SEA Games ngày 22/8: VN vuột mất hàng loạt huy chương

Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu không thành công ở các môn được chờ đợi như bắn súng, wushu. Ngày 22/8, mới chỉ có thêm 1 HCV đến từ nội dung vòng treo của môn thể dục dụng cụ.

• 2017-08-22 12:23

Bắn súng: Hai xạ thủ Phạm Thị Hà và Lê Thị Hoàng Ngọc đều văng khỏi nhóm tranh huy chương ở nội dung 25 m súng ngắn nữ.

• 2017-08-22 12:18

Thể dục dụng cụ: Tính đến trưa 22/8, đội tuyển TDDC đã mang về 2 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29. Trước khi Đặng Nam đoạt HCV nội dung vòng treo, tuyển TDDC giành HCV đồng đội nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

• 2017-08-22 12:06
Đặng Nam từng giành huy chương ở cúp thế giới

Tại cúp thể dục dụng cụ thế giới ở Hungary năm 2016, Đặng Nam giành HCĐ vòng treo với điểm số 15.033. Anh xếp sau Zhang Yunlong (Trung Quốc) và Zahran Ali (Ai Cập). Tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia, Đặng Nam giành HCV nội dung vòng treo với điểm 14.300. Ảnh: Tiến Tuấn.

• 2017-08-22 11:47

Thể dục dụng cụ: Phạm Phước Hưng kết thúc bài thi với 13.550 điểm, giành HCB. Trong khi đó, HCV thuộc về đồng đội Đặng Nam khi đạt 14.300 điểm. Ảnh: Tiến Tuấn.

• 2017-08-22 11:44

Thể dục dụng cụ giành HCV: Sau khi vận động viên Nattipong Aeadwobg của Thái Lan kết thúc bài thi với 11.450 điểm, HCV đã thuộc về đội tuyển TDDC Việt Nam khi Đặng Nam dẫn đầu với 14.300 điểm. Phạm Phước Hưng là người thi cuối cùng nội dung này.

• 2017-08-22 11:39

Thể dục dụng cụ: Đặng Nam tạm dẫn đầu nội dung vòng treo với 14.300 điểm. Đối thủ thi áp chót là Nattipong Aeadwobg của Thái Lan.

• 2017-08-22 11:28

Thể dục dụng cụ: Đặng Nam bước vào thi đấu vòng treo. Đây là nội dung được kỳ vọng mang HCV về cho đội tuyển TDDC trong ngày hôm nay. Điểm bài thi của Đặng Nam là 14.300. Đây là điểm khá cao và nhiều khả năng có huy chương. Ảnh: Tiến Tuấn.

• 2017-08-22 11:25

Đội tuyển bắn cung: Hai vận động viên Chu Đức Anh và Lộc Thi Đào đã thắng Philippines 6-2 để đoạt HCĐ nội dung cung một dây đôi nam nữ.

• 2017-08-22 11:23

Môn Karatedo: Ở hạng cân dưới 60 kg nam, Nguyễn Thanh Duy thua chủ nhà Malaysia và dừng bước ngay từ vòng loại. Trước đó, Trần Thị Khánh Vy đã không thể tiến vào trận chung kết hạng cân dưới 50 kg nữ khi nhận thất bại trước đối thủ người Indonesia.

• 2017-08-22 11:08

Thể dục dụng cụ: Phạm Phước Hưng và Đinh Phương Thành đều không thi đấu thành công ở nội dung ngựa tay quay. Điểm số cao nhất ở nội dung này thuộc về VĐV nước chủ nhà - 13.650 điểm. Ảnh: Tiến Tuấn.

• 2017-08-22 11:07

Karate: Trần Thị Khánh Vy đã không thể tiến vào trận chung kết hạng cân dưới 50 kg khi nhận thất bại trước đối thủ người Indonesia. Cô sẽ tranh HCĐ vào 15h30 chiều nay.

• 2017-08-22 11:05

Bắn súng: Hai niềm hy vọng vàng Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đều thi đấu ổn định để có mặt ở chung kết nội dung 50 m súng ngắn nam, diễn ra lúc 13h30.

