Sập trường mầm non Vườn Xanh: Chủ đầu tư đòi đưa máy xúc vào xoá dấu vết tại hiện trường

“Tôi cũng bảo với đại diện chủ đầu tư là cứ để đấy, giấu làm sao được, dọn thế nào được. Bây giờ báo chí với họp trực tuyến biết hết rồi, em chỉ có thể về báo cáo với lãnh đạo thôi”, ông Trần Văn Diên nói.

Ngay sau khi vụ sập trường mầm non Vườn Xanh ở Mỹ Đình xảy ra, báo cáo của Đội Thanh tra xây dựng (TTXD) quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ghi nhận, hiện trạng sập toàn bộ tầng 1 và tầng 2 có diện tích 498m2.

Sáng ngày 26/9, Đội Thanh tra xây dựng đã xác định nguyên nhân sơ bộ là do chất thải đổ sàn tầng 3 tác động vào kết cấu giàn giáo không đủ khả năng dẫn đến sàn tầng 2 và sàn tầng 3 bị sụp đổ.

Theo VTC News, ông Trần Văn Diên - Phó đội trưởng Đội TTXD quận Nam Từ Liêm cho biết, vụ tai nạn này không có thiệt hại về người. Bởi trước khi xảy ra vụ việc, 10 công nhân phát hiện có hiện tượng rung lắc nên nhanh chóng chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Các công nhân khác ngủ trong khu vực lán trại cũng không bị ảnh hưởng

Chủ đầu tư dự án là trường mầm non tư thục Vườn Xanh

Ông Diên cũng cho biết thêm, từ khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư dự án là trường mầm non Vườn Xanh không hề xuất hiện mà chỉ ủy quyền toàn bộ mọi công việc cho một người đại diện. Chính vị đại diện này đã đưa ra đề nghị đưa máy xúc vào dọn hiện trường, tuy nhiên bị từ chối.

“Tôi cũng bảo với đại diện chủ đầu tư là cứ để đấy, giấu làm sao được, dọn thế nào được. Bây giờ báo chí với họp trực tuyến biết hết rồi, em chỉ có thể về báo cáo với lãnh đạo thôi”, ông Trần Văn Diên nói.

Nói nguyên nhân vụ sập trường mầm non Vườn Xanh, ông Diên cho rằng có thể nguyên nhân bắt nguồn từ việc võng mái tầng 1. Sau đó, khi đơn vị thi công tiến hành thi công tới sàn tầng 3 thì các kết cấu không thể chịu được lực nên đã sụp đổ.

“Tôi kiểm tra 22/8 là mới đang ghép cốp pha tầng 1, bên đơn vị thi công bảo là 27 ngày nhưng tôi nghĩ chỉ ngày 20 bên thi công đã rút cốp pha”, ông Diên cho biết thêm.

Hiện trường tan hoang sau vụ sập trường mầm non đang thi công.

Ngày 25/9, Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng công trình, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công ngừng thi công công trình, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công xây dựng.

Trước đó, ngày 22/8, đội TTXD quận Nam Từ Liêm cũng đã tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng tại dự án này. Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị tham gia thực hiện dự án có thiếu sót một số hợp đồng cần thiết như: Quyết định thành lập ban an toàn lao động; Hồ sơ năng lực của các thành viên; Hợp đồng bảo hiểm theo quy định.

Ngày 29/8, chủ đầu tư đã giải trình và xuất trình đầy đủ các hồ sơ còn thiếu. Đội TTXD quận Nam Từ Liêm đã ban hành thông báo kết luận và giao Tổ Thanh tra xây dựng địa bàn phường Mỹ Đình 1 kiểm tra, giám sát công trình, nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng sau đó thì vụ sập kinh hoàng xảy ra.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://www.phunutoday.vn/sap-truong-mam-non-vuon-xanh-chu-dau-tu-doi-dua-may-xuc-vao-xoa-dau-vet-tai-hien-truong-d157314.html