ được ký kết bởi Bộ trưởng kinh tế Malaysia Rafizi Ramli và Bộ trưởng thương mại Singapore Gan Kim Yong trong khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ ký kết.

Nhận định về lễ ký kết biên bản ghi nhớ, ông Rafizi cho biết đây là "cơ hội chưa từng có để tăng cường dòng hàng hóa và con người xuyên biên giới, củng cố hệ sinh thái kinh doanh và nâng cao sức hấp dẫn kinh tế của cả Johor và Singapore". Trong khi đó, ông Gan Kim Yong cho biết JS-SEZ "sẽ đóng vai trò là cầu nối để cả hai bên khai thác những thế mạnh bổ sung của nhau và nắm bắt cơ hội để cùng phát triển".

Các chuyên gia trong ngành cũng bày tỏ thái độ đồng tình về vai trò của đặc khu kinh tế cũng như các sáng kiến đi kèm đối với sự phát triển của Johor và Singapore. Trả lời Nikkei Asia, ông Benedict Weeraseena, giám đốc nghiên cứu của tổ chức Bait Al Amanah của Malaysia, nhận định rằng đặc khu kinh tế sẽ mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng cho các nước.

“Bằng cách tận dụng chuyên môn của Singapore về dịch vụ, vốn, công nghệ và cơ sở hạ tầng, đồng thời kết hợp nó với hiệu quả chi phí, đất đai và tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Johor, SEZ có thể tạo ra một môi trường kinh tế tổng hợp”, ông Weeraseena nói.

Trong khi đó, ông Kok Ping Soon, giám đốc điều hành của Liên đoàn doanh nghiệp Singapore, cho biết SEZ có khả năng thay đổi cuộc chơi nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế của cả hai quốc gia. Theo ông, “đặc khu kinh tế sẽ tạo ra một không gian kinh tế mở rộng cho các công ty toàn cầu khai thác các thế mạnh bổ sung của cả hai địa điểm để phát triển và đầu tư”.

Malaysia và Singapore bắt đầu công bố kế hoạch thành lập khu kinh tế vào tháng 10/2023 và sẽ thiết lập một ủy ban chung cấp bộ trưởng để thảo luận chi tiết về các dự án trong đặc khu kinh tế trong những tháng tới.

Singapore và bang Johor ở miền nam Malaysia với khoảng 4 triệu dân được kết nối với nhau bằng đường bộ và một cây cầu đi qua một eo biển. Hai khu vực này phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế, với hàng trăm nghìn người đi lại qua biên giới hàng ngày. Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của Johor trong nửa đầu năm 2022 và đóng góp tới 70% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Johor vào lĩnh vực sản xuất.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/singapore-va-malaysia-se-trien-khai-thong-quan-bien-gioi-bang-ma-qr-post30907.html