Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường Đà Lạt - Nha Trang tê liệt

Sáng 3/11, nhiều xe khách (Khánh Hòa) buộc phải quay đầu trở lại bởi QL27C, đoạn qua đèo Khánh Vĩnh nối liền hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng.

Tin tức trên báo CAND online, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông, những trận mưa lớn xuất hiện từ chiều tối ngày 2-11 kéo dài tới sáng ngày 3-11 đã khiến truyến đường đèo Khánh Vĩnh – Khánh Lê thuộc địa phận hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa xuất hiện nhiều dòng suối lớn.

Nguồn video: Ngô Anh Tuấn

Nước từ đỉnh núi đổ ập xuống đường đèo kéo theo một lượng đất đá rất lớn. Mưa lớn kéo dài cũng đã làm cho đất đá tại nhiều vị trí từ các sườn núi mất liên kết đổ tràn ra đường.

Theo phản ánh của một số hành khách, vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất bắt đầu từ điểm cách đỉnh Hòn Giao khoảng 1,5km. Các phương tiện tham gia giao thông trên QL27C không thể vượt qua được.

QL27C đoạn qua đèo Khánh Vĩnh bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh CAND)

Thông tin trên QĐND Online, hiện cơ quan chức năng đang huy động người, phương tiện khắc phục sạt lở. Lực lượng cảnh giao thông, bảo trì đường bộ trên đèo cũng đã tổ chức lực lượng cảnh giới, hướng dẫn các phương tiện đổi hướng lưu thông bằng đường khác. Riêng các phương tiện từ miền Bắc, miền Trung vào Lâm Đồng (và ngược lại) được khuyến cáo chuyển hướng lưu thông qua đèo Ngoạn Mục (Ninh Thuận).

Nước lớn và đất đá tràn ra đường. (Nguồn ảnh: Facebook Ngô Anh Tuấn)

Đèo Khánh Vĩnh hiện là con đèo dài nhất Việt Nam (33km), là tuyến giao thông huyết mạch từ Đà Lạt, Lâm Đồng nối các tỉnh miền Bắc và Miền Trung, có cao trình từ 200m đến 1700m so với mực nước biển. Việc di chuyển vào ngày mưa qua đèo khá nguy hiểm vì thường có sương mù dày đặc và hiện tượng sạt lở thường xuyên xảy ra.

T.L (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/video-sat-lo-nghiem-trong-tuyen-duong-da-lat-nha-trang-te-liet-a305181.html