Sau Schneiderlin và trận Manchester City: Ronald Koeman lộ rõ ý đồ

Một Everton với lối chơi phòng ngự phản công đã đè bẹp Manchester City ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. Đó có thể là ý đồ thật sự của Ronald Koeman khi mang về Morgan Schneiderlin.

Thắng lợi 4-0 của Everton trước Manchester City có lẽ tạo ấn tượng cho những khán giả không xem trận đấu này về một hàng công khủng khiếp của The Toffees. Nhưng không, thống kê sau trận cho biết đội chủ sân Goodison Park chỉ tung ra 6 pha dứt điểm, kém hơn gấp đôi so với đội khách Manchester City. Thực tế thì thắng lợi này của Everton, cùng với thương vụ Morgan Schneiderlin, là một lời khẳng định đanh thép của HLV Ronald Koeman về quyết tâm theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công, đề cao sự hiệu quả.

HLV Ronald Koeman đã lộ ý đồ phòng ngự phản công sau khi tái ngộ Schneiderlin?

Không hẳn vì Schneiderlin là một tiền vệ phòng ngự, mà bài viết vội kết luận phòng ngự phản công là định hướng cho tương lai của Everton. Thật ra, HLV Koeman hiểu rõ khả năng của tiền vệ người Pháp từ thời anh còn ở Southampton. Anh có thể nhiều lần cướp bóng không phải vì thể lực vượt trội mà nhờ khả năng đọc thế trận.

Và cũng không chỉ mình Koeman, cả đương kim HLV Tottenham, Mauricio Pochettino cũng biết rõ Schneiderlin có thể làm gì. Thời cùng làm việc với nhau ở Southampton, ông Pochettino luôn khuyến khích Schneiderlin tham gia vào mặt trận tấn công nhiều hơn sau khi cướp được bóng. Cả hai vị HLV kể trên đều nhận ra tài năng đọc và phát động tấn công của cầu thủ này, thứ đã bị lãng phí ở Manchester United.

Schneiderlin tỏ ra phù hợp với sơ đồ 3-5-2 của Koeman, nếu ông muốn sử dụng lâu dài đội hình này. Xuất phát với sơ đồ 3 trung vệ trong trận đấu với Manchester City, nhưng Koeman vẫn trung thành với thiết kế 2 trung phong và 3 tiền vệ trung tâm theo kiểu Juventus. Điểm khác biệt giữa Everton và Juventus có lẽ là ở hàng tiền đạo, khi ông Koeman tận dụng tối đa yếu tố tốc độ cho hàng công của mình.

Kevin Mirallas xuất thân là một tiền vệ cánh thì không cần phải bàn, nhung trung phong như Romelu Lukaku gần đây cũng dạt ra biên nhiều hơn để nhận bóng. Điều đó cho thấy định hướng phản công nhanh từ 2 biên của vị chiến lược gia người Hà Lan đã hình thành. Mọi thứ đã có sẵn, chỉ còn chờ Schneiderlin lấy lại đẳng cấp vốn có và cùng Everton bay cao ở phần còn lại của mùa giải.

Những cầu thủ như Mirallas hiện nay được ông Koeman giao nhiệm vụ quán xuyến 2 hành lang thay cho các tiền vệ cánh.

Tuy nhiên, HLV Koeman cũng tỏ ra là một người chu đáo khi thử nghiệm thêm cầu thủ trẻ Tom Davies. Anh là mẫu cầu thủ hiện nay tương đối hiếm, nhất là ở các đội chơi phòng ngự phản công. Có thể so sánh anh với vai trò của Kaka ở AC Milan hay Claudio Marchisio ở Juventus.

Nhiệm vụ của mẫu tiền vệ trung tâm này cơ bản là chăm lùi về phòng ngự, đồng thời mang bóng lên tuyến trên càng nhanh càng tốt nhờ kỹ thuật cá nhân. Nhờ vậy mà tốc độ tấn công của toàn đội vẫn được bảo đảm khi 2 cánh đã bị đối phương phong tỏa.

Mẫu cầu thủ này đòi hỏi thể lực sung mãn và kỹ thuật cá nhân rất tốt để lao thẳng lên phía trên mà không để mất bóng. Màn trình diễn của Davies trước Manchester City cho thấy anh hoàn toàn có thể là 1 Kaka mới ở Ngoại hạng Anh . Vậy nên chả trách Koeman vui mừng ra mặt trước màn trình diễn của cậu học trò nhỏ, vì có lẽ anh là mảnh ghép cuối cùng mà ông cần có trong hệ thống của mình.

Mẫu cầu thủ như Tom Davies có thể mang bóng lên tận khung thành đối phương và ghi bàn, là mẫu rất hiếm ngày nay, cần được phát huy và tôn tạo.

Có binh hùng tướng mạnh cho nửa mùa giải còn lại, Everton hứa hẹn sẽ bùng nổ với lối chơi phòng ngự phản công kiểu Ý. Nhưng vẫn còn đó mối lo ngại về hàng thủ của The Toffees, khi các trung vệ của họ không thật sự chất lượng. Williams ngày càng bị gánh nặng tuổi tác đè nặng, trong khi Funes Mori vẫn còn non kém. Nếu kịp bổ sung 1 trung vệ chất lượng đang vào độ chín ở kỳ chuyển nhượng này, lúc đó Everton sẽ rất đáng sợ và thậm chí có khả năng đe dọa top 4.

Video: Morgan Schneiderlin chứng minh mình là 1 tiền vệ toàn năng

Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 14:21 16/01/2017

Tin liên quan

Chùm ảnh: Sevilla hạ gục 'độc cô cầu bại' Real Madrid

Courtois tuyên bố Chelsea không cần Costa

Chùm ảnh: Trận 'derby nước Anh' kịch tính giữa Man Utd - Liverpool

Fan Man Utd kêu gọi lệnh cấm Pogba cắt tóc

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/sau-schneiderlin-va-tran-manchester-city-ronald-koeman-lo-ro-y-do-d376794.html