Sẽ đưa vụ việc của ông Nguyễn Văn Dện ra xét xử theo quy định của pháp luật

Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Dện, ở ấp Số 1, xã Đại Hải, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), vào năm 1980, thực hiện chủ trương của Nhà nước cho phép hoán đổi đất với nhau để tiện liền canh, liền cư trong phát triển sản xuất, vì vậy ông với bà Nguyễn Thị Lán, ở ấp Chót Dung, xã Kế An, huyện Kế Sách có hoán đổi với nhau 4 công đất tầm lớn. Lúc này, đất của ông Dện ở ấp Chót Dung có thừa ra phần đất bờ kênh thủy lợi ngang 2 tầm (6m), dài 18 tầm (54m) cộng thêm 1 ống bọng và 1 đường nước để phục vụ sản xuất, ông Dện giao lại cho bà Lán.

Về phần bà Lán, bà giao lại cho ông Dện đường đi ngang 3 tầm (9m), dài 18 tầm (54m) từ đất ruộng của ông Dện chạy thẳng xuống sông Xóm Chòi để làm lối đi lên vườn. Ông Dện thường xuyên đi làm vườn trên lối đi này, cũng như thu hoạch, vận chuyển lúa, trái cây từ hơn 40 năm qua, người dân xung quanh ai cũng biết và không xảy ra tranh chấp gì.

Trước đây, vào năm 1977, bà Lán có bán cho ông Trần Văn Sái 1 công đất mặt tiền cặp sông Xóm Chòi. Đến năm 1979, ông Trần Văn Sái bán toàn bộ phần đất nêu trên cho bà Nguyễn Thị Tám. Năm 1981, bà Tám sang bán lại cho ông Nguyễn Văn Tường. Sau đó, ông Tường cho phần đất này để người con trai tên Nguyễn Văn Vịnh canh tác. Năm 2018 đến năm 2020, ông Vịnh đi làm ăn xa nên không canh tác. Đầu năm 2021, ông Vịnh về cất nhà trên phần đất này và rào lối đi không cho ông Dện đi ra vườn nên hai bên phát sinh tranh chấp.

Ông Nguyễn Văn Vịnh rào lối đi nhiều năm mà ông Nguyễn Văn Dện thường xuyên đi làm vườn nên hai bên phát sinh tranh chấp. Ảnh: K.N

Ông Nguyễn Văn Vịnh rào lối đi nhiều năm mà ông Nguyễn Văn Dện thường xuyên đi làm vườn nên hai bên phát sinh tranh chấp. Ảnh: K.N

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lán cho biết: “Năm 1977, tôi có bán cho ông Sái 1 công đất để cất nhà ở, tôi chừa lại 3 tầm chạy thẳng xuống sông để làm đường đi lên xuống ruộng nhà. Hơn 1 năm sau, ông Sái bán lại cho bà Tám công đất này bằng 10 giạ lúa. Đến năm 1980, tôi có đổi đất cho ông Dện, tôi giao đường đi để lên xuống làm ruộng, đo chiều ngang 12 tầm, chiều dài chạy thẳng xuống sông 18 tầm, bao gồm 1 công đất của ông Sái. Đổi lại, ông Dện giao cho tôi phần đất chiều ngang 2 tầm, chạy dài 18 tầm và 1 đường nước, 1 cái ống bọng".

Bức xúc việc ông Vịnh rào lối đi đã sử dụng 40 năm qua, ông Dện làm đơn gửi chính quyền địa phương yêu cầu can thiệp, buộc ông Vịnh phải dỡ bỏ hàng rào chắn ngang lối đi này. Sau khi nhận được đơn của ông Dện, Tổ hòa giải ấp Xóm Chòi, xã Kế An đưa vụ việc ra hòa giải theo quy định của pháp luật. Qua 2 lần hòa giải, tại ấp Xóm Chòi, ngày 5-2-2021 và tại UBND xã Kế An, ngày 8-4-2021, ông Vịnh đều không đồng ý dỡ bỏ hàng rào chắn lối đi nói trên. Hòa giải không thành, ông Dện gửi đơn khởi kiện vụ tranh chấp đất đai đến Tòa án nhân dân huyện Kế Sách và được tòa án thụ lý.

Qua kết quả đo đạc, thẩm định, định giá vào ngày 22-6-2021 của Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, phần đất ông Dện yêu cầu tòa giải quyết có một phần do ông Vịnh quản lý, sử dụng và một phần do ông Nguyễn Văn Khởi (em ông Vịnh) quản lý sử dụng. Do vậy, Tòa án nhân dân huyện Kế Sách yêu cầu ông Dện liên hệ với chính quyền địa phương tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai đối với ông Khởi, nếu hòa giải không thành thì khởi kiện ra tòa để giải quyết cũng giống như đối với phần đất do ông Vịnh quản lý, sử dụng nhằm dứt điểm tranh chấp giữa các bên.

Trao đổi với chúng tôi, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kế Sách Thạch Viết Tâm cho biết: Qua đo đạc, thẩm định giá, tòa phát hiện phần đất tranh chấp giữa ông Dện với ông Vịnh còn có một phần đất của ông Khởi quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại chính quyền địa phương chỉ mới được tiến hành đối với 1 phần đất của ông Vịnh là chưa đủ cơ sở để giải quyết. Vì vậy, Tòa án nhân dân huyện Kế Sách đề nghị xã Kế An, huyện Kế Sách tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai bổ sung giữa ông Dện với ông Khởi để làm cơ sở giải quyết. Đồng thời, Tòa án nhân dân huyện Kế Sách cũng yêu cầu UBND xã Kế An tạo điều kiện, tổ chức cho các đương sự hòa giải với nhau trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi đầy đủ các thủ tục cần thiết, tòa án sẽ đưa vụ việc tranh chấp giữa ông Dện và các con ông Tường ra xét xử theo quy định của pháp luật”.

K.N

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/se-dua-vu-viec-cua-ong-nguyen-van-den-ra-xet-xu-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-56085.html