Sau cuộc nhậu, hai người đàn ông tử vong

Hai người đàn ông ra đồng bắt ốc bươu về làm mồi nhậu, khi cuộc nhậu kết thúc thì bị nôn ói, sau mấy giờ đồng hồ tử vong.

Ngày 13/11, ông Võ Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Sa (Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, hai người dân địa phương bị tử vong sau cuộc nhậu. Gia đình các nạn nhân đang tổ chức mai táng.

Trước đó, sáng 11/1, anh Bùi Văn A. (44 tuổi) và anh Huỳnh Văn Đ. (37 tuổi, cùng trú thôn Cổ Linh) rủ nhau ra đồng bắt ốc bươu vừa gieo sạ có phun nhiều thuốc trừ sâu về làm mồi uống rượu.

Trưa cùng ngày cuộc nhậu kết thúc thì cả hai người có biểu hiện ngộ độc, nôn ói. Đến chừng trưa anh A. tử vong, sau mấy tiếng đồng hồ anh Đ. cũng bị tử vong tại nhà riêng. Gia đình hai nạn nhân không yêu cầu cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cái chết.

Được biết, anh A. và Đ. nghiện rượu nhiều năm nay và thường xuyên ngồi nhậu với nhau. Sức khỏe của hai người yếu nhưng không chịu bỏ nhậu.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/sau-cuoc-nhau-hai-nguoi-dan-ong-tu-vong-post185151.html