• 2017-08-22 10:59

Wushu: Phạm Quốc Khánh nhận tấm HCB nội dung nam quyền nam. Ở nội dung này, Quốc Khánh chỉ kém VĐV nước chủ nhà giành HCV 0,01 điểm. Ảnh: Hải An.

• 2017-08-22 10:52

Wushu: Thục Anh và Thùy Linh nhận HCĐ và HCB nội dung hỗn hợp nam đao và nam côn nữ. Ảnh: Hải An.

• 2017-08-22 10:49

Đua xe đạp: Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Huỳnh Thanh Tùng và Trịnh Đức Tâm giành HCĐ nội dung 50km đồng đội nam tính giờ. Kết quả nằm trong dự đoán sau khi phía chủ nhà Malaysia chủ động thay đổi cự ly đua, từ 80 km xuống còn 50km và đường đua rất xấu.

• 2017-08-22 10:31

Bắn súng: Lê thị Hoàng Ngọc và Phạm Thị Hà thi đấu xuất sắc để giành vé vào chung kết nội dung súng ngắn thể thao nữ, diễn ra vào 12h30. Trong khi Nguyễn Duy Hoàng cũng đã có mặt ở chung kết súng trường hơi nam, diễn ra lúc 14h30.

• 2017-08-22 10:29

Thể dục dụng cụ: Ở nội dung nhảy chống dành cho nữ, Hải Yến và Như Quỳnh đều thi đấu không thành công. Cả hai VĐV của Việt Nam đều tiếp đất lỗi.

• 2017-08-22 10:18

Karate: Khánh Vy đánh bại đối thủ nước chủ nhà với tỷ số 4-0 để giành vé vào bán kết hạng cân dưới 50 kg. Video: Ngân Giang.

• 2017-08-22 10:03

Thể dục dụng cụ: Ở nội dung tự do nam, các VĐV Việt Nam tham dự như Thanh Tùng, Phương Thành đều thi đấu không thành công và sớm bị loại.

• 2017-08-22 09:55

Wushu: Ban tổ chức công bố kết quả nội dung nam quyền nam (Phạm Quốc Khánh, HCB), hỗn hợp côn nam và đao nam (Nguyễn Thùy Linh với HCB, Nguyễn Thục Anh với HCĐ).

• 2017-08-22 09:49

Thể dục dụng cụ: Thanh Tùng và Phương Thành thi đấu đầu tiên ở nội dung tự do nam. Bài thi của Thanh Tùng được 13.300 điểm. Tiếp theo là Phương Thành thi đấu. Ảnh: Tiến Tuấn.

• 2017-08-22 09:35

Wushu: Phạm Quốc Khánh giành HCB nội dung nam quyền nam sau bài biểu diễn đạt 9,66 điểm, thua VĐV nước chủ nhà Mun Hua Ho đúng 0,01 điểm. Bài thi của Cao Khắc Đạt được chếm 9,64 điểm và chỉ xếp hạng 4. Ảnh: Hải An.

• 2017-08-22 09:32

Wushu: Nội dung hỗn hợp côn nam và đao nam, đội tuyển nữ wushu Việt Nam có 1 HCB và 1 HCĐ. Nguyễn Thùy Linh đạt 19,25 điểm đoạt HCB, còn Nguyễn Thục Anh với 18,77 điểm, nhận HCĐ. Ảnh: Hải An.

• 2017-08-22 09:18

Thể dục dụng cụ: Bốn vận động viên tham gia thi đấu gồm Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng và Phạm Phước Hưng tranh HCV ở các nội dung vòng treo, tự do và ngựa tay quay. Ảnh: Tiến Tuấn.

• 2017-08-22 09:15
Ánh Viên dẫn đầu vòng loại 400 m bơi tự do

Ánh Viên kết thúc nội dung vòng loại 400 m tự do nữ với thời gian 4 phút 18 giây 99, đồng thời dẫn đầu vòng loại.  Ánh Viên sẽ thi chung kết diễn ra vào khoảng 18h chiều nay.

• 2017-08-22 09:13

Thể dục dụng cụ: Sáng 22/8, đội tuyển thể dục dụng cụ nam sẽ thi 3 nội dung vòng treo, tự do và ngựa tay quay. Dự đoán sẽ có 1 vàng ở nội dung ngựa tay quay cho Đặng Nam. Đội tuyển TDDC Việt Nam đã có 1 HCV nội dung đồng đội. Ảnh: Tiến Tuấn.

