Siêu sao Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng nhiều nhất năm 2023

* Brazil đối mặt nguy cơ bị loại khỏi các giải đấu quốc tế

Ronaldo đã ghi 53 bàn thắng trong năm 2023. Nguồn: Getty Images

Cristiano Ronaldo tiếp tục thi đấu thăng hoa để góp công lớn giúp Al Nassr giành chiến thắng đậm 5-2 trước Al Ittihad ở vòng 18 Saudi Pro League.

Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi cú đúp bàn thắng ở trận đấu này. CR7 chính là người gỡ hòa 1-1 và đưa đội nhà vươn lên dẫn 3-2 sau khi thực hiện thành công hai quả penalty.

Ronaldo thậm chí có thể lập hat-trick nếu cú dứt điểm của anh không bị xà từ chối một bàn thắng ở cuối hiệp 1.

Với cú đúp vào lưới Al Ittihad, Cristiano Ronaldo đã ghi được tổng cộng 53 bàn thắng, vươn lên trở thành chân sút số 1 trong năm 2023.

Ronaldo hiện đang hơn hai cầu thủ đứng ngay sau mình là Harry Kane và Kylian Mbappe, với 1 bàn thắng nhiều hơn. Tuy nhiên, Harry Kane và Mbappe không còn cơ hội cạnh tranh do cả hai cầu thủ đều đã kết thúc lịch thi đấu trong năm 2023.

Trong khi đó, Al Nassr còn trận làm khách trên sân Al Taawoun vào ngày 31/12 tới nên Ronaldo vẫn còn cơ hội để nâng cao thành tích của mình.

Trong 53 bàn thắng đã ghi trong năm nay, Ronaldo "nổ súng" 10 lần cho Đội tuyển Bồ Đào Nha và 43 bàn thắng ghi cho Al Nassr. Ngoài ra, anh còn góp 13 đường kiến tạo; trung bình cứ 78 phút, Ronaldo sẽ thực hiện một pha ghi bàn hoặc kiến tạo.

Đáng chú ý, nếu tính kể từ khi bước sang tuổi 30, Cristiano Ronaldo đã ghi được 409 bàn. Anh chỉ cần thêm 28 bàn nữa là chạm mốc 900 bàn trong sự nghiệp.

* Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa đưa ra cảnh báo về việc sẽ loại cả Đội tuyển Quốc gia Brazil lẫn các câu lạc bộ bóng đá ở nước này ra khỏi tất cả các giải đấu quốc tế.

Đội tuyển Brazil đối mặt nguy cơ không được dự các giải đấu quốc tế. Nguồn: Getty Images

Cảnh báo trên được FIFA đưa ra sau khi tòa án Rio de Janeiro thông qua quyết định bãi nhiệm chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), Ednaldo Rodrigues hôm 7/12 vừa qua.

Jose Perdiz, người đứng đầu tòa án tư pháp thể thao Rio de Janeiro hiện đang là người thay thế Ednaldo Rodrigues tạm thời điều hành CBF. Rodrigues đảm nhận chức chủ tịch lâm thời CBF vào năm 2021 sau khi người tiền nhiệm Caboclo bị cách chức.

Phán quyết chống lại Rodrigues có thể ảnh hưởng đến nỗ lực đăng cai World Cup nữ vào năm 2027 của Brazil cũng như nỗ lực thuê Huấn luyện viên Carlo Ancelotti dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia.

FIFA không chấp nhận sự can thiệp của bên thứ ba vào công việc của liên đoàn thành viên, do đó không chấp thuận việc tòa án Brazil bãi nhiệm Rodrigues.

Để giải quyết vấn đề, FIFA rất thẳng thắn thông qua một lá thư gửi đến CBF. FIFA nhấn mạnh nếu CBF tổ chức bầu cử mà không có sự chấp thuận của tổ chức này và CONMEBOL, án phạt sẽ được đưa ra mà nặng nhất là cấm thi đấu.

Theo báo chí Brazil, bức thư được gửi chung vào ngày 24/12 bởi Kenny Jean-Marie (Giám đốc liên đoàn thành viên FIFA) và Monserrat Jimenez Granda (Giám đốc pháp lý CONMEBOL). Người nhận là cựu tổng thư ký mới bị cách chức của CBF, Alcino Reis.

Nội dung bức thư cũng đề cập đến việc FIFA và CONMEBOL dự kiến thành lập một ủy ban để giải quyết vấn đề này vào ngày 8/1/2024.

Nếu mọi chuyện không được giải quyết, Đội tuyển Brazil sẽ có nguy cơ không được tham dự Copa America 2024 tại Mỹ cũng như không thể tiếp tục Vòng loại World Cup 2026, trong khi các câu lạc bộ của nước này cũng không thể tranh tài ở các giải đấu như Copa Libertadores.

Tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Đội tuyển Brazil cũng đang không có được phong độ ổn định. Họ mới chỉ giành được 7 điểm sau 6 lượt trận và xếp thứ 6/10 trên bảng xếp hạng.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/311871/sieu-sao-cristiano-ronaldo-ghi-ban-thang-nhieu-nhat-nam-2023.html