Siêu thứ Ba giúp 2 ứng viên Trump và Biden tiến gần hơn đến cuộc tái đấu lịch sử

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã thắng lớn trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang trên khắp nước Mỹ, diễn ra vào hôm 5/3 (giờ địa phương), hay còn được gọi là sự kiện Siêu thứ Ba.

Kết quả này được cho là mở đường cho cuộc tái đấu lịch sử Trump-Biden trong tổng tuyển cử vào tháng 11 tới của Mỹ, dẫu cho cả 2 ứng viên trên đều sở hữu tỷ lệ ủng hộ thấp.

Bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba tại Tòa thị chính San Francisco hôm 5/3. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ông Trump đã giành được lá phiếu của phe Cộng hòa tại hàng chục bang, bao gồm cả California và Texas. Ông đã vượt qua cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, đối thủ duy nhất còn lại của mình. Hãng tin này cũng nhận xét, sau màn thể hiện xuất sắc ở 15 bang trong cuộc bầu cử Siêu thứ Ba, ông Trump đã gần như giành quyền được đề cử tổng thống lần thứ 3 liên tiếp, mặc dù ông đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự.

Cả ông Trump và ông Biden đều đã chĩa sự tập trung vào đối phương khi kết quả trở nên rõ ràng. Trong bài phát biểu chiến thắng tại khu dinh thự Mar-A-Lago ở Florida, ông Trump đã công kích các chính sách nhập cư của ông Biden và gọi ông là "tổng thống tồi tệ nhất" trong lịch sử.

“Ngày 5 tháng 11 sẽ trở thành ngày quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”, ông Trump tuyên bố.

Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu tại Edinburg, Texas, Mỹ hôm 5/3. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố của mình, ông Biden một lần nữa coi ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. “Kết quả tối nay để lại cho người dân Mỹ một sự lựa chọn rõ ràng: Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước hay sẽ cho phép Donald Trump kéo chúng ta thụt lùi rơi vào sự hỗn loạn, chia rẽ và đen tối đã định hình nhiệm kỳ của ông ta?” – ông Biden phát biểu.

Ông Biden được kỳ vọng sẽ vượt qua các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, mặc dù các nhà hoạt động phản đối sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với Israel đã kêu gọi người Mỹ theo đạo Hồi và những người cấp tiến bỏ phiếu phản đối “không cam kết” ở Minnesota như họ từng làm ở Michigan.

Theo Edison, ông Biden được dự đoán sẽ thắng ở Minnesota, nhưng "không cam kết" đã chiếm 20,4% số phiếu bầu khi khoảng một nửa số phiếu dự kiến đã được kiểm. Tổng thống Mỹ đã giành chiến thắng ở 14 bang khác, bao gồm cả cuộc bỏ phiếu qua đường bưu điện ở Iowa đã kết thúc vào hôm 5/3.

Theo đảng Dân chủ Samoa thuộc Mỹ, ông Biden đã phải chịu một thất bại, tại cuộc họp kín của vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, doanh nhân Jason Palmer đã giành được 51 phiếu bầu so với 40 phiếu của ông Biden.

Một chiến dịch tranh cử khác giữa một bên là ông Trump, 77 tuổi và bên còn lại là ông Biden, 81 tuổi – cuộc “tái đấu” tranh chức Tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ năm 1956 - là điều mà rất ít người Mỹ mong đợi. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả ông Biden và ông Trump đều có tỷ lệ tán thành thấp trong lòng cử tri.

Một cử tri bỏ phiếu vào thùng thu nhận phiếu tại San Diego, California, Mỹ hôm 5/3. Ảnh: Reuters

Các cuộc thăm dò ý kiến của Edison ở California, North Carolina và Virginia cho thấy, nhập cư và kinh tế đang là mối lo ngại hàng đầu đối với cử tri đảng Cộng hòa. Đa số cử tri đảng Cộng hòa ở các bang đó cho biết, họ ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Ông Trump đã hứa sẽ thực hiện nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ nếu đắc cử.

Cho đến nay, ông Trump đã giành chiến thắng toàn bộ ngoại trừ một cuộc bầu cử sơ bộ, khiến số lượng ứng cử viên đảng Cộng hòa giảm xuống còn hai. Vermont là bang duy nhất vào ngày 5/3 mà bà Haley có khả năng cạnh tranh, khi dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49,3% so với 46,8% khi ước tính 89% số phiếu được kiểm, theo Edison.

Đáng chú ý, theo Reuters, khoảng 1/3 cử tri Bắc Carolina cho rằng, ông Trump sẽ không đủ tiêu chuẩn để giữ chức tổng thống nếu ông bị kết tội, trong khi ở Virginia, 53% cho rằng, ông vẫn sẽ đủ tiêu chuẩn đảm nhận chức vụ tổng thống nếu bị kết án.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump dự kiến tham dự phiên tòa hình sự đầu tiên vào ngày 25/3 tại New York, nơi ông bị buộc tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản thanh toán tiền “bịt miệng” cho một ngôi sao khiêu dâm trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 của ông.

Ngoài vụ kiện ở New York, ông Trump còn phải đối mặt với các cáo buộc riêng biệt của liên bang và bang Georgia về tội danh can thiệp bầu cử, mặc dù không rõ liệu 1 trong 2 vụ án này có được xét xử trước cuộc bầu cử vào tháng 11 hay không. Ông cũng phải đối mặt với cáo buộc cấp liên bang về việc giữ lại các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở.

Ông Trump đã không nhận tội trong cả 4 vụ án hình sự.

Trong khi đó, ông Biden cũng đang đối diện với những điểm yếu của bản thân, bao gồm cả mối lo ngại rộng rãi về tuổi tác của ông. Ông hiện đã là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất trong lịch sử.

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/sieu-thu-ba-giup-2-ung-vien-trump-va-biden-tien-gan-hon-den-cuoc-tai-dau-lich-su-post285827.html