Lãnh đạo AFC chúc mừng thành tích của U23 Việt Nam

Sau khi U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết (VCK) U23 Châu Á 2020, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) Dato' Windsor John gửi thư chúc mừng.

U23 Việt Nam đã có thành tích 3 trận toàn thắng ở vòng loại. Ảnh: H.A

Tổng thư ký AFC Dato’ Windsor John bày tỏ vui mừng và mong muốn Chủ tịch Lê Khánh Hải chuyển lời chúc mừng tới toàn thể ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Trong thư, ông viết: "Màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam tại các trận vòng bảng rất tuyệt vời. Cá nhân tôi tự tin rằng lứa cầu thủ trẻ tài năng này sẽ viết tiếp một trang mới cho bóng đá Châu Á trong tương lai; chúc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều may mắn và thi đấu đạt kết quả tốt nhất".

Vòng loại U23 Châu Á 2020 đã xác định 11 đội đứng nhất bảng để giành 11 suất dự VCK trực tiếp gồm Qatar (A), Bahrain (B), Iraq (C), UAE (D), Jordan (E), Uzbekistan (F), Triều Tiên (G), Hàn Quốc (H), Nhật Bản (I), Trung Quốc (J) và Việt Nam (K). Bốn vé cho đội đứng thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất gồm Australia (H), Iran (C), Syria (E) và Saudi Arabia (D). Với tư cách là chủ nhà, Thái Lan nghiễm nhiên có mặt ở VCK.

Đối với khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ chủ nhà Thái Lan được đặc cách vào thẳng, U23 Việt Nam là đội duy nhất của khu vực vượt qua vòng đấu loại.

VCK U23 Châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8.1 đến 26.1.2020 tại Thái Lan.Theo nguyên tắc bốc thăm, đội được chọn làm hạt giống sẽ căn cứ vào thành tích ở vòng loại U23 châu Á 2020 và thành tích của VCK U23 Châu Á 2018.

Với thành tích lọt đến trận chung kết U23 Châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số một với chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và đội về thứ 3 là Qatar.

Ba đội có thành tích tốt nhất ở giải đấu này sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020 với đội chủ nhà Nhật Bản. Trong trường hợp Nhật Bản nằm trong tốp 3 chung cuộc của giải thì sẽ có thêm một suất khác cho đội hạng 4.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/lanh-dao-afc-chuc-mung-thanh-tich-cua-u23-viet-nam-665397.ldo