Sau 4 tháng áp dụng, 6 lần gia hạn, Czech quyết định bãi bỏ kiểm soát biên giới với Slovakia

Ngày 1/2, Thủ tướng CH Czech Petr Fiala xác nhận, chính phủ nước này đã quyết định bãi bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovakia kể từ ngày 2/2 sau 4 tháng triển khai, tuy nhiên, vẫn áp dụng việc kiểm tra ngẫu nhiên.

Sĩ quan cảnh sát điều khiển giao thông tại biên giới Czech - Slovakia.

Các biện pháp kiểm soát biên giới được triển khai theo thông báo của Bộ Nội vụ Czech gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) ngày 4/10/2023, chủ yếu do những lo ngại về tình trạng di cư bất thường.

Các biện pháp này ban đầu được dự kiến duy trì hiệu lực đến 13/10/2023, song sau đó đã được gia hạn nhiều lần. Cho đến nay, Prague đã 6 lần thông báo cho EC về việc gia hạn kiểm soát biên giới này.

Các nỗ lực di cư bất thường tại biên giới và cuộc chiến Israel-Hamas đã dẫn đến việc một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tái kiểm soát biên giới như một phần của những biện pháp nhằm kiểm soát tốt hơn tình hình di cư.

Đầu tháng 1/2024, Bộ Nội vụ Italy thông báo đã tiếp tục gia hạn kiểm soát biên giới với Slovenia và biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 18/6 tới. Những thay đổi mới được đưa ra bất chấp cam kết của cả hai quốc gia về việc khôi phục đi lại tự do qua biên giới "ngay khi điều kiện cho phép" như Thủ tướng Italy Giorgia Meloni từng nhấn mạnh hồi tháng 11/2023.

Bên cạnh đó, đầu tháng 1, Slovenia đã gia hạn kiểm soát biên giới với Croatia và Hungary thêm 6 tháng nữa.

Theo Bộ Nội vụ Slovenia, quốc gia này đặt mục tiêu ngăn chặn di cư bất thường cũng như chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực hữu và nạn buôn người.

Theo số liệu do Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) công bố, trong năm 2023, đã có tổng cộng khoảng 380.000 trường hợp vượt biên trái phép bị phát hiện tại biên giới của EU, bằng mức ghi nhận năm 2016.

(theo AFP)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-4-thang-ap-dung-6-lan-gia-han-czech-quyet-dinh-bai-bo-kiem-soat-bien-gioi-voi-slovakia-259605.html