Sau hơn 2.000 tập, phim 'Cô dâu 8 tuổi' đã kết thúc

Tối ngày 11/2/2017, tập phim 109 phần 12 của 'Cô dâu 8 tuổi' cuối cùng cũng đã khép lại loạt phim dài hơn 2.000 tập và sau hơn 2 năm phát sóng tại Việt Nam.

Lấy bối cảnh một làng nhỏ ở bang Rajasthan phía Tây Bắc Ấn Độ, “Cô dâu 8 tuổi” kể về hành trình cuộc đời và những câu chuyện xung quanh cuộc sống của Anandi. Bộ phim nói về những hệ quả của vấn nạn tảo hôn và các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, sau đó phim đã mở rộng ra thành nhiều vấn đề khác trong xã hội như những hủ tục lạc hậu phong kiến, nạn buôn bán người trái phép, giết người vì danh dự…

Phim xoay quanh cuộc sống của Anandi lấy chồng từ năm 8 tuổi. Trải qua nhiều gian khổ, Anandi đã tranh đấu để đòi lại công bằng trong gia đình nhà chồng. Lớn lên, cô trở thành nữ trưởng làng đầu tiên và danh tiếng. Cô đứng lên góp tiếng nói cho bình đẳng giới. Mặc dù vậy, số phận bất hạnh vẫn bủa vây Anandi. Cô bị bọn người xấu bắt cóc đứa con gái vừa sinh. Cuộc đời của con gái Anandi – Nandini – cũng vướng phải nạn tảo hôn giống mẹ.

Bộ phim đã kết thúc hạnh phúc

Ở Việt Nam, series chiếu 12 phần và có lượng người xem ổn định. Không ít người hâm mộ của series thuộc nhóm cao tuổi. Hồi 2015, tác phẩm cũng từng gây xôn xao với người xem màn ảnh nhỏ trong nước vì thời lượng cùng tiết tấu chậm chạp.

Trong tập cuối, bộ phim có kết thúc hạnh phúc như truyền thống với tình tiết Kundan (chồng cũ của Nandini) bắt Nandini (con gái Anandi) đến một ngôi đền để kết hôn với mình. Tại đây, Nandini đã tấn công Kundan bằng cây đinh ba thần biển cả còn Kundan rút súng chĩa vào cô. May mắn thay, cảnh sát đã có mặt kịp thời và bắn chết Kundan. Nhờ đó, Nandini sẽ có một cuộc sống mới bình yêu và hạnh phúc ở phía trước.

Bộ phim cũng đã lập được kỷ lục là bộ phim hư cấu dài tập nhất ở Ấn Độ.

Hồng Hải

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/sau-hon-2000-tap-phim-co-dau-8-tuoi-da-ket-thuc-48655.html