Sau mưa lớn, người dân ở khu biệt thự 'triệu đô' vẫn phải lội nước vớt đồ

Sau trận mưa kéo dài ngày 28/9, nhiều căn biệt thự, nhà liền kề khu vực đường Lê Trọng Tấn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị ngập nước nghiêm trọng.

Mưa dứt đã một ngày nhưng các gia đình tại khu biệt thự liền kề tại Khu đô thị (KĐT) Nam An Khánh (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), vẫn phải bơm nước, tiêu úng cho căn biệt thự của mình.

Toàn bộ tầng hầm của biệt thự, nhà liền kề khu vực này đều bị ngập nước.

Mưa ngập không chỉ gây khó khăn việc đi lại mà còn làm ảnh hưởng gây thiệt hại cho tài sản, nhà cửa của nhiều hộ dân ở KĐT mới Lê Trọng Tấn - Geleximco.

Nhiều hộ dân của khu vực này chia sẻ, thiệt hại của đợt ngập này rất nghiêm trọng do nhiều hàng hóa nhập về kho ngâm nước hỏng không thể bán.

Những cư dân ở KĐT mới Lê Trọng Tấn - Geleximco cho biết, tình trạng ngập nặng tại đây đã xảy ra nhiều năm nay. Hầu hết các hộ dân sống tại khu A mặt đường chính Lê Trọng Tấn gần nút giao Đại lộ Thăng Long đều phải mua máy bơm công suất lớn để hút nước tràn vào hầm mỗi khi mưa to.

“Hệ thống thoát nước ở khu vực này quá kém, cứ mưa lớn là ngập” - anh M, dân cư khu đô thị An Khánh chia sẻ.

Nhiều cửa hàng phải huy động nhân viên tới dọn dẹp.

Mực nước ngập dâng cao từ 1m - 1,2m làm hỏng nhiều thiết bị, đồ dùng của các gia đình.

Bàn ghế, vật dụng ngổn ngang...

Dịch vụ dọn dẹp hầm bãi, thu mua sắt vụn "hái ra tiền" mỗi khi nơi đây bị ngập.

Theo quy định, khi xây dựng đô thị ít nhất phải để lại 20% diện tích làm hồ điều hòa, đường đi lại và công viên cây xanh. Nhưng hiện nay, hầu như cả khu vực này không có ao hồ để sử dụng, thậm chí khu vực hồ cũng bị lấp đi, chuyển đổi công năng sử dụng thành nhà để bán.

Phùng Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sau-mua-lon-nguoi-dan-o-khu-biet-thu-trieu-do-van-phai-loi-nuoc-vot-do-post1573589.tpo