• 2017-08-22 08:56

Môn bơi - Ánh Viên vào chung kết 400 m tự do nữ: "Tiểu tiên cá" của đội tuyển bơi Việt Nam kết thúc nội dung vào loại 400 m tự do nữ với thời gian 4 phút 18 giây 99, đồng thời dẫn đầu vòng loại. Sau khi vào chung kết 200 m ngửa nữ, đây là nội dung thi chung kết thứ hai của Ánh Viên diễn ra chiều nay.

• 2017-08-22 08:48

Môn bơi: Lê Thị Mỹ Thảo kết thúc vòng loại 400 m tự do nữ với thời gian 5 phút 03 giây 17 và xếp cuối ở lượt bơi đầu tiên.

• 2017-08-22 08:45

Môn bơi - Ngọc Huynh và Mẫn Đạt vào chung kết 200 m bướm nam: Hai kình ngư của đội tuyển bơi Việt Nam đều vượt qua vòng loại để vào chung kết. Ngọc Huynh đạt thành tích 2 phút 04 giây 97, trong khi Mẫn Đạt xếp thứ 8 trong danh sách với thời gian 2 phút 09 giây 39.

• 2017-08-22 08:31

Môn bơi - Vũ Thị Phương Anh vào thi chung kết 50 m ếch nữ: Phương Anh thi lượt đầu tiên vòng loại với thành tích 33 giây 81 và xếp thứ 8 trong danh sách VĐV vào chung kết diễn ra chiều nay.

• 2017-08-22 08:25

Môn bơi - Kim Sơn và Thành Bảo vào chung kết 200 m ếch nam: Đáng chú ý là Thành Bảo có thành tích tốt nhất vòng loại ở nội dung này, còn Kim Sơn xếp thứ 8 trong danh sách vào chung kết.

• 2017-08-22 08:23

Môn bơi: Ở lượt thi thứ hai vòng loại 200 ếch nam, Phạm Thành Bảo xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 18 giây 53.

• 2017-08-22 08:20
Ánh Viên bỏ xa đối thủ ở vòng loại 200 m bơi ngửa

Ánh Viên cán đích đầu tiên và bỏ xa người về thứ hai là đối thủ người Thái Lan (2 phút 23 giây 03). Ánh Viên hoàn thành phần thi với thời gian 2 phút 18 gây 22.

• 2017-08-22 08:16

Môn bơi: Ở lượt đầu tiên vòng loại 200 m ếch nam, Nguyễn Kim Sơn xuất phát ở làn bơi thứ bảy và kết thúc vị trí thứ 3 với thời gian 2 phút 21 giây. Nhiều khả năng Kim Sơn lọt vào nhóm VĐV vào chung kết diễn ra chiều nay.

• 2017-08-22 08:13

Môn bơi - Ánh Viên vào chung kết 200 m ngửa nữ: Kết thúc vòng loại, Ánh Viên có thành tích tốt nhất. "Tiểu tiên cá" của thể thao Việt Nam sẽ thi chung kết vào chiều nay 22/8.

• 2017-08-22 08:06

Môn bơi: Ở lượt đi đầu tiên vòng loại 200 m ngửa nữ, Ánh Viên cán đích đầu tiên và bỏ xa người về thứ hai. Ánh Viên hoàn thành phần thi với thời gian 2 phút 18 gây 22.

• 2017-08-22 08:02

Bóng bàn - lịch thi đấu ngày 22/8: Các vận động viên Nguyễn Thị Nga (đơn nữ), Đinh Quang Linh và Nguyễn Anh Tú (đơn nam) sẽ thi bán kết trong sáng nay.

• 2017-08-22 07:39

Wushu - lịch thi đấu ngày 22/8: Dương Thúy Vi thi chung kết nội dung trường quyền nữ. Ngoài ra, đội tuyển wushu Việt Nam tranh tài HCV nội dung thái cực quyền nữ (Trần Thị Khánh Ly) và Trần Xuân Hiệp (trường quyền nam).

