Si Ma Cai sáng tạo trong tuyên truyền chính sách bảo hiểm

Là địa phương xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh, với hơn 90% là người dân tộc thiểu số, huyện Si Ma Cai có nhiều khó khăn trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động, năm 2023, huyện Si Ma Cai đã hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT (đạt 100,5% kế hoạch tỉnh giao) và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện (đạt hơn 70%, đứng thứ 2 toàn tỉnh).

BHXH Si Ma Cai triển khai nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến người dân trên địa bàn.

Để thực hiện tốt chính sách BHXH và BHYT, huyện Si Ma Cai xác định tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng các chính sách. Ngay sau khi có Nghị định số 75 ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, Huyện ủy Si Ma Cai đã chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tập trung phát triển đối tượng tham gia. UBND huyện cũng ban hành văn bản chỉ đạo tập trung các giải pháp thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT trong 20 ngày đêm; thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT… Từ đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đặc biệt trong tuyên truyền có sự tham gia tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn và người dân.

Hoạt động tuyên truyền của BHXH huyện luôn có sự tham gia của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Các buổi tuyên truyền tại thôn đều có lãnh đạo xã, cán bộ văn hóa - xã hội, trưởng thôn hoặc bí thư chi bộ. Ông Hoàng Seo Chang, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Mế cho biết: Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu rõ các quy định, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, chúng tôi đề xuất với BHXH huyện phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền ngay tại thôn và bố trí dịch vụ thu ngay tại buổi tuyên truyền. Do đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã đã đạt hơn 90%, hầu hết người dân tham gia BHYT trong thời gian 12 tháng.

Một cách làm sáng tạo của huyện Si Ma Cai trong việc tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH đến người dân là truyền thông nhóm nhỏ, tập trung vào người tham gia tiềm năng, để họ tham gia BHYT cho người nhà, người thân, đồng thời vận động bà con trong thôn tham gia. Năm 2023, toàn huyện đã tổ chức 26 hội nghị tuyên truyền cho 1.056 lượt người tại các xã, thôn, tổ dân phố; tiếp xúc trực tiếp, tuyên truyền các nhóm nhỏ 97 cuộc, với 837 người tham gia… Những hội nghị này được tổ chức vào các thời điểm phù hợp với sinh hoạt của người dân từng địa bàn, kể cả ngày nghỉ, lúc tối muộn và được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của thôn, bản, chi hội đoàn thể...

Chỉ cần một người trong nhà hiểu, tham gia BHYT, nhất là người chủ gia đình thì các thành viên còn lại cũng dễ dàng tham gia.

Chị Đinh Thị Châu, Cán bộ tuyên truyền BHXH Si Ma Cai.

Bên cạnh đó, BHXH huyện Si Ma Cai tiếp tục triển khai mô hình “Gian hàng truyền thông chính sách BHXH, BHYT” tại các buổi chợ phiên trên địa bàn. Chị Nguyễn Mai Hương, cán bộ truyền thông BHXH Si Ma Cai cho biết: Chúng tôi đã soạn sẵn nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu và lấy các ví dụ cụ thể, người thực, việc thực, sau đó phối hợp với lãnh đạo xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phiên dịch sang tiếng bản địa để tuyên truyền trực tiếp. Nhờ đó, người dân dễ hiểu hơn và công tác tuyên truyền về chính sách BHYT đạt hiệu quả cao hơn.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/si-ma-cai-sang-tao-trong-tuyen-truyen-chinh-sach-bao-hiem-post380041.html