Siêu bão Haima có thể tàn phá Philippines ngang ngửa Haiyan

Hàng triệu người dân Philippines đã nhận được lệnh chuẩn bị phòng tránh siêu bão Haima, dự kiến đổ bộ Philippines từ khuya 19-10 cho đến sáng hôm sau (theo giờ địa phương).

Theo dự báo lúc 17 giờ ngày 19-10 của Cục Khí tượng Philippines (PAGASA), bão Haima hiện có sức gió lên đến 275 km/giờ khi áp sát TP Tuguegarao của tỉnh Cagayan, di chuyển về phía Tây - Tây Bắc với tốc độ 25 km/giờ.

Bão Haima đã biến thành siêu bão cấp 5, tiến gần Philippines với sức gió gần tâm bão lên tới 225 km/giờ và giật 315 km/giờ. Có khả năng bão Haima đổ bộ vào khu vực Cagayan- Isabela khoảng nửa đêm nay, trước khi quét qua các tỉnh Apayao và Ilocos Norte.

Sức gió mạnh và những cơn mưa lớn đi cùng với bão có thể sẽ gây sạt lở đất tại các khu vực đồi núi tại vùng đảo miền Bắc. Ước tính sẽ có khoảng 2,7 triệu người sinh sống tại các tỉnh của Philippines sẽ bị ảnh hưởng.

Philippines sơ tán hàng triệu người vì bão Haima. Ảnh: DPA

Ngư dân thu dọn sau bão Sarika Ảnh: DPA

Trong một cuộc họp báo, nhà dự báo thời tiết Aldczar Aurelio thuộc PAGASA cảnh báo rằng thiệt hại có thể nhiều ngang ngửa những gì Philippines phải gánh chịu trong bão Haiyan hồi tháng 11-2013, cướp mất hơn 7.350 mạng người.

PAGASA cho biết cơn bão này có khả năng phá hủy cây cối, tháp truyền hình. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Phối hợp Thông tin và Thảm họa thuộc Bộ Nội vụ Philippines Allan Tabel cho biết bão Haima không chỉ gây mưa to gió lớn mà còn gây lũ lụt, lở đất và sóng biển dâng cao tại các khu vực duyên hải. Giới chức nước này cảnh báo sóng biển có thể dâng cao tới 5 m.

Dự kiến bão rời khỏi khu vực quanh Philippines vào tối 20-10 hay sáng 21-10, tiếp đó hướng tới Trung Quốc. Haima là cơn bão mạnh thứ 2 tràn vào Philippines trong tuần này. Trước đó vào ngày 16-10, cơn bão cấp 4 Sarika đã đổ bộ vào nước này làm ít nhất 3 người chết và tàn phá nhà cửa của khoảng 10.000 người, theo thống kê của tổ chức nhân đạo CARE.

H.Bình (Theo Rappler, CNN)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/sieu-bao-haima-co-the-tan-pha-philippines-ngang-ngua-haiyan-20161019190944484.htm