Sau 3 năm, Đà Nẵng tính chuyện di dời Trung tâm hành chính 2.000 tỷ

UBND TP Đà Nẵng thừa nhận đang tính xây dựng khu hành chính mới để thay thế Tòa nhà Trung tâm hành chính. Việc này sẽ lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Tin nhanh ngày 11/8, Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng nhiệm kỳ (2016-2021) tiếp tục nóng với phần chất vấn và trả lời chất vấn. Đại biểu Trần Văn Trường (Bí thư Huyện ủy Hòa Vang) gây bất ngờ, khi chất vấn lãnh đạo TP liên quan Tòa nhà Trung tâm hành chính (TTHC), vốn đi vào hoạt động từ năm 2014 đến nay.

Đại biểu Trần Văn Trường việc có hay không chủ trương không tiếp tục sử dụng TTHC và xem xét xây dựng TTHC mới vì tòa nhà hiện tại đặt sai vị trí, gây ùn tắc giao thông, thiếu ôxy nên ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công chức TP.

Trả lời chất vấn, ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cũng thừa nhận TP Đà Nẵng đang tính xây dựng khu hành chính để thay thế TTHC cũ. Tuy nhiên, TTHC là biểu tượng nên việc di dời phải lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi có thực hiện hay không.

“Trong chương trình hành động của Thành ủy có giao cho các ngành để làm. Sau này sẽ có sự lựa chọn, tính toán sau khi các ngành đề xuất lên thì TP sẽ lấy ý kiến nhân dân. Lấy ý kiến rộng rãi để sau này nếu có di chuyển thì phục vụ tốt cho người dân và vẫn là biểu tượng của TP. Trước đây không lấy ý kiến nhân dân để xây dựng TTHC, thì giờ mình lấy. Chứ không phải trước đây mình không lấy thì bây giờ cũng không lấy”, ông Dũng cho hay.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng khánh thành năm 2014 là nơi làm việc của lãnh đạo TP cũng như các Sở, ban, ngành trực thuộc.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Anh cho biết, việc di chuyển TTHC có trong chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng đặt ra.

“Nhưng phải có lựa chọn kĩ, di dời nơi cũ sang chỗ mới thì như thế nào? Có tốt hơn không? Phải làm kĩ, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Phương án tốt hơn mới làm”, Bí thư Xuân Anh phát biểu.

Được khởi công xây dựng ngày 15/11/2008, công trình TTHC TP Đà Nẵng khánh thành ngày 8/9/2014. Tòa nhà có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, cao gần 167 m, phần khối đế được bao quanh bởi hệ vách kính khung nhôm kết hợp gỗ thông, phần khối tháp được bao bọc bởi hệ vách kính khung nhôm, với tổng diện tích kính bao quanh tòa nhà hơn 21.011 m2.

Nằm trên khu đất rộng hơn 23.000 m2, tòa nhà cao 37 tầng với diện tích sử dụng 65.234 m2 là nơi làm việc của 1.600 cán bộ, công chức thành phố và khoảng 600 lượt người dân đến giao dịch mỗi ngày.

Qua hoạt động 3 năm nay với nhiều ưu điểm như các cơ quan hành chính hoạt động tập trung, góp phần vào việc nâng cao năng lực cải cách hành chính, đóng góp vào chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Tuy nhiên, tòa nhà đã bộc lộ một số bất cập về không khí, nhiệt độ, buộc TP yêu cầu quản lý tòa nhà bơm thêm khí tươi và nhiều biện pháp khác nhưng chưa khắc phục được. Hiện việc xây dựng Khu hành chính mới đã giao cho nhiều ngành nghiên cứu, đánh giá và đề xuất lấy ý kiến rộng rãi.

Anh Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sau-3-nam-da-nang-tinh-chuyen-di-doi-trung-tam-hanh-chinh-2000-ty-a253968.html