Sạt lở tuyến sông Gành Hào

Sông Gành Hào chảy qua 2 tỉnh, Cà Mau và Bạc Liêu. Thời gian qua, dòng chảy xiết của sông Gành Hào thuộc địa phận TP Cà Mau đã làm một số nơi bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.

Trên địa bàn xã Hòa Tân, nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng. Những lần sạt lở tuy không thiệt hại nhiều về tài sản nhưng tác động trực tiếp đến lộ nông thôn, ảnh hưởng việc đi lại của người dân và các em học sinh. Ðến nay, trên địa bàn xã có 6 tuyến bị sạt lở đang được khắc phục (tổng chiều dài khoảng 369 m, chi phí khắc phục đến nay hơn 200 triệu đồng); 2 tuyến đang có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng là tuyến từ cầu Bảy Mạnh đến kênh Dân Quân và tuyến sông Gành Hào (từ Giồng Nổi đến Láng Cát giáp huyện Ðông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Lãnh đạo TP Cà Mau cùng các ngành chuyên môn kiểm tra và lên phương án khắc phục sạt lở bước đầu. (Ảnh chụp đoạn ấp Cái Su, xã Hòa Tân).

Ông Nguyễn Văn Gọn, công chức Giao thông - Thủy lợi xã Hòa Tân, cho biết: “Khi nước lên, có những đoạn lộ bị tràn, địa phương vận động bà con tự khắc phục, gia cố bằng cách cho đất vô bao rồi tấn. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, người dân vẫn chưa yên tâm khi triều cường”.

Ða phần bà con ấp Gành Hào 1, xã Hòa Tân phát triển kinh tế bằng nghề nuôi thủy sản. Khi mùa gió chướng về cũng là lúc bà con lo lắng về triều cường. Nhiều lần bị cảnh nước tràn vào bờ vuông, lộ nông thôn, ông Phạm Văn Chiến, ấp Gành Hào 1 đã trồng mắm, be bờ nhưng với dòng chảy xiết của sông Gành Hào ông vẫn không yên tâm. Ông Chiến chia sẻ: “Sạt lở như thế này cũng 3, 4 năm nay rồi. Nước dâng cao, học sinh và người dân đi lại hết sức khó khăn”.

Dòng chảy mạnh của Sông Gành Hào đang đe dọa đến sản xuất của người dân sống ven sông. (Ảnh chụp đoạn ấp Gành Hào 1, xã Hòa Tân).

Ðã qua, đoàn công tác UBND TP Cà Mau do ông Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND thành phố, làm trưởng đoàn cùng với ngành chuyên môn đã đến các khu vực sạt lở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời đưa ra những giải pháp sớm khắc phục tình trạng sạt lở trong thời gian tới.

Ấp Gành Hào 1 có hơn 200 ha nuôi thủy sản. Những lần tiếp xúc cử tri gần đây, bà con đều kiến nghị cấp trên để có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở. Ông Võ Minh Luân, Trưởng ấp Gành Hào 1, thông tin: “Bà con cũng có trồng mắm, người thì làm bờ kè, nhưng do nước chảy xiết quá nên các giải pháp này không mấy hiệu quả”.

Sạt lở đe dọa diện tích nuôi thủy sản của bà con xã Hòa Tân (TP Cà Mau). (Ảnh chụp đoạn ấp Gành Hào 1, xã Hòa Tân).

“Ðể ngăn chặn sạt lở tiếp tục diễn ra trên địa bàn xã, cấp trên nên có giải pháp, hoặc xuất kinh phí để đầu tư cống nằm trong Tiểu vùng 7 Nam Cà Mau. Khi làm được cống sẽ kiểm soát được dòng chảy, các địa bàn bên trong sẽ hạn chế sạt lở”, ông Phùng Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Tân, đề xuất./.

Nhật Minh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/sat-lo-tuyen-song-ganh-hao-a31006.html