Sau vụ 'dọa cắt gân', Thanh Hóa tố U15 Hà Nội gian lận tuổi

Chiều 25/4, CLB Thanh Hóa đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tố cáo 2 cầu thủ U15 Hà Nội gian lận tuổi ở giải U15 quốc gia.

Hai ngày sau khi CLB Hà Nội gửi đơn tố cáo lên VFF vụ HLV U15 Thanh Hóa dọa cắt gân cầu thủ Tiến Long của U15 Hà Nội, phía Thanh Hóa lập tức "phản pháo" bằng đơn khiếu nại 2 cầu thủ U15 Hà Nội gian lận tuổi ở giải U15 quốc gia.

Trong văn bản khiếu nại, CLB Thanh Hóa trình bày như sau: “Tại vòng bảng giải U15 Quốc gia 2017, sau trận đấu giữa U15 Thanh Hóa vs U15 Hà Nội, ban huấn luyện Thanh Hóa nhận rất nhiều khiếu nại từ các phụ huynh, đề nghị làm rõ việc 2 VĐV là Lê Sỹ Hà và Lê Sỹ Hồng có quê gốc Thanh Hóa gian lận 2 tuổi khi thi đấu trong màu áo U15 Hà Nội".

Sau khi kiểm tra hồ sơ, CLB Thanh Hóa khẳng định Sỹ Hà và Sỹ Hồng của U15 Hà Nội trước đây thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thanh Hóa. Tuy nhiên, do không phù hợp với mội trường, 2 vận động viên sinh năm 2000 chuyển sang CLB Hà Nội tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi, áo số.

Tuy nhiên, trong bản đăng ký dự giải U15 Quốc gia 2017, Sỹ Hà và Sỹ Hồng được CLB Hà Nội đăng ký thi đấu với hồ sơ khai sinh năm 2002, lệch 2 năm so với hồ sơ lưu của CLB Thanh Hóa.

CLB Thanh Hóa cung cấp bản sao giấy khai sinh cầu thủ Lê Sỹ Hà sinh năm 2000 khi gia nhập lò đạo tạo xứ Thanh năm 2013 (ảnh trái). Trong khi đó CLB Hà Nội cung cấp giấy khai sinh bản gốc chứng tỏ cầu thủ Lê Sỹ Hà sinh năm 2002, đủ tuổi dự giải U15 Quốc gia 2017.

Sau khi nhận đơn khiếu nại, VFF yêu cầu CLB Hà Nội giải trình. Lãnh đạo đội bóng thủ đô đã cung cấp giấy khai sinh gốc, sổ hộ khẩu để chứng minh rằng Sỹ Hồng và Sỹ Hà sinh năm 2002 là đúng sự thật.

Theo thông tin được tiết lộ trên Webthethao, gia đình 2 cầu thủ kể trên thừa nhận đã làm lại giấy khai sinh cho con em mình từ 2002 thành 2000 ở thời điểm thuộc biên chế CLB Thanh Hóa. Lý do là để hợp thức hóa cho 2 cầu thủ khi ấy 9 tuổi lên chơi ở lứa U11.

Hiện nay, phòng Pháp lý của VFF đã thu thập đủ các giấy tờ liên quan để điều tra trước khi kết luận vụ việc.

Theo điều lệ Giải U15 Quốc gia 2017, các cầu thủ có ngày sinh từ 1/1/2002 đến 31/12/2013 sẽ đủ điều kiện tham dự giải.

Hà Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-vu-doa-cat-gan-thanh-hoa-to-u15-ha-noi-gian-lan-tuoi-post741872.html