Sẽ hút sạch nước hồ công viên 29/3 để nạo vét bùn nhưng chưa biết đổ ở đâu

Nếu không tìm được chỗ đổ thải bùn sau khi nạo vét hồ công viên 29/3 thì dự án cải tạo, nâng cấp công viên hơn 673 tỷ đồng này sẽ dẫm chân tại chỗ.

Hồ công viên 29/3 sẽ được hút sạch nước để nạo vét bùn

Việc nạo vét bùn hồ công viên chỉ là một hạng mục, nhưng do chưa xác định được nơi đổ bùn sau nạo vét nên dự án chưa thể hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa thể khởi công. Ông Nguyễn Hữu Hinh, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án cho biết, đơn vị mất gần 2 tháng vẫn loay hoay chưa xác định được chỗ đổ bùn nạo vét. Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đề nghị Ban tìm chỗ đổ phù hợp chứ không đổ ở bãi rác Khánh Sơn được. Ban QLDA đã đi khảo sát các mỏ đá sau khai thác, đang hoàn thổ để tìm vị trí đổ.

Lượng bùn sau khi nạo vét sẽ lớn nhưng vẫn chưa tìm được chỗ đổ.

Đầu tháng 1-2024, Ban QLDA đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ phương án nạo vét để gửi Sở TN&MT trước khi trình UBND TP thống nhất. Theo hồ sơ này, chủ đầu tư đề xuất phương án hút cạn nước lòng hồ, sau đó dùng máy đào kết hợp với ô tô vận chuyển bùn nạo vét chở đi đổ để hoàn thổ tại mỏ đá của Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa với cự ly 8,5km.

Ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết, ngày 8-6-2023 Bộ TN&MT khi xem xét phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã xác định bùn nạo vét lòng hồ công viên không đủ điều kiện nhận chìm, cũng không thể chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn vì dung lượng bãi rác không đủ để chứa một lượng bùn nạo vét tương đối lớn như vậy. Cũng theo ông Chương, Sở TN&MT đã lên danh sách, cùng Ban QLDA đi khảo sát 4 mỏ đá là Hố Sanh, Phước Tường, Cẩm Khê 3, Phú Mỹ Hòa để tìm vị trí đổ bùn. Nhưng đến nay các mỏ này cũng chưa đồng thuận cho đổ. Ban QLDA báo rằng Công ty Phú Mỹ Hòa cho đổ, nhưng khi Sở làm việc họ lại nói không cho đổ, còn phải xin ý kiến. “Sở chỉ dừng ở việc tác động với các chủ mỏ để có sự hỗ trợ nhất định chứ lúc này Sở TN&MT không thể dùng quyền quản lý nhà nước để yêu cầu tiếp nhận được vì không phù hợp qui định pháp luật” - ông Chương nói.

Công viên 29/3 đã xuống cấp cần cấp thiết đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Công viên 29/3 được xem là vùng lõi xanh, lá phổi ngay giữa trung tâm thành phố, tuy nhiên hiện nay đã xuống cấp, khu vui chơi nghèo nàn, vườn thú ô nhiễm, cây xanh chưa phát huy được vẻ đẹp cũng như độ che phủ của một công viên lớn. Đặc biệt, hệ thống nước thải của các khu dân cư xung quanh vẫn xả thẳng vào hồ làm hồ nước bị ô nhiễm.

Các trò chơi đã xuống cấp

Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 rất cấp thiết để tạo cảnh quan, điểm nhấn kiến trúc, không gian xanh phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 673 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp hơn 271 tỷ đồng, đền bù hơn 297 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được gần 500 triệu đồng. Được biết với diện tích mặt hồ 106.301 m² dự kiến khối lượng bùn nạo vét khi tiến hành cải tạo hơn 100 ngàn khối.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/se-hut-sach-nuoc-ho-cong-vien-29-3-de-nao-vet-bun-nhung-chua-biet-do-o-dau-post291654.html