Singapore có thủ tướng mới

Sau khi thay ông Lý Hiển Long làm thủ tướng, ông Hoàng Tuần Tài đối mặt không ít thách thức, từ giá cả leo thang, dân số già hóa cho đến rủi ro địa chính trị ngày càng lớn

Ông Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài) hôm 15-5 tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Singapore, hoàn thành quá trình chuyển giao quyền lực được tính toán cẩn thận nhằm bảo đảm tính liên tục ở quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Hoàng Tuần Tài là thủ tướng thứ 4 của Singapore kể từ khi nước này độc lập năm 1965. Ông thuộc thế hệ chính trị gia mới được Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền lựa chọn để tiếp quản vai trò lãnh đạo đất nước.

Sau khi nhậm chức thủ tướng, ông Hoàng Tuần Tài vẫn tiếp tục làm bộ trưởng tài chính. Trong khi đó, cựu thủ tướng Lý Hiển Long sẽ đảm nhiệm vai trò bộ trưởng cấp cao sau khi chuyển giao quyền lực.

Hôm 13-5, ông Hoàng Tuần Tài đã thực hiện cuộc cải tổ nội các nhỏ, đồng thời nhấn mạnh tính liên tục và ổn định là những yếu tố quan trọng. Ông cam kết sẽ có đợt cải tổ lớn hơn sau cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm tới.

Ông Hoàng Tuần Tài (trái) tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Singapore hôm 15-5.Ảnh: REUTERS

Ông Hoàng Tuần Tài (trái) tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Singapore hôm 15-5.Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Kyodo, giới quan sát cho rằng ông Hoàng Tuần Tài sẽ tiếp tục hầu hết chính sách thời ông Lý Hiển Long, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và đối ngoại.

Tuy nhiên, tân Thủ tướng Singapore đối mặt không ít thách thức, từ giá cả leo thang, dân số già hóa cho đến rủi ro địa chính trị ngày càng lớn.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là mối bận tâm hàng đầu của người dân, ông Hoàng Tuần Tài đã cam kết thúc đẩy mạng lưới an sinh và các chương trình đào tạo lại kỹ năng, xem đây là một phần của chiến lược quốc gia nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng về thu nhập và tài sản.

Trên cương vị bộ trưởng tài chính, ông cũng đề xuất ngân sách năm nay gồm một khoản 5 tỉ SGD (gần 95.000 tỉ đồng) dành cho các biện pháp như hỗ trợ tiền mặt và giảm thuế.

Một vấn đề khác là tỉ suất sinh giảm trong vài thập kỷ qua. Trong khi đó, tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên đã tăng từ 11,7% năm 2013 lên 19,1% năm 2023. Giới chức Singapore cảnh báo rằng sự suy giảm của lực lượng lao động do tỉ suất sinh thấp sẽ gây khó cho việc duy trì sức sống kinh tế và thu hút công ty toàn cầu.

Bên cạnh đó, bà Tamara Henderson, chuyên gia của Bloomberg Economics, cho rằng rủi ro kinh tế lớn nhất mà Singapore sẽ phải đối mặt thời gian tới đến từ bên ngoài, xuất phát từ tiến trình phi toàn cầu hóa và toàn cầu nóng lên.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cảnh báo việc trì hoãn nới lỏng lãi suất toàn cầu có thể làm suy yếu nền kinh tế vốn chỉ tăng trưởng 1,1% năm ngoái.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế nước này tăng trưởng 2,4% trong năm nay, thấp thứ hai ở Đông Nam Á. Khủng hoảng ở Trung Đông và Ukraine cũng tác động bất lợi đối với nền kinh tế tập trung vào thương mại của Singapore.

Ông Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Singapore

Về chính sách đối ngoại, một mối bận tâm lớn của tân thủ tướng Singapore là căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay là đối tác thương mại lớn nhất của Singapore, trong khi Washington là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và là đối tác quân sự quan trọng.

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương trước thềm lễ nhậm chức, ông Hoàng Tuần Tài nhấn mạnh cách tiếp cận của Singapore không phải là tìm kiếm sự cân bằng giữa hai cường quốc này mà được định hướng bởi các lợi ích quốc gia.

Bất chấp những thách thức trên, theo trang Bloomberg, quốc gia 5,9 triệu dân này vẫn là niềm mơ ước của nhiều nước. Theo Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), thu nhập bình quân đầu người của Singapore đã tăng lên khoảng 105.000 USD vào năm ngoái, đưa quốc gia này trở thành một trong những nước giàu nhất thế giới.

Singapore cũng sở hữu hệ thống giao thông công cộng rộng lớn và hiệu quả. Tỉ lệ người dân sở hữu nhà ở nước này là 89,7% - thuộc hàng cao nhất thế giới. Singapore còn nằm trong danh sách "Vùng Xanh", những nơi người dân có tuổi thọ cao và sức khỏe tốt nhất thế giới.

Sự nghiệp nhiều điểm nhấn

Ông Hoàng Tuần Tài sinh năm 1972, tốt nghiệp ngành kinh tế tại ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ) và sau đó lấy bằng thạc sĩ quản trị công tại Trường Harvard Kennedy (thuộc ĐH Harvard - Mỹ). Ông từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước Singapore như Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý thị trường năng lượng (EMA), thư ký riêng của thủ tướng, bộ trưởng tài chính, phó thủ tướng.

Một trong những điểm nhấn trong sự nghiệp của ông là phát động diễn đàn Forward Singapore hồi tháng 4-2022. Tại diễn đàn này, các nhà lãnh đạo thế hệ thứ tư (4G) của PAP đối thoại thường xuyên với người dân, lắng nghe những mối bận tâm và nhu cầu của họ khi xây dựng lộ trình cho tương lai đất nước. Một báo cáo công bố hồi tháng 10-2023 từ diễn đàn này đã vạch ra lộ trình giúp Singapore trở nên sinh động, toàn diện, công bằng, thịnh vượng, kiên cường và đoàn kết hơn. Kế hoạch này gồm nhiều hỗ trợ hơn cho người lao động có thu nhập trung bình, người cao tuổi có thu nhập thấp...

Cũng vào tháng 4-2022, ông Hoàng Tuần Tài được chọn làm lãnh đạo nhóm 4G của Đảng Hành động Nhân dân (PAP), động thái được cho là mở đường cho ông trở thành thủ tướng tiếp theo. Trước đó, vào năm 2020, ở cương vị phó thủ tướng, ông cũng gây chú ý khi trở thành đồng lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm liên bộ về COVID-19, góp phần đưa ra các quyết định quan trọng giúp Singapore vượt qua đại dịch.

Đảm nhận cương vị Bộ trưởng Tài chính từ tháng 5-2021, ông Hoàng Tuần Tài đã đưa ra 3 bản ngân sách với nhiều biện pháp đổi mới đáng chú ý, như một loạt biện pháp thuế nhằm tạo doanh thu để tài trợ các chương trình lớn cần thiết và giải quyết tình trạng bất bình đẳng xã hội, tăng cường chương trình tiền thưởng sinh con và tăng gấp đôi thời gian nghỉ thai sản nhằm giải quyết vấn đề tỉ suất sinh thấp...

Anh Thư

Hoàng Phương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/singapore-co-thu-tuong-moi-196240515215435192.htm