Sau khi Thủ tướng từ chức, Palestine chẳng dám mong 'điều kỳ diệu', đặt niềm tin vào Hamas một việc

Ngày 28/2, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cho biết, ông không hy vọng sẽ có 'điều kỳ diệu' xảy ra trong cuộc đàm phán nhằm thiết lập chính phủ thống nhất và tái thiết Dải Gaza.

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki. (Nguồn: Anadolu)

Cuộc đàm phán mà Ngoại trưởng Maliki nhắc đến diễn ra ngày 29/2 tại Moscow, giữa hai đảng chính trị lớn nhất của người Palestine là Hamas - hiện quản lý Dải Gaza - và Fatah, đang quản lý Bờ Tây.

Cuộc đàm phán nhằm xác định lại vai trò của chính quyền Palestine đối với 2 vùng lãnh thổ này trong bối cảnh Thủ tướng Mohammad Shtayyeh tuyên bố từ chức hôm 26/2, trong khi Israel khẳng định sẽ lật đổ Hamas tại Gaza.

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Maliki bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng sẽ có được kết quả tích cực xét dưới góc độ tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các phe phái về việc cần ủng hộ sự ra đời của một chính phủ kỹ trị thống nhất".

Chính quyền Palestine "không hy vọng sẽ xảy ra điều kỳ diệu chỉ với một cuộc gặp đơn giản ở Moscow", song tin tưởng đây sẽ là cánh cửa "sớm dẫn đến những cuộc đàm phán khác trong khu vực”.

Bên cạnh đó, ông Maliki cho rằng, hiện tại "không phải là thời điểm dành cho một chính phủ liên minh quốc gia mà Hamas sẽ là một phần trong đó, bởi vì trong trường hợp này, chính phủ mới sẽ bị một số quốc gia tẩy chay, như đã xảy ra trước đây”.

Khẳng định Palestine "muốn được cộng đồng quốc tế chấp nhận và tham gia đầy đủ", Ngoại trưởng Maliki nêu rõ: "Sau này, khi tình hình ổn, chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn một chính phủ có Hamas".

Tuy nhiên, theo ông, điều cần làm trước tiên là "làm thế nào để cứu sống những người Palestine vô tội, ngăn chặn cuộc chiến điên rồ này và bảo vệ người dân".

Đó là lý do tại sao, Ngoại trưởng Palestine cho rằng Hamas nên hiểu điều này và "tin tưởng họ ủng hộ ý tưởng thành lập một chính phủ kỹ trị, gồm các cá nhân chuyên gia, những người có thể đưa cả đất nước bước vào thời kỳ chuyển đổi”.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-khi-thu-tuong-tu-chuc-palestine-chang-dam-mong-dieu-ky-dieu-dat-niem-tin-vao-hamas-mot-viec-262451.html