Siêu tiêm kích F-35 đã ở rất gần Không quân Mỹ

Chiến đấu cơ tàng hình F-35C mới đây đã xuất sắc hoàn thành bài thử nghiệm cất cánh từ tàu sân bay USS George Washington tại Đại Tây Dương khi mang theo 1 quả bom GBU-31, 4 bom GBU-12, 2 tên lửa AIM-120 và súng máy 25mm.

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm F-35

F-35C hiện được trang bị khoảng 2,5 tấn vũ khí, nhằm đáp ứng tốt nhất cho hoạt động cận chiến với máy bay đối phương hoặc tấn công các hệ thống phòng không mặt đất.

Được biết, chiến đấu cơ F-35C cũng có thể sử dụng loại tên lửa AIM-9X và trong tương lai sẽ thả được bom đường kính nhỏ SBD-II với đầu dò 3 chế độ.

Trong bối cảnh, tiêm kích F-35 chuẩn bị được đưa vào biên chế Không quân Mỹ, lực lượng này đã tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm sức mạnh của dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm.

Mới đây, F-35 đã trải qua một cuộc thử nghiệm ở dọc bờ biển California cùng với một máy bay không người lái (UAV) và tên lửa AIM-9X Sidewinder.

Giới chức Không quân Mỹ cho biết, tên lửa mà F-35 phóng đi đã tìm đúng mục tiêu và tiến hành đánh chặn trước khi phá hủy chiếc UAV.

Bài thử nghiệm vừa diễn ra trên tàu USS George Washington là lần đầu tiên F-35 được mang đủ vũ khí. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đã tiến hành đánh giá các thay đổi của màn hình hiển thị trên mũ phi công. Các cảm biến trên chiếc mũ sẽ giúp phi công ngắm bắn mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ trong đêm tốt hơn.

Hôm 2/8, nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin chính thức tuyên bố: “Với F-35A, Không quân Mỹ hiện đã sở hữu loại tiêm kích vừa có khả năng tàng hình tuyệt vời với tốc độ siêu thanh, vừa sở hữu khả năng chiến đấu cao và sự hỗ trợ hậu cần từ gói cảm biến toàn diện hơn bất cứ chiến đấu cơ nào”.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/sieu-tiem-kich-f-35-da-o-rat-gan-khong-quan-my-470786.html