Sạt lở nghiêm trọng tại đầu cù lao Tân Phú Đông

Tình trạng sạt lở đang xảy ra nghiêm trọng tại khu vực đầu cù lao Tân Phú Đông (xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang). Sạt lở đã ăn sâu vào tuyến đê bao sông cửa Tiểu, đe dọa đến đời sống và sản xuất của người dân.

Sạt lở đang đe dọa tuyến đê bao tại đầu mõm Tân Thới.

Theo UBND xã Tân Thới, từ năm 2018 đến nay, tình hình sạt lở bờ sông cửa Trung, cửa Tiểu diễn biến phức tạp với nhiều điểm sạt lở cục bộ trên địa bàn các ấp của xã.

Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất là tại khu vực đầu mõm thuộc ấp Tân Phú. Trong đó, nghiêm trọng nhất là đoạn bờ sông cửa Tiểu (từ nhà ông Triệu Văn Thanh đến rạch Đồn), sạt lở đến taluy đoạn đê, dài khoảng 200 m.

Mặc dù, UBND huyện, xã đã gia cố 2 lần vào năm 2019, 2021, nhưng tình hình sạt lở vẫn tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp.

Cần đầu tư kè chống sạt lở tại đầu mõm xã Tân Thới để bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân.

Ghi nhận thực tế tại khu vực này, hiện hàm ếch đã ăn sâu vào tuyến đê bao. Nếu không kịp thời đầu tư kiên cố, đoạn đê bao có nguy cơ bị sạt lở xuống lòng sông, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân trong vùng.

Khi đó, sẽ ảnh hưởng đến khoảng 100 ha diện tích vườn cây, vật nuôi của khoảng trên 100 hộ dân khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Huyện, sinh sống trước đoạn đê bao bị sạt lở cho biết, thời gian gần đây, tình trạng sạt lở tại khu vực này diễn biến phức tạp.

Chỉ tay về phía tuyến đê bao trước nhà, ông Huyện cho biết: “Trước đây, đất của tôi trồng dừa ra xa khoảng 20 m nhưng qua từng năm, sạt lở đã lấn sát vào tuyến đê. Mấy năm qua, nếu nhà nước không gia cố thì chắc tuyến đê này cũng bị nhấn chìm xuống sông”.

Hiện trên địa bàn xã Tân Thới có nhiều điểm sạt lở cục bộ.

Theo ghi nhận, hiện nay, đoạn sạt lở trên không còn cây cối giữ đất nên khả năng tiếp tục sạt lở là rất lớn. Do đó, việc đầu tư công trình xử lý sạt lở khu vực này cần sớm được triển khai.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn, trước tình trạng sạt lở tại đầu mõm xã Tân Thới, UBND huyện đã có văn bản đề xuất tỉnh đầu tư kè chống sạt lở với chiều dài khoảng 200 m, kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.

Nếu được đầu tư kè chống sạt lở đoạn này, địa phương sẽ tiếp tục đề xuất tỉnh đầu tư chống xử lý đoạn còn lại để bảo vệ hoàn toàn đầu mõm xã Tân Thới. Địa phương đề xuất tỉnh đầu tư kè cứng đối với khu vực này, chỉ có làm như vậy mới bảo vệ được đê bao và đời sống sản xuất của người dân.

TRỌNG ĐẠT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202306/sat-lo-nghiem-trong-tai-dau-cu-lao-tan-phu-dong-983310/