• 2017-08-22 07:36
Dương Thúy Vi: Người ba lần giải cơn khát vàng cho thể thao Việt Nam

Sau SEA Games 2013 và ASIAD 2014, Dương Thúy Vi một lần nữa trở thành người giải “cơn khát vàng” cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 2017 với tấm HCV wushu nội dung kiếm thuật nữ.

Kỳ vọng và cả áp lực, vì thế, dồn hết lên vai cô gái vàng wushu Dương Thúy Vi. Bản thân Thúy Vi là người mang về HCV đầu tiên cho Việt Nam ở nội dung thương thuật tại SEA Games 2013. Tới ASIAD 2014, cô tiếp tục  “mở hàng” với HCV nội dung biểu diễn thương thuật và kiếm thuật. Đó cũng là tấm HCV duy nhất của thể thao Việt Nam ở Incheon năm ấy. Ảnh: Tùng Lê.

• 2017-08-22 07:28

Đấu kiếm - lịch thi đấu ngày 22/8: Nguyễn Thị như Hoa, Nguyễn Thi Quyên (kiếm 3 cạnh cá nhân nữ), Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Quốc Oai (kiếm liễu cá nhân nam) được kỳ vọng tiếp bước Vũ Thành An mang về HCV cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 29.

• 2017-08-22 07:25
Phục thù thay đồng đội, Vũ Thành An bảo vệ thành công HCV kiếm chém

Chiến thắng trước đối thủ Thái Lan ở trận chung kết giúp Vũ Thành An bảo vệ thành công HCV SEA Games nội dung kiếm chém, đồng thời phục thù thành công giúp đồng đội Nguyễn Văn Lợi.

Kết thúc trận chung kết với tỷ số cách biệt 15-8, Thành An lần thứ 2 liên tiếp giành HCV nội dung kiếm chém một cách tuyệt đối ở SEA Games 29. Ảnh: Tiến Tuấn.

• 2017-08-22 07:03

Thể dục dụng cụ (TDDC) - lịch thi đấu ngày 22/8: Các vận động viên Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng, Trần Đình Vương thi chung kết nội dung đơn nam thể dục tự do, ngựa vòng, vòng treo.

• 2017-08-22 06:58
Thúy Vi đoạt HCV khi đang chấn thương cổ chân, đầu gối

Bác sĩ Nguyễn Văn Triển, người trực tiếp chăm sóc các vận động viên wushu cho biết "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam giành 2 HCV khi đang chấn thương, sốt, cảm cúm.

Khi Dương Thúy Vi vừa kết thúc màn biểu diễn thương thuật, giành điểm cao nhất, và bước ra khỏi sàn đấu, người đến bên cô đầu tiên không phải người thân, đồng đội, mà là bác sĩ chăm sóc sức khỏe của đoàn wushu Việt Nam, Nguyễn Văn Triển.

"Con bé đang sốt, cảm cúm, cổ chân và đầu gối đều đau. Vì thi đấu nên không thể uống thuốc. Tôi rất lo lắng", vừa xoa bóp tay chân cho "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam, bác sĩ vừa chia sẻ. Ảnh: Ngân Giang.

• 2017-08-22 06:47

Môn bắn súng - lịch thi đấu ngày 22/8: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tranh tài ở nội dung 50 m súng ngắn. Anh từng đoạt HCB 50 m súng ngắn bắn chậm nam ở Olympic Rio 2016 với 191,3 điểm.

• 2017-08-22 06:41

Môn điền kinh - lịch thi đấu ngày 22/8: Các vận động viên Quách Công Lịch (400 m rào nam), Nguyễn Thị Huyền (400m rào nữ) được hy vọng mang HCV về cho đội tuyển điền kinh.

• 2017-08-22 06:37
Nguyễn Hữu Kim Sơn tự tin sau tấm huy chương SEA Games đầu tiên

Ngay lần đầu tiên dự SEA Games, kình ngư trẻ tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn đã giành HCĐ ở nội dung 400 m tự do với thành tích 3 phút 54 giây 20 (3'54''20), ở phần thi tối 21/8.

Nguyễn Hữu Kim Sơn (sinh năm 2002) là kình ngư trẻ đầy tài năng của bơi Việt Nam. Anh được đào tạo một thời gian dài ở Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu (TP.HCM). Nhưng vào năm 2015, giữa gia đình Kim Sơn và đơn vị này mâu thuẫn. Sau đó, VĐV này về đầu quân cho đơn vị An Giang.

