Sau 20 năm rời xa showbiz, cuộc sống hiện tại của Tam Ca Áo Trắng ra sao?

Ba chị em nhóm Tam Ca Áo Trắng hiện có cuộc sống bình yên và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Mới đây, cả ba có dịp về nước và hội ngộ cùng nhiều người bạn trong showbiz.

Nhóm nhạc đình đám gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người

Tam Ca Áo Trắng là một trong số những nhóm nhạc đình đám thập niên 1990. Với phong cách biểu diễn trẻ trung, dịu dàng cùng giọng ca trong sáng, những ca khúc như Vào hạ, Một thời để nhớ, Phố xa, Góc phố dịu dàng...của nhóm nhạc này đã gắn liền với ký ức của nhiều khán giả thế hệ 7X, 8X và để lại ấn tượng khó phai nhòa.

Tam Ca Áo Trắng gồm ba thành viên là ba chị em ruột. Trong đó, Tuyết Ngân là chị cả, còn Minh Tú và Minh Thư là một cặp song sinh. Từ nhỏ, cả ba đã yêu thích ca hát, thường góp mặt trong các hoạt động văn hóa tại địa phương. Hàng năm, họ đều đi thi hát, giành giải về cho Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM - nơi gia đình sinh sống.

Tam Ca Áo Trắng là nhóm nhạc thần tượng của nhiều khán giả thế hệ 7X, 8X.

Lớn lên, Tuyết Ngân - Minh Thư - Minh Tú sinh hoạt ở nhà thiếu nhi Quận 1, TP.HCM và tham gia các cuộc thi cấp quận. Cả ba cũng được Đài Truyền hình TP HCM mời hát trongNhững bông hoa nhỏ. Đây là chương trình ca nhạc phát sóng trên HTV trong những năm 1990.

Năm 1992, nhờ nhóm Những Người Bạn dẫn dắt, Tuyết Ngân - Minh Thư - Minh Tú lần đầu hát cùng nhau và giành giải nhất của cuộc thi Tiếng hát phát thanh năm 1992. Tuy vậy, lúc đó nhóm vẫn chưa có tên. Đến khi tham dự chương trình Một thời Áo trắng, họ mới chọn tên nhóm là Tam Ca Áo Trắng, để mỗi lần được nhắc đến là nhớ lại kỉ niệm thời cắp sách.

Sau đó, Tam Ca Áo Trắng thường xuyên biểu diễn tại quán Nhạc Sĩ và được biết đến nhiều hơn. Đặc biệt, đài truyền hình hay mời họ đến hát, gần như không có ngày nào mà nhóm không xuất hiện trên tivi.

Nhờ vậy, Tam Ca Áo Trắng được khán giả các tỉnh và thành phố khác biết đến. Họ được mời đến Hà Nội, Nha Trang, các tỉnh miền Tây... trình diễn và được khán giả yêu mến nồng nhiệt.

Không tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc, cả ba chị em Tam Ca Áo Trắng đều lựa chọn rời xa showbiz, lui về chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc, Tam Ca Áo Trắng lần lượt dừng ca hát. Năm 2002 Minh Tú lập gia đình, năm 2003 đến lượt Minh Thư. Chị cả Tuyết Ngân cũng kết hôn vào năm 2005. Cả ba quyết định rời xa showbiz để lui về hậu phương, chăm sóc gia đình

Đến nay đã 20 năm Tuyết Ngân - Minh Thư - Minh Tú không còn hoạt động nghệ thuật. Cũng có lúc họ nhớ nghề, nhưng không nuối tiếc quá khứ. Hoài niệm lại thời gian còn ca hát, Tuyết Ngân - chị cả của Tam Ca Áo Trắng chia sẻ với Ngôi sao: "Tuy giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhưng nhóm mãi trân quý những năm tháng huy hoàng đó".

Cuộc sống hiện tại ra sao sau 20 năm vắng bóng?

Sau 20 năm rời xa showbiz, ba chị em nhóm Tam Ca Áo Trắng đều có cuộc sống bình yên ở nước ngoài và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Không còn đứng dưới ánh đèn sân khấu, họ dành thời gian cho gia đình và quán xuyến công việc kinh doanh.

Tam Ca Áo Trắng hiện có cuộc sống bình yên ở nước ngoài.

Chị cả Tuyết Ngân năm nay đã 49 tuổi, có với ông xã 2 con, một trai, một gái. Hai cô em gái Minh Tú và Minh Thư cùng bước sang tuổi 47.

Giống như chị gái Tuyết Ngân, Minh Thư cũng có 2 con, một trai, một gái. Vợ chồng cô thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và nước ngoài để chăm sóc cho cậu con trai cả đang đi du học. Trong khi đó, Minh Tú hiện làm mẹ đơn thân của một cậu con trai nay đã 20 tuổi.

Ba chị em Tam Ca Áo Trắng luôn quây quần, tụ họp mỗi khi có sự kiện trong gia đình hoặc cùng nhau đi chơi, du lịch. Mới đây, họ đã trở về Việt Nam để làm lễ giỗ mẹ.

Nhân dịp này, cả ba hội ngộ hàn huyên cùng những người bạn thân một thời như Trương Ngọc Ánh, Thu Minh, Đoan Trang, Anh Thơ - bà xã Bình Minh. Đồng thời, Tuyết Ngân - Minh Thư - Minh Tú cũng nhận lời biểu diễn trong một số chương trình nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng.

Mới đây, ba chị em Tuyết Ngân - Minh Thư - Minh Tú đã về nước. Nhân dịp này, họ gặp gỡ hàn huyên cùng những người bạn thân như Trương Ngọc Ánh, Anh Thơ...

Ca sĩ Thu Minh cũng hẹn hò, tụ họp cùng Tam Ca Áo Trắng.

Khi biết Tam Ca Áo Trắng về nước, Đoan Trang dù đã lên kế hoạch về Singapore nhưng vẫn quyết định lưu lại TP HCM để hàn huyên cùng những người bạn.

Xuất hiện trên sân khấu, Tam Ca Áo Trắng được khen vẫn trẻ trung dù đã ở ngưỡng tuổi U50. Nhận được tình cảm mến thương của đông đảo người hâm mộ dù đã rời xa showbiz 20 năm, Minh Tú xúc động chia sẻ: "Trở lại sân khấu và vẫn được khán giả yêu thương chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và vô cùng trân trọng tình cảm mọi người đã dành cho Tam Ca Áo Trắng".

Tam Ca Áo Trắng biểu diễn cùng nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Anh Tú trong một chương trình âm nhạc gần đây.

Được biết, trong chuyến về thăm quê hương lần này, Tam Ca Áo Trắng còn tranh thủ đi du lịch đó đây, ngắm cảnh đẹp và thưởng thức đặc sản ba miền.

Tuệ Anh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/sau-20-nam-roi-xa-showbiz-cuoc-song-hien-tai-cua-tam-ca-ao-trang-ra-sao-20221229133250211.htm