Sau tết, nông dân khẩn trương vào vụ sản xuất

Sau tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn, hộ nông dân đã khẩn trương bắt tay vào chăm sóc rau trái, thu hoạch nông sản với kỳ vọng 1 năm mới thắng lợi.

Tại các xã Thuận Lợi, Tân Phước, Đồng Tâm và Đồng Tiến (huyện Đồng Phú) từ ngày mồng 4 tết, nhiều nông dân đã ra vườn dọn lá chuẩn bị thu hoạch điều. Bà Bùi Thị Bình ở ấp 5, xã Đồng Tâm cho biết: “Từ mồng 4 tết, gia đình tôi đã ra vườn thổi lá, dọn cỏ, khoảng rằm tháng giêng là bắt đầu thu hoạch điều. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, cây ra bông, trái đậu nhiều, hy vọng một mùa bội thu”.

Sau tết, các hộ trồng điều ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới

Ông Nguyễn Quang Đại ở ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú có 5 ha bơ đang ra hoa kết trái, ông cho biết: “Năm nay, gia đình tôi dừng công việc sớm để đón tết cổ truyền nên sau tết phải tranh thủ ra vườn tưới nước, chăm sóc vườn bơ. Tôi mong năm mới sẽ gặp nhiều thuận lợi, mưa thuận gió hòa, cây trồng đạt năng suất, chất lượng, giá cả cao hơn”. Hiện cây bơ đang giai đoạn ra hoa, đậu trái. Chăm sóc đúng kỹ thuật thời điểm này sẽ quyết định năng suất, chất lượng trái và hiệu quả kinh tế của cây bơ. Cũng theo ông Đại, việc chăm sóc đúng kỹ thuật phải đảm bảo 3 yếu tố: đạt năng suất cao, chất lượng tốt, cây không bị suy kiệt làm ảnh hưởng đến các vụ tiếp theo, chủ động tưới nước và bón phân hợp lý để tăng khả năng phát triển trái, tăng kích thước trái để đạt năng suất tốt nhất.

Về quê Đồng Nai đón tết, anh Nguyễn Văn Thắng ở xã Đồng Tâm trở về Đồng Phú vào mồng 6 tết để bắt đầu vào công việc vườn rẫy. Anh Thắng cho biết: “Tôi trồng cây ăn trái nên phải chăm bón xuyên suốt, năm nay bước vào mùa khô nên ra tết là tôi lắp hệ thống tưới tự động cho 2 ha mít và sầu riêng, để vừa tiết kiệm nước vừa tiết kiệm công sức. Còn vườn tiêu trong tết tôi đã thu hoạch vụ chính, giờ gia đình thu hoạch lai rai”.

Xuyên suốt từ những ngày tết đến nay, mỗi ngày gia đình chị Lê Thị Thủy, Tổ hợp tác rau sạch ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú cung cấp ra thị trường khoảng 40kg rau ăn lá các loại. Chị Thủy chia sẻ, năm nay rau của tổ hợp tác được thương lái thu mua với giá khá cao, nên người trồng rau như chị rất phấn khởi. Sau tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi cũng như nhu cầu tiêu thụ rau của người dân đang cao, chị tiếp tục xuống giống các loại rau. Mồng 5 tết, gia đình chị xuống giống để lấy ngày. Đến thời điểm này, riêng gia đình chị đã xuống giống được 40% diện tích (tương đương 200m2 rau các loại).

Theo các nông dân, việc duy trì chăm sóc cây trái, rau màu ngay sau tết là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, hướng đến một vụ sản xuất thành công, tăng năng suất và sản lượng cây trồng trong năm.

Cẩm Nhung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/130549/sau-tet-nong-dan-khan-truong-vao-vu-san-xuat