Singapore đã tìm ra tân Tổng thống

Ông Tharman Shanmugaratnam sẽ là Tổng thống tiếp theo của Singapore sau khi giành chiến thắng vang dội với 70,4% phiếu bầu hôm 1/9.

Cựu Bộ trưởng Cấp cao Singapore Tharman Shanmugaratnam (chính giữa) sẽ là Tổng thống thứ 9 của đảo quốc

Kết quả bầu cử, được công bố ngay trong đêm thứ 6 - rạng sáng thứ 7 (ngày 2/9 - giờ địa phương), xếp ông Ng Kok Song ở vị trí thứ 2 với 15,72%, tiếp theo là ông Tan Kin Lian với 13,88%. Có 50.152 phiếu bị từ chối, chiếm 1,98% tổng số phiếu bầu.

Việc kiểm phiếu bắt đầu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối ngày 1/9, với hơn 2,7 triệu người Singapore dự kiến đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên của nước này kể từ năm 2011.

Phát biểu với giới truyền thông sau khi số lượng mẫu được công bố, ông Tharman nói: "Đây là một cuộc bỏ phiếu thể hiện sự lạc quan về một tương lai mà chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ, và hỗ trợ lẫn nhau với tư cách là người Singapore".

Sau đó, vị cựu Bộ trưởng Cấp cao Singapore đã đăng tải trên Facebook cá nhân: "Một tương lai của sự tương tác chặt chẽ hơn giữa các tín ngưỡng và nền văn hóa khác nhau, để chúng ta làm sâu sắc thêm bản sắc đa văn hóa của mình. Một tương lai của tình đoàn kết ngay cả khi chúng ta có những quan điểm đa dạng, đó là điều tự nhiên trong nền dân chủ của chúng ta".

Phó giáo sư Eugene Tan từ Trường Luật, Đại học Quản lý Singapore (SMU), nhận định, tỷ lệ phiếu bầu cho thấy các cử tri đã bỏ qua những khác biệt chính trị khi bỏ phiếu cho ông Tharman trong cuộc bầu cử hôm 1/9.

"Hơn 2/3 người Singapore đã bỏ phiếu cho ông Tharman, điều đó có nghĩa là ông ấy nhận được phiếu bầu từ nhiều người thuộc mọi quan điểm chính trị, mặc dù rõ ràng đây không phải là một cuộc tranh cử chính trị. Quan trọng hơn, đây thực sự là sự đoàn kết của người dân Singapore" - ông Tan nói trên chương trình truyền hình đặc biệt của CNA về cuộc bầu cử Tổng thống.

Mặc dù giành chiến thắng suôn sẻ, chiến dịch tranh cử của ông Tharman đã chứng kiến việc ông thường xuyên phải đối mặt với nhiều nghi vấn về tinh thần đảng phái. Điều này có thể là do lịch sử của ông trong Bộ Tài chính và Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền.

Nhiều lần, ông đã phải bác bỏ những lời chỉ trích như vậy và đảm bảo với công chúng rằng ông có chính kiến, có thể tự đưa ra quyết định một cách độc lập. Ông Tharman thậm chí lập luận rằng chính nhiều năm hoạt động trong đảng cầm quyền lại là một lợi thế.

Theo quan điểm của ông, sự quen thuộc của ông với hệ thống Quản trị và thành tích đại diện cho Singapore ở nước ngoài sẽ giúp ông có được vị trí tốt trên cương vị Tổng thống thứ 9 của nước.

"Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ công nhận ông Tharman là nhà lãnh đạo chiếm được lòng tin và sự tín nhiệm của đa số người dân Singapore" - Phó giáo sư Tan bình luận - "Ông ấy là một nhân vật nổi tiếng ở nước ngoài và quan điểm của ông ấy được nhiều người đánh giá cao và săn đón. Vì vậy, khi ông ấy đại diện cho Singapore tại các cuộc họp toàn cầu với tư cách là nhà ngoại giao chính của đất nước, tiếng nói của Singapore sẽ trở nên nổi bật".

Nam Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/singapore-da-tim-ra-tan-tong-thong.html