Sẽ có chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy thành công

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa VIII (trong hai ngày 3 - 4/7), UBND TP Đà Nẵng sẽ trình HĐND TP về chính sách hỗ trợ người cai nghiên ma túy thành công từ 5 năm trở lên, không tái nghiện trên địa bàn.

>> Cảnh sát chống ma túy phá đường dây... trộm cắp xe máy

TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu "không có người nghiện ma túy trong cộng đồng" - Ảnh: HC

Theo đó, sẽ hỗ trợ 1 lần với mức 2 triệu đồng/người cho 239 trường hợp hiện đã cai nghiện ma túy thành công từ 5 năm trở lên, không tái nghiện. Và tính từ ngày 1/3/2012 trở đi, các trường hợp cai nghiện ma túy thành công từ 5 năm trở lên, không tái nghiện sẽ được hỗ trợ 1 lần với mức 10 triệu đồng/người.

Kinh phí để thực hiện chính sách này được trích từ ngân sách TP Đà Nẵng cân đối cho Sở LĐ-TB-XH để chi trả hàng năm. Đây được xem là một chính sách nhân đạo có ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc hỗ trợ, giúp đỡ những người lầm lỡ sa chân vào con đường nghiện ngập nhưng có quyết tâm cai nghiện có điều kiện xây dựng lại cuộc sống, làm lại cuộc đời.

Theo Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng, hiện trên địa bàn có 1.196 người sử dụng trái phép các chất ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó số đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05 - 06 là 300 người; đang được quản lý sau cai nghiện 460 người; đang được điều trị thay thế bằng Methadone 209 người; đang quản lý giáo dục tại xã, phường là 227 người.

Đáng chú ý đã có 360 người cai nghiện thành công (tính đến ngày 1/3/2012). Hàng năm có khoảng 50 người sau cai nghiện đủ 5 năm không tái nghiện.

"Đa số những người đã cai nghiện ma túy thành công đều có hoàn cảnh khó khăn. Để kịp thời động viên, khuyến khích những người sau cai nghiện vượt khó, vươn lên không tái nghiện, UBND TP Đà Nẵng sẽ trình HĐND TP cho phép UBND TP ban hành chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy thành công (có thời gian sau cai nghiện từ 5 năm trở lên, không tái nghiện) trên địa bàn TP" - ông Văn Hữu Chiến cho hay.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/Xa-hoi/se-co-chinh-sach-ho-tro-nguoi-cai-nghien-ma-tuy-thanh-cong/a23684.html