Sao quốc tế cũng có những 'hợp đồng hôn nhân' sốc đáng giá… triệu USD

Việc làm hợp đồng hôn nhân trước khi kết hôn là điều phổ biến đối với các ngôi sao trên thế giới, không hẳn vì họ cần tiền mà đơn giản chỉ là cách để cả hai cam kết trách nhiệm với đối phương một cách nghiêm túc.

Dưới đây là những điều khoản hợp đồng đầy thú vị của ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Beyoncé và Jay Z

Beyonce và Jay Z kết hôn vào năm 2008 sau 7 năm hẹn hò, mặc dù chênh lệch tuổi tác đến 13 tuổi nhưng cả hai vẫn là cặp đôi hạnh phúc và quyền lực nhất Hollywood. Trước khi kết hôn, cả hai đã ký vào một bản hợp đồng hôn nhân, trong đó đa số các điều khoản đều có lợi cho Beyonce.

Beyoncé và Jay Z làm hợp đồng trước khi kết hôn.

Cụ thể, Beyonce sẽ nhận được 5 triệu USD cho mỗi em bé mà cô sinh ra với Jay Z nếu họ ly hôn. Bên cạnh đó, cô nàng cũng sẽ được bồi thường số tiền lên đến 1 triệu USD cho mỗi năm họ sinh sống sau kết hôn, chẳng hạn nếu sau 5 năm cả hai ly hôn, Beyonce sẽ được nhận 5 triệu USD. Tuy nhiên, với Queen Bee, việc bồi thường bằng tiền cũng không mang nhiều ý nghĩa bởi cô nàng đang là một trong số những ca sĩ giàu nhất thế giới.

Tom Cruise và Katie Holmes

Tom và Katie từng được xem là cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất của Hollywood, đặc biệt hơn con gái của họ, bé Suri cũng là cô bé được săn đón và lên báo nhiều nhất so với con cái của các ngôi sao khác. Tuy nhiên, cả hai đã chính thức ly hôn sau 6 năm yêu nhau.

Hợp đồng đắt tiền cũng không giúp Tom Cruise và Katie Holmes ở gần nhau dài hơn.

Trước đó, vào năm 2005, khi chuẩn bị kết hôn, cả hai đã ký hợp đồng tiền hôn nhân, trong đó nêu rõ Katie sẽ nhận được 3 triệu USD cho mỗi năm cả hai bên nhau sau kết hôn, và số tiền này sẽ không vượt quá 33 triệu USD. Đặc biệt hơn, nếu cả hai sinh sống cùng nhau trên 10 năm, nếu ly hôn, Katie sẽ nhận được một nửa tài sản của Tom Cruise. Mặc dù vậy, sau khi ly hôn vào năm 2012, Katie chỉ nhận trợ cấp 400 ngàn USD mỗi năm cho con gái Suri mà không nhận thêm bất cứ khoản tiền nào khác.

Lamar Odom và Khloe Kardashian

Sau 4 năm sinh sống, em gái của Kim “siêu vòng ba” Khloe Kardashian đã đệ đơn ly hôn chồng là vận động viên bóng rổ Lamar Odom vào năm 2013 với lý do “khác biệt không thể hòa giải”. Cùng với việc ly hôn, Khloe sẽ nhận được 2 triệu USD cho mỗi năm họ kết hôn (một năm là 500 ngàn USD), ngôi biệt thự trị giá 4 triệu USD của cặp đôi tại tại Tarzana, California (Mỹ) và thụ hưởng số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 10 triệu USD mà Lamar mua cho cô theo như hợp đồng hôn nhân cả hai đã ký trước đó.

Cô em gái của Kim “siêu vòng ba” kiếm lời nhiều hơn từ bản hợp đồng khi chia tay chồng.

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan

Cặp đôi tỷ phú Facebook có điều khoản tiền hôn nhân thú vị và đáng yêu hơn bất cứ ai. Cụ thể, cả hai cùng ký hợp đồng với nội dung mỗi tuần Mark phải dành 100 phút cho Chan và cả hai phải có một ngày một đêm bên nhau mà không dính dáng tới công việc, đặc biệt Mark sẽ không được sử dụng Facebook trong khoảng thời gian này. Vì là hợp đồng có giá trị pháp lý nên nếu vi phạm, Mark sẽ bị xử lý theo pháp luật chứng tỏ cả hai đều thực sự nghiêm túc với việc dành thời gian cho nhau.

Tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg bị "bà xã" bắt kí hợp đồng vì sợ ham mê công việc quên vợ.

Mặc dù hợp đồng tiền hôn nhân này của cặp đôi được xem là ngọt ngào và đáng yêu hơn bất cứ cặp đôi nổi tiếng nào, tuy nhiên khá buồn là việc dành thời gian cho nhau họ cũng phải dùng đến vấn đề pháp lý để giải quyết.

Michael Douglas và Catherine Zeta Jones

Cặp sao Hollywood đã có thời gian 15 năm gắn bó bên nhau, trước khi bước vào lễ đường, họ đã cùng ký một hợp đồng tiền hôn nhân, trong đó có điều khoản Catherine sẽ nhận được 2,8 triệu USD cho mỗi năm họ kết hôn và còn nhận được số tiền 5 triệu USD nếu cô phát hiện Michael phản bội mình, đây là cái giá khá đắt cho việc không chung thủy. Dù vậy, tới thời điểm hiện tại cả hai vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau.

Michael Douglas và Catherine Zeta Jones đã gắn bó với nhau 15 năm.

Brad Pitt và Angelina Jolie

Điều khoản tiền hôn nhân duy nhất của cặp sao nổi tiếng đó là nếu Brad Pitt phản bội Angelina, cô sẽ có toàn bộ quyền nuôi con và Brad chỉ được đến thăm bọn trẻ. Hiện tại, khi cả hai đã ly hôn và vì không có bằng chứng Brad phản bội nên rõ ràng cặp sao hạng A vẫn đang trong cuộc chiến giành quyền nuôi con.

Nhiều người cho rằng Angelina đưa điều kiện này vì trước đó Brad Pitt đã phản bội Jennifer Aniston để đến với cô, và với bà mẹ sáu con, một lần phản bội thì mãi mãi là kẻ phản bội.

Brad Pitt và Angelina Jolie đang trong cuộc chiến giành quyền nuôi con vì bản hợp đồng tiền hôn nhân.

Kim Kardashian và Kanye West

Kim và Kanye có điều khoản tiền hôn nhân khá lạ khi họ không hề đề cập tới vấn đề nuôi con, ngược lại, Kanye còn yêu cầu trong hợp đồng rằng mẹ của Kim Kris Jenner không được xen vào các quyết định ảnh hướng tới sự nghiệp của cả hai. Ngoài ra, nếu họ ly dị, Kim sẽ được giữ nhẫn cưới và tất cả quà tặng của Kanye, đồng thời nhận được 1 triệu USD cho mỗi năm kết hôn với Kanye. Bên cạnh đó, nam rapper cũng không yêu cầu Kim phải phân chia tài sản sau kết hôn của cả hai mà cho cô nàng giữ toàn bộ.

Kim và Kanye có bản hợp đồng khá lạ lùng trước khi kết hôn.

Keith Urban và Nicole Kidman

Đội ngũ cố vấn luật của Nicole đã soạn thảo hợp đồng hôn nhân cho nữ diễn viên, theo đó nếu ly hôn, Keith Urban sẽ nhận được 640 ngàn USD cho mỗi năm hôn nhân với Nicole. Tuy nhiên, kể từ khi Keith dính bê bối nghiện ma túy, điều khoản đã được sửa đổi lại rằng nếu Keith bị phát hiện sử dụng các chất cấm, anh sẽ không nhận được một xu nào. Đây là cách Nicole giúp chồng mình cai nghiện khá hiệu quả.

Keith Urban và Nicole Kidman

Justin Timberlake và Jessica Biel

Trong hợp đồng tiền hôn nhân của mình, Justin nêu rõ nếu anh lừa dối Jessica, anh sẽ phải bồi thường số tiền 500 ngàn USD. Điều khoản này xuất phát từ việc Jessica lo lắng cô sẽ béo lên sau khi sinh con và bị chồng bỏ bê. Điều này cũng khá bình thường khi hầu hết lý do ly hôn của sao đều vì có kẻ thứ ba.

Justin Timberlake và Jessica Biel

Theo VNM - PLXH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/sao-quoc-te-cung-co-nhung-hop-dong-hon-nhan-soc-dang-gia-trieu-usd-148376/