'Siêu trộm' chuyên đột nhập biệt thự sang trọng 'khoắng' những tài sản đắt giá

Không có nghề nghiệp và lười lao động chân chính, Thành thường xuyên 'tăm tia' những gia đình sơ hở để trộm cắp tài sản và mục tiêu đối tượng nhắm đến là những căn biệt thự sang trọng…

TAND TP Hà Nội cho biết, cơ quan này sắp xét xử sở thẩm đối với bị can Lê Đình Thành (SN 1993, trú ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều hộ gia đình, cá nhân...

Theo cáo buộc, Lê Đình Thành là đối tượng không nghề nghiệp. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị can nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác bằng cách lợi dụng thời điểm buổi tối vắng người, mang theo đèn pin, mũ, găng tay đột nhập vào các biệt thự tại các khu đô thị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm để “khoắng đồ”. Từ tháng 4 đến tháng 9-2022, Thành đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản.

Những căn biệt thự sang trọng tại các khu đô thị luôn là mục tiêu của "siêu trộm".

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 19h ngày 10-4-2022, Thành mang theo đèn pin, mũ, găng tay đi bộ từ nhà đến khu đô thị thành phố Giao Lưu (phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để trộm cắp tài sản. Khi đi đến căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thu H (SN 1970), Thành trèo lên tường rào đang xây bên cạnh và đi men theo tường sang biệt thự của bà H.

Sau đó, Thành đi qua mái hiên bằng kính, trèo qua ô cửa phòng vệ sinh, vào phòng ngủ ở tầng 2 của bà H. Tại đây, Thành lục soát lấy được 1 đồng hồ nhãn hiệu Frank Muller, 1 nhẫn vàng trắng gắn kim cương, 2 vòng vàng trắng, 1 nhẫn vàng gắn đá, 1 vòng tay Hermes, 2 nhẫn mặt ngọc trai, 1 nhẫn mặt đá đen, 2 nhẫn vàng ta, 1 đôi khuyên tai ngọc trai, 1 dây chuyền mặt trái tim 1 cây vàng ta, 2.000 USD và 100 triệu đồng.

Thành cho toàn bộ tài sản trộm cắp được vào 1 túi vải, rồi mở cửa ban công đi trên mái kính theo lối cũ ra ngoài. Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, Thành mang đồng hồ nhãn hiệu Frank Muller đến gặp Nguyễn Văn L (SN 1991, ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để cầm cố.

Lợi xem đồng hồ và chụp ảnh gửi hình ảnh đồng hồ cho Vũ Văn C (SN 1991, ở phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để hỏi về giá trị của chiếc đồng hồ này. C thông báo chiếc đồng hồ trên có giá khoảng 200 triệu đồng.

Do đó, L thỏa thuận với Thành sẽ nhận cầm cố chiếc đồng hồ trên với giá 150 triệu đồng. Đến ngày 2-7-2022, do hết tiền tiêu, Thành thỏa thuận bán chiếc đồng hồ trên cho L với giá 190 triệu đồng. L đồng ý mua và trả cho Thành thêm số tiền 40 triệu đồng.

Sau khi mua chiếc đồng hồ trên, L bán lại cho Vũ Văn C với giá 200 triệu đồng. C tiếp tục bán cho một người không quen biết qua mạng xã hội được 220 triệu đồng.

Đối với toàn bộ số vàng, trang sức trộm cắp được, Thành mang đến cửa hàng vàng bạc của ông Phạm Văn P (SN 1968, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nấu thành cục và bán cho ông P được 30 triệu đồng. Ông P sau đó tiếp tục bán cho cửa hàng vàng bạc khác...

Đối với 2.000 USD, Thành mang đến ngân hàng ở gần nhà bán được số tiền 46 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản do Thành trộm cắp của nhà bà H đến nay Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm nhưng không thu hồi được. Số tiền trộm cắp được và tiền bán tài sản trộm cắp, Thành đã ăn tiêu cá nhân hết.

Ngày 10-4-2022, bà Nguyễn Thị Thu H phát hiện bị mất tài sản nên đã đến Công an phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội trình báo. Tại Cơ quan điều tra, người phụ nữ này khai, đồng hồ nhãn hiệu Frank Muller trị giá 750 triệu đồng, 1 nhẫn vàng trắng gắn kim cương trị giá 500 triệu đồng… Tổng giá trị tài sản bà H bị Thành chiếm đoạt là hơn 2 tỷ đồng.

Sau phi vụ trên, tối 18-8-2022, Lê Đình Thành tiếp tục đến khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để ra tay. Khi đi đến biệt thự của chị Nguyễn Thị P (SN 1985), bị can trèo từ phía sau lên tầng 2, đi vào phòng ngủ của chị P lục soát, lấy được số tài sản gồm: 1 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex và số tiền 20 triệu đồng.

Lấy được số tài sản trên, Thành cho vào túi, men theo lối cũ ra ngoài. Sau đó, bị can tiếp tục mang đồng hồ đến cầm cố cho Nguyễn Văn L lấy 70 triệu đồng. Khi hết tiền, Thành bán đồng hồ trên cho L. Theo kết luận định giá tài sản, đồng hồ Rolex trên trị giá 100 triệu đồng.

Tương tự, ngày 6-9-2022, Thành tiếp tục đến khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long để trộm tài sản. Lần này, bị can trộm tài sản tại biệt thự của vợ chồng chị Hoàng Thị Bích H (SN 1978). Tại đây, Thành trộm được 1 đồng hồ nhãn hiệu IWC, 120 triệu đồng, 3.500 USD và 10 chỉ vàng thần tài. Kết luận định giá tài sản xác định, chiếc đồng hồ trên trị giá 200 triệu đồng.

Ngày 22-9-2022, Lê Đình Thành bị bắt giữ. Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản mà “siêu trộm” này chiếm đoạt của các gia đình, cá nhân lên tới gần 4,5 tỷ đồng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sieu-trom-chuyen-dot-nhap-biet-thu-sang-trong-khoang-nhung-tai-san-dat-gia-post558732.antd