Hai năm qua, anh đã có những bước tiến vượt bậc. Ngay lần đầu dự SEA Games, Kim Sơn đã đoạt HCĐ quý giá ở nội dung sở trường 400 m tự do sau 3'54''20. Anh xếp sau Welson Sim (3'50''26) và Alfrah Prawira (3'54''15). Ảnh: Hải An.

• 2017-08-22 06:31

Môn bơi - lịch thi đấu ngày 22/8: Kình ngư Ánh Viên tranh tài ở hai nội dung 200 m bơi ngửa và 400 m tự do nữ. Trong khi đó, các đồng đội nam tham dự 200 m ếch và 200 m bướm nam và nội dung tiếp sức 4x100 m tự do nam.

• 2017-08-22 06:28
Cha mẹ Lê Nguyễn Paul từ Mỹ đến Malaysia xem con thi đấu SEA Games

Mẹ và cha dượng của Lê Nguyễn Paul (Oklahoma, Mỹ) có mặt tại sân vận động Bukit Jalil, Kuala Lumpur để cổ vũ nam kình ngư tranh tài tại SEA Games 29.

Lúc phấn khích, lúc trầm ngâm, liên tục cầu nguyện và nắm chặt tay nhau khi chứng kiến con trai thi tài trên đường đua xanh, cha mẹ Paul Lê Nguyễn cho biết hai người bay từ Oklahoma (Mỹ) tới Kuala Lumpur để xem nam kình ngư thi đấu.

"Chúng tôi đã ở đây 1 tuần. Nếu có thể, cả gia đình muốn ở đây với Paul. Thằng bé là niềm tự hào của chúng tôi", bà Lê cho biết. Ảnh: Ngân Giang.

• 2017-08-22 06:27
Ánh Viên phá thế thống trị 12 năm của bơi Singapore

“Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên đã lần đầu tiên giành HCV ở nội dung 100 m bơi ngửa tại SEA Games. Trên vạch đích, cô gái vàng của bơi lội Việt Nam tỏ ra rất xúc động.

Nội dung 100 m bơi ngửa không phải là thế mạnh của Ánh Viên ở đấu trường SEA Games. Đây là nội dung sở trường của huyền thoại Singapore Tao Li khi cô đã giành chiến thắng trong cả 6 kỳ SEA Games gần nhất ở nội dung này. Trong đó, Tao Li đã đánh bại Ánh Viên ở cả 2 kỳ SEA Games 2011 và 2013. Đến SEA Games 2015, Ánh Viên thậm chí phải bỏ nội dung này khi biết Tao Li vẫn tham dự.

Cơ hội cho Ánh Viên chỉ đến tại Malaysia 2017 khi Tao Li không tham dự nội dung này. Kình ngư Việt Nam đã về nhất với thời gian 1 phút 01 giây 89, bỏ xa VĐV đứng thứ hai Nurul Fajar Fitriyati (Indonesia) với thời gian 1 phút 04 giây 10.

• 2017-08-22 06:24
Ánh Viên giành HCV, phá kỷ lục SEA Games

Về đích với thành tích 1 phút 01 giây 89, Ánh Viên xuất sắc giành HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 100 m bơi ngửa nữ.

• 2017-08-22 06:23
Vượt qua nỗi đau thất bại, Ánh Viên xuất sắc phá kỷ lục SEA Games

Phải chịu không ít áp lực sau cú sốc thất bại ở nội dung 200 m bướm sở trường nhưng Ánh Viên đã trở lại đầy mạnh mẽ để giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung 100 m bơi ngửa.

"Tiểu tiên cá" về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 01 giây 89, xếp trên vận động viên về nhì người Indonesia gần 3 giây.

Thành tích này của Ánh Viên cũng đã phá kỷ lục SEA Games nội dung 100 m ngửa cho nữ. Kỷ lục cũ thuộc về nữ kình ngư Tao Li người Singapore với thành tích 1 phút 02 giây 96, được cô xác lập tại SEA Games 25 ở Lào. Ảnh: Hải An.

Nhóm PV (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sea-games-ngay-228-thua-chu-nha-malaysia-0-01-diem-wushu-chi-co-hcb-post773365.html