SEA Games 32: Vì sao U.22 Việt Nam mãi chưa biết thắng?

Áp lực lớn với đội tuyển U.22 Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Troussier nhận chỉ tiêu giành HCV ở SEA Games 32.

Thực ra, thật khó nhận chỉ tiêu khiêm tốn bởi hai kỳ SEA Games gần đây, thầy Park đã giúp bóng đá Việt Nam giải tỏa cơn khát đoạt HCV SEA Games, và khẳng định sức mạnh của bóng đá trẻ nước nhà.

Thế nhưng, mọi chuyện đã rất khác nếu như kết quả bốc thăm không đưa đội tuyển U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan vào bảng B.

Bởi lẽ ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao nhiệm cho ông Troussier đưa U.22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 32. Nhưng sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng đấu, VFF cùng ông Troussier hạ quyết tâm, đưa ra mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch.

Các cầu thủ đội tuyển U.22 Việt Nam tham quan chùa Wat Ounalom (Phnom Penh). Ảnh: VFF

Phải chăng, khi cần tĩnh tâm, giải tỏa bớt áp lực thì các bên lại vô tình dồn thêm sức ép lên bờ vai các cầu thủ trẻ và chính ông thầy người Pháp.

Sau một chuỗi trận liên tiếp không thành công, không biết mùi chiến thắng, thầy trò nhà Troussier hành quân sang Campuchia với nhiều sự hoài nghi từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Như để khẳng định quyết tâm, tiền đạo Bùi Vĩ Hào gây sự chú ý khi tuyên bố “muốn ghi bàn ở tất cả các trận đấu tại SEA Games 32”. Chưa hết, thủ thành Quan Văn Chuẩn mong muốn “muốn giữ sạch lưới ở tất cả các trận ở đấu trường này”. Và đây, hậu vệ Trần Quang Thịnh ngạo nghễ “không ngán bất kỳ đối thủ nào”.

Trên sân tập, thầy Troussier có những phút giây nổi nóng với học trò. Cảm thông với thầy trò ở đội tuyển U.22 Việt Nam. Họ đang chịu sức ép quá lớn. Bản thân lãnh đạo VFF cũng đứng ngồi không yên khi U.22 Việt Nam mãi chưa biết thắng dưới thời tân HLV trưởng.

U.22 Việt Nam kỳ này mà trắng tay ở SEA Games 32, thì ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, giữ vai trò Trưởng đoàn thể thao Việt Nam hẳn bạc tóc.

HLV Troussier cùng học trò ở đội tuyển U.22 Việt Nam đang cố gắng hiểu nhau hơn qua các buổi tập. Ảnh: VFF

Để trấn an dư luận, trước thềm trận ra quân gặp U.22 Lào, HLV Troussier cho rằng: “Đây là kỳ SEA Games có nhiều thử thách và đương nhiên chúng tôi chịu áp lực lớn phải bảo vệ HCV. U.22 Việt Nam sẵn sàng cho mọi thử thách, chơi với nỗ lực cao nhất và chiến thắng mọi trận đấu”.

Như một phản ứng dây chuyền, từ trò đến thầy đều muốn đạt kết quả tốt nhất trước mọi đối thủ. Chà, không lẽ các đối thủ cam tâm chịu trận trước nhà đương kim vô địch?

Lịch thi đấu của thầy trò HLV Troussier xem ra rất khó, khi gặp hai đối thủ mạnh U.22 Malaysia và U.22 Thái Lan ở hai lượt trận cuối. Đặc biệt trận cuối gặp đội bóng trẻ xứ chùa vàng tiềm ẩn bất trắc vô cùng. Nếu nhìn vào kết quả ở giải giao hữu Doha Cup 2023, sẽ thấy đoàn quân của thầy Troussier khó có cửa thắng đội bóng trẻ Thái Lan.

Trong khi người Thái đang vận hành trơn tru đội trẻ, thì có cảm giác HLV Troussier vẫn đang gắng gượng chọn ra đội hình, trước khi áp dụng các mảng miếng, đòn đánh cho học trò.

Những năm trước, thầy Park quản quân nhẹ nhàng ở các đội tuyển Việt Nam. Ông Troussier thì mới đến nhưng không còn quá xa lạ với bóng đá Việt Nam, nhất là ở cấp độ đội trẻ. Thế nên không thể nói là chiến lược gia người Pháp không hiểu các cầu thủ trẻ ở đội tuyển U.22 quốc gia. Chính HLV Troussier đã chia sẻ sau một buổi tập của đội tuyển U.22 Việt Nam, rằng: “Một cái bắt tay hay một ánh mắt cũng đủ để tôi hiểu rằng tôi hòa hợp với các cầu thủ. Cá nhân tôi cần tiếp xúc với họ, cần cảm nhận họ, nói chuyện với họ hoặc trêu chọc họ. Đó là cách của tôi”. Thế nhưng, vẫn chưa thấy ông thầy người Pháp cùng các học trò trêu đùa với nhau.

“HLV Troussier không dễ khi cầm quân hơn hai chục cầu thủ với tính cách khác nhau. Bóng đá bây giờ cầu thủ có cá tính mạnh hơn xưa. HLV phải làm sao để thống nhất 11 cầu thủ trên sân, cùng chung ý chí, cùng chung khát vọng, đó là điều không dễ”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải, cựu danh thủ Thể Công cho hay.

Bàn luận về phương cách giao tiếp, thị phạm trên sân tập của HLV Troussier, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng: “Không có gì phải quá lo lắng khi HLV trưởng U.22 quốc gia nổi nóng. Mỗi HLV có cách riêng để đạt được hiệu quả tốt nhất, để các học trò hiểu phương pháp của thầy. Nếu các cầu thủ không tập trung, không nghiêm túc, làm sai phải chấp nhận bị phạt. Điều đó sẽ khiến các cầu thủ tập trung hơn. Tôi không thấy có gì phải lo lắng trong phương pháp luyện quân của ông Troussier. Tôi tin là thầy trò HLV Troussier sẽ tự biết cách giải tỏa áp lực, cùng nhau vượt khó ở kỳ SEA Games này”.

HÀ THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-32/sea-games-32-vi-sao-u-22-viet-nam-mai-chua-biet-thang-726610