Say rượu, tấn công cảnh sát cơ động trong chốt 141

Bị tổ công tác 141 dừng xe xử lý vì hành vi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, Bảo lớn tiếng lăng mạ, thách thức tổ công tác.

Thậm chí, ngay tại chốt 141, Bảo tung chân đạp thẳng vào một cán bộ của tổ đeo băng đỏ trên tay.

Ngày 17/11, tổ công tác Y3/141-CAHN đã bàn giao đối tượng Đặng Việt Bảo (SN 1987, trú tại phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho Công an quận Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đặng Việt Bảo (áo xanh) lớn tiếng lăng mạ, thách thức tổ công tác.

Trước đó, rạng sáng 17/11, tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Khát Chân - Kim Ngưu phát hiện Bảo điều khiển xe máy Honda Air Blade BKS 30K6-3632 chở một nam thanh niên khác, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Các chiến sĩ trong tổ đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu cả hai vào chốt để xử lý.

Tung chân đạp thẳng vào bụng một cảnh sát cơ động, Bảo lập tức bị các chiến sĩ cảnh sát hình sự khống chế.

Từ khi bị dừng xe đến lúc vào chốt, trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, Bảo luôn miệng chửi bới, lăng mạ, thách thức tổ công tác. Thậm chí, ngay trong chốt 141, Bảo còn manh động tung chân đạp thẳng vào bụng một cảnh sát cơ động mặc thường phục, tay đeo băng đỏ, khiến chiến sĩ này ngã xuống đường.

Công an quận Hai Bà Trưng áp giải Bảo về trụ sở.

Ngay lập tức, tổ công tác đã quật ngã, khống chế đối tượng Bảo. Bị khống chế bằng còng số 8, Bảo vẫn luôn miệng thách thức, chửi bới lăng mạ tổ công tác. Bảo còn gạ đánh nhau với một cảnh sát cơ động trong tổ.

Đặng Việt Bảo và chiếc xe bị đưa về trụ sở công an.

Cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng sau đó đã có mặt, lấy lời khai những người liên quan và các nhân chứng.

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của Bảo, kết quả là 0,44 miligam/1 lít khí thở, vượt quá ngưỡng cho phép.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/say-ruou-tan-cong-canh-sat-co-dong-trong-chot-141-post180694.html