Làm khách trên sân FLC Thanh Hóa, Đỗ Merlo giúp đội nhà giành chiến thắng?

Lượt về V.League 2017 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa. Ở lượt đi, trên sân Hòa Xuân, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã bị đội khách FLC Thanh Hóa cầm hòa không bàn thắng.

Đỗ Merlo và Huy Toàn trở lại, mang lại sự hy vọng hồi sinh cho SHB Đà Nẵng. Ảnh Đông Nghi

Trong cuộc đấu đó, đội bóng sông Hàn không có được sự phục vụ của chân sút người Argentina vừa trở thành công dân Việt với cái tên Đỗ Merlo.

Tiền đạo này đã phục hồi và trở lại rất ấn tượng trong hai trận đấu gần đây của SHB Đà Nẵng. Anh ghi được 2 bàn thắng trong hai lượt trận tứ kết Cúp Quốc gia, đưa đội nhà vào vòng bán kết.

Phong độ của Đỗ Merlo đã phần nào giúp cựu tiền đạo tuyển thủ quốc gia Lê Huỳnh Đức tạm thời quên đi sự khiếm khuyết trên hàng công bởi sự chấn thương của ngôi sao U.20 VN, Hà Đức Chinh và chân sút hộ công người Brazil, Eydison.

Merlo đã trở lại với cái tên mới và cho thấy sự lợi hại như xưa. Ảnh Tuấn Tú

Nhiều khả năng trong cuộc tái đấu này, trên hàng công của SHB Đà Nẵng sẽ là bộ đôi Đỗ Merlo và Phan Văn Long. Tiền đạo trẻ sinh năm 96 đã chinh phục được HLV họ Lê khi thi đấu ấn tượng trong hai trận đấu vừa qua của đội bóng sông Hàn ở Cúp Quốc gia.

Nếu như hàng tiền đạo SHB Đà Nẵng có sự phục vụ trở lại của Đỗ Merlo thì tuyến giữa đội bóng chủ sân Hòa Xuân cũng được gia cố với chân chuyền Võ Huy Toàn cũng vừa phục hồi chấn thương sẽ hợp cùng A Mít và Anh Tuấn hay Minh Tâm để tạo thành bộ ba tam giác vàng trên hàng tiền vệ đội bóng chủ sân Hòa Xuân.

Huy Toàn cũng đã trở lại sau chấn thương. Ảnh Đình Viên

Đội bóng xứ Thanh với sự đầu tư ồ ạt của doanh nghiệp bất động sản đã trở thành một thế lực mới của V.League mùa bóng năm nay.

Trong đội hình FLC Thanh Hóa không có ngôi sao nào thật sự nổi bật nhưng dưới tài cầm quân của ông thầy Ljubo Petrovic, CLB này bỗng dưng trở mình sáng lóa với thành tích 10 trận bất bại ở lượt đi giải VĐQG. Họ chỉ chịu khuất phục trước đương kim vô địch Hà Nội FC với tỷ số sát nút.

HLV Ljubo Petrovic đã giúp FLC Thanh Hóa làm nên nhiều kỷ lục ở lượt đi V.League 2017. Ảnh Tuấn Tú

Trong năm trận đấu gần đây của đội bóng đang đứng đầu bảng tổng sắp, FLC Thanh Hóa có hai trận thắng, hai hòa và một bại.

Ông thầy Ljubo Petrovic đang có trong tay bộ đôi sát thủ Uche Iherroume và Omar Faye đang làm khuynh đảo cầu môn các đội bóng mà họ đối đầu. Thêm vào đó là một hàng thủ thi đấu gắn kết và tuân theo ý đồ chiến thuật của BHL. FLC Thanh Hóa hiện là đội bóng đứng đầu V.League với số lần bị thủng lưới.

Bộ đôi sát thủ Uche và Omar Faye của FLC Thanh Hóa . Ảnh Tuấn Tú

Thủ thành tuyển thủ U.20 quốc gia Bùi Tiến Dũng chỉ phải vào lưới nhặt bóng 9 lần trong suốt 13 vòng đấu vừa qua. Đối đầu với đội bóng xứ Thanh ngay trên sân khách, đoàn quân của HLV họ Lê ra về với một điểm cũng đã là thành công.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/shb-da-nang-trong-cho-vao-chan-sut-nhap-tich-do-merlo-de-doi-dau-voi-flc-thanh-hoa-65667.html