Sắp diễn ra Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em' lần thứ I năm 2023

Chiều 30/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em' lần thứ I, năm 2023.

Thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, cụ thể hóa chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, chiều 30/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo thông tin phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/9 tới.

Họp báo giới thiệu về Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023

Trong 2 ngày 9 và 10/9, các em được tham gia hoạt động: Dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Bắc Sơn; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Quốc hội và tập huấn các kỹ năng tham gia phiên họp giả định.

Phiên họp toàn thể giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 do trẻ em điều hành về 02 chủ đề: “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”; “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các khách mời Trung ương và thành phố Hà Nội; Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn, các cơ quan thông tấn báo chí, 263 đại biểu thiếu nhi và 63 đại biểu phụ trách tham dự phiên họp.

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức cho biết, chương trình là bước cụ thể hóa Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023-2027”, nhằm xây dựng mô hình hoạt động mới thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với tâm lý, khả năng của trẻ em.

Thông qua hoạt động này giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội. Tiếp tục khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

“Ban tổ chức cũng sẽ tiếp tục thực hiện phần việc, chuẩn bị chu đáo nhất trong phiên họp, đặc biệt là tập huấn cho các đại biểu dự phiên họp, tập huấn riêng cho từng chức danh đóng vị trí chủ chốt. Chúng tôi cung cấp cho các đại biểu trẻ em về những kiến thức, kỹ năng để các em "đóng" vai đúng với thực tế, nhất là những ý kiến và phát biểu những kiến thức mà các em trình bày. Đó là suy nghĩ nguyện vọng và thực tế là của những đại biểu trẻ em và tổng hợp từ ý kiến nguyện vọng trẻ em để phản ánh tới Quốc hội. Chúng tôi cũng kỳ vọng thông qua phiên họp này sẽ có nhiều ý kiến xác đáng kể các cơ quan hữu quan liên quan của Quốc hội, Chính phủ, các ban, Bộ, ngành, chính quyền các địa phương cùng quan tâm để giải quyết cho các em”, anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức thông tin thêm.

Đại biểu trẻ em phát biểu

Bày tỏ vinh dự và háo hức khi được dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em trong thời gian tới, em Giàng Thanh Thảo, học sinh lớp 9, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Trẻ em chúng cháu mong muốn có một môi trường phát triển lành mạnh, tự tin sân chơi bổ ích”.

Em Đặng Cát Tiên, đại diện học sinh tỉnh Khánh Hòa mong muốn: “Các kiến nghị của chúng con đưa ra và thảo luận còn được tuyên truyền một cách rộng rãi đến cho các bạn trong nước và có thể ra đến cả thế giới. Con cũng mong rằng các kiến nghị của chúng con đưa ra đạt được hiệu quả và được sự quan tâm đặc biệt của các cô chú lãnh đạo và mong có được cải thiện trong những vấn đề mà chúng con đưa ra”.

Kim Thanh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/sap-dien-ra-phien-hop-gia-dinh-quoc-hoi-tre-em-lan-thu-i-nam-2023-post1042764.vov