'Sát thủ diệt tăng' Kornet được lắp lên 'taxi chiến trường' BT-3F

BT-3F là dòng xe thiết giáp chở quân (APC) mới nhất của Nga, chúng được phát triển dựa trên khung gầm xe bọc thép BMP-3. Mới đây Nga đã quyết định tích hợp tên lửa chống tăng Kornet lên dòng xe này.

Kornet là một trong những loại tên lửa chống tăng đáng sợ nhất trên chiến trường hiện nay. Loại vũ khí này thường được Nga tích hợp lên thiết giáp.

Dòng thiết giáp chở quân mới nhất BT-3F cũng đã được Nga tích hợp loại tên lửa chống tăng đáng sợ này. Hình ảnh thiết giáp BT-3F được gắn hai quả tên lửa chống tăng Kornet.

Việc gắn tên lửa chống tăng Kornet lên thiết giáp BT-3F sẽ giúp Nga có một loại vũ khí vừa có khả năng chở quân, vừa có khả năng tấn công khi cần thiết.

Về ngoại hình, thiết giáp chở quân BT-3F có nhiều nét tương đồng với BTR-50 nhưng khác biệt ở chỗ kích thước lớn hơn.

BT-3F được Nga phát triển dành cho việc vận chuyển các đơn vị lính thủy đánh bộ làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển.

Xe có khả năng chở theo 14 binh sĩ với trang bị đầy đủ. Hệ thống ghế gấp hấp thụ năng lượng giúp giảm xóc đáng kể khi di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Để cơ động, thiết giáp BT-3F trang bị động cơ UTD-29 công suất 500 mã lực, giúp xe có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 70 km/giờ trên bộ hoặc 10 km/giờ khi bơi.

Trong khi đó, tên lửa chống tăng 9M133 Kornet đã khiến một số dòng xe tăng chủ lực mạnh mẽ phải gục ngã.

Trong số này phải kể đến dòng xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất và cả dòng "vua tăng" Merkava do Israel phát triển.

Sức công phá mạnh mẽ cùng độ chính xác cao khiến cho 9M133 Kornet trở thành một trong số ít những vũ khí diệt tăng được tín nhiệm nhất.

9M133 Kornet được Nga thiết kế và đưa vào biên chế năm 1994. Từ đó tới nay, Nga đã liên tục nâng cấp loại tên lửa chống tăng nguy hiểm này.

Đạn tên lửa 9M133 Kornet nặng 27kg, dài 1,2m, đường kính thân 152mm, sải cánh 460mm.

Tầm bắn của tên lửa 9M133 Kornet đạt từ 100m tới 5.000m, độ chính xác <5m.

Đầu đạn của 9M133 Kornet là kiểu liều nổ kép (Tandem) có khả năng xuyên giáp thép đồng nhất 1.000-1.200mm ở sau giáp phản ứng nổ (ERA).

Theo số liệu Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly (Anh) có được, chỉ trong thời gian từ đầu tháng 1/2014 đến tháng 4/2014, tên lửa 9M133 Kornet đã báy cháy khoảng 28 chiếc tăng M1A1 Abrams của quân đội Iraq.

Còn trong cuộc xung đột giữa lực lượng vũ trang Hezbollah và quân đội Israel hồi tháng 8/2006, ít nhất 23 xe tăng Merkava và 5 xe bọc thép của phía Israel bị các vũ khí chống tăng như RPG-29, Kornet-E (phiên bản xuất khẩu), Konkurs, Metis-M phá hủy.

Hiện phiên bản mới nhất của dòng tên lửa chống tăng này được định danh là Kornet-EM.

Phiên bản Kornet-EM có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 10 km, chúng là một trong những loại súng chống tăng có tầm bắn xa nhất hiện nay.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sat-thu-diet-tang-kornet-duoc-lap-len-taxi-chien-truong-bt-3f-post549247.antd