Sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp tại Cần Thơ

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, Cần Thơ xảy ra 39 vụ sạt lở bờ sông, tăng 30 vụ so với cùng kỳ. Đặc biệt, chỉ trong 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7/2023 đã xảy ra 35 vụ, chiếm 90% tổng số vụ sạt lở, gây thiệt hại đường sá, nhà cửa của người dân, ước tính hàng chục tỷ đồng.

Các vụ sạt lở trong năm 2023 tại Cần Thơ xảy ra ở 7 trên 9 quận, huyện gồm Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, huyện Phong Điền, Thới Lai và huyện Vĩnh Thạnh, làm bị thương 2 người, sạt hoàn toàn 8 căn nhà, sạt một phần 21 căn. Tổng chiều dài các điểm sạt lở là gần 2.100m, thiệt hại tài sản ước tính hơn 30 tỷ đồng.

Để ứng phó, hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức cắm biển cảnh báo ở các điểm sạt lở nguy hiểm, lập bản đồ dự báo, hỗ trợ kinh phí cho người dân khắc phục hậu quả … Đồng thời, triển khai xây dựng nhiều tuyến kè chống sạt lở ở những điểm xung yếu.

Trong chuyến kiểm tra mới đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đã yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để giải ngân nguồn vốn phòng, chống sạt lở Trung ương vừa bổ sung cho Cần Thơ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các công trình kè chống sạt lở.

Đối với những điểm sạt lở gây mất đường giao thông thì cần nhanh chóng khắc phục để đảm bảo việc đi lại của người dân, kết hợp mở rộng mặt đường nhằm chỉnh trang đô thị để người dân có thể kinh doanh, buôn bán, phát triển kinh tế của địa phương.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/sat-lo-bo-song-dien-bien-phuc-tap-tai-can-tho-198608.htm