Sếp Lầu Năm Góc 'sốc' trước sự yếu kém của quân đội Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis "sốc" trước sự kém sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

F/A18-Super Hornet hạ cánh trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: AFP

Trong buổi điều trần tối 12.6, trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố, ông "bị sốc" bởi sự thiếu sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Ông Mattis điều trần trước Quốc hội để trả lời các câu hỏi liên quan đến ngân sách tài khóa quân sự năm 2018 do Tổng thống Donald Trump đệ trình.

Ông Donald Trump và các cố vấn đề nghị chi 639 tỉ USD cho các hoạt động của Lầu Năm Góc trên toàn cầu, trong đó đã bao gồm khoản tăng thêm 65 tỉ USD để duy trì các cuộc xung đột vũ trang hiện tại. Phe Cộng hòa không nghĩ rằng số tiền nói trên đủ lớn và đề nghị chi thêm 30 tỉ USD nữa.

Tướng Mattis - người được ông Donald Trump bổ nhiệm - đổ lỗi cho Quốc hội về sự thiếu sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ, cho rằng các biện pháp ngân sách ngắn hạn và luật hiện hành hạn chế chi tiêu quân sự đang đặt quân đội Mỹ vào tình trạng nguy hiểm.

Ông chủ Lầu Năm Góc cũng dành những lời lẽ khắc nghiệt cho các chính trị gia cả hai đảng, lưu ý rằng Quốc hội "tách rời khỏi vai trò giám sát hiến pháp" vì "chặn các chương trình mới, ngăn cản tăng trưởng dịch vụ, làm trì trệ sáng kiến công nghiệp và đặt quân đội vào nguy cơ lớn hơn" - theo thông tin trên Stripes.com.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/sep-lau-nam-goc-soc-truoc-su-yeu-kem-cua-quan-doi-my-673